Chương trình Tú tài quốc tế IB và kiểm định WASC tại Trường Quốc Tế Bắc Mỹ

Vinh Phú |

Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) Nam Sài Gòn là một trong số ít trường quốc tế ở TPHCM được tổ chức Tú Tài quốc tế IBO ủy quyền chính thức giảng dạy 3 chương trình là IB PYP, MYP, DP, trở thành Trường Quốc tế IB toàn phần vào năm 2022; đồng thời đạt kiểm định bởi Hiệp hội các Trường học, Đại Học và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ (WASC) vào năm 2021.

Chương trình Tú tài Quốc tế IB

Chương trình Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate) được công nhận và giảng dạy tại hơn 150 quốc gia, trên 5.000 trường học trên thế giới. Đây là một khung chương trình học thuật mang tính thử thách cao, trang bị cho người học những kiến thức, tư duy và kỹ năng để tìm hiểu, khám phá thế giới, chuẩn bị sẵn sàng cho các bậc học cao hơn.

Là 1 trong 6 trường IB toàn phần được ủy quyền hoàn toàn để cung cấp ba chương trình, bao gồm Chương trình năm Tiểu học (PYP), Chương trình năm Trung học (MYP) và Chương trình Tú tài Quốc tế IB DP từ năm 2022, SNA Nam Sài Gòn luôn nhấn mạnh tư duy phản biện, sự sáng tạo, phục vụ cộng đồng và đặc biệt được thiết kế để phát triển các kỹ năng về trí tuệ, cá nhân, cảm xúc và xã hội, chuẩn bị cho các em sống, học tập và làm việc vươn tới thành công trong một môi trường toàn cầu hóa.

Kiểm định của Hiệp hội các trường học, đại học và cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ (WASC)

Hiệp hội các Trường học, Đại Học và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ (WASC) là một cơ quan kiểm định đánh giá các trường học dựa trên một bộ tiêu chuẩn giáo dục nghiêm ngặt.

SNA Nam Sài Gòn đã được WASC kiểm định và công nhận từ năm 2021. Quá trình công nhận của WASC không chỉ là một chuỗi các đánh giá toàn diện về chương trình giáo dục mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như quản trị, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, nhân lực, cơ sở vật chất và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường để đảm bảo luôn đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao.

Đây là một quy trình nghiêm ngặt đòi hỏi nhà trường phải cung cấp bằng chứng về hiệu quả trong việc dạy và học, sự tiến bộ của học sinh và không ngừng cải tiến chất lượng chương trình.

Sự giao thoa của Chương trình IB và kiểm định WASC tại SNA

SNA thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập. Ảnh: SNA Nam Sài Gòn
SNA thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập. Ảnh: SNA Nam Sài Gòn

Sức mạnh cộng hưởng từ sự hòa hợp của chương trình IB và chứng nhận WASC tại SNA Nam Sài Gòn đã tạo ra một môi trường thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập và sự phát triển cá nhân của mỗi em học sinh.

Chương trình IB tập trung vào việc phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, tính sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Còn quy trình kiểm định của WASC cung cấp một khuôn khổ kiểm soát và liên tục cải tiến, đảm bảo rằng chương trình giáo dục của trường luôn đạt chất lượng cao nhất.

Từ đó, chương trình IB và chứng nhận WASC cùng nhau xây dựng nên một môi trường giáo dục toàn diện, chuẩn bị cho học sinh gặt hái được nhiều thành công trong học tập cũng như trong sự nghiệp sau này.

Hơn nữa, trường SNA có môi trường học tập đa bản sắc, đa văn hóa, là nơi mà các em học sinh có thể học hỏi và tôn trọng nền tảng văn hóa của nhau.

Điều này giúp học sinh tự tin hơn khi tiếp cận với một môi trường đa sắc tộc khi bước ra thế giới bên ngoài. Bên cạnh đó, chương trình IB và chứng nhận WASC còn giúp trường thu hút các nhà giáo dục, các giáo viên và nhân viên tài năng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, làm tăng tính đa dạng và định hướng quốc tế của nhà trường.

Môi trường học tập đa bản sắc, đa văn hóa tại SNA. Ảnh: SNA Nam Sài Gòn
Môi trường học tập đa bản sắc, đa văn hóa tại SNA. Ảnh: SNA Nam Sài Gòn

Khi có cả chương trình IB và kiểm định WASC tại SNA thì nhà trường còn gây được ấn tượng tốt đối với các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Theo đó, học sinh của trường sẽ được tư vấn, hỗ trợ xin học bổng và đăng ký vào các trường đại học phù hợp nhất với các em.

Học sinh SNA tự tin trong học tập và thành công sau khi tốt nghiệp. Ảnh: SNA Nam Sài Gòn
Học sinh SNA tự tin trong học tập và thành công sau khi tốt nghiệp. Ảnh: SNA Nam Sài Gòn

Nhìn chung, sức mạnh của sự hòa hợp giữa chương trình IB và kiểm định WASC đã tạo nên một môi trường học tập toàn diện và đa văn hóa tại SNA, giúp học sinh sau khi tốt nghiệp tự tin và thành công trong học tập và trong cuộc sống sau này.

Toàn Cảnh trường Quốc Tế Bắc Mỹ - SNA Saigon South Campus. Ảnh: SNA Nam Sài Gòn
Toàn cảnh trường Quốc Tế Bắc Mỹ - SNA Saigon South Campus. Ảnh: SNA Nam Sài Gòn

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ - SNA

Địa chỉ: Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://sna.edu.vn/ 

Hotline: 0964 466 014

Email: info@sna.edu.vn

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm “đắt giá” khi học ngành Sức khoẻ ở Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

CHÂN PHÚC |

Ngày 25.4, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức đêm chung kết Cuộc thi “Hippocrates in HIU 2023” với sự tranh tài của hơn 100 thí sinh xuất sắc là sinh viên Khối ngành Sức khoẻ. 

Trường đại học đầu tiên chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19

Chân Phúc |

Trường Đại học Gia Định thông báo cho sinh viên nghỉ lễ sớm từ 27.4 đến hết ngày 3.5 và sẽ học trực tuyến một tuần sau đó để phòng dịch COVID-19.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao học bổng vượt khó dịp Tết 2023

TUỆ NHI |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa trao 100 suất học bổng “Vượt khó” trị giá 3 triệu đồng/suất cho các sinh viên nhà trường có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dự khai giảng, tân sinh viên hạnh phúc nhận học bổng 250 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Dự lễ khai giảng của trường đại học với chủ đề “Your hands make the future” - tương lai sẽ được tạo dựng từ chính đôi tay của bạn, nhiều sinh viên hạnh phúc khi nhận được những suất học bổng giá trị 250 triệu đồng/suất.

Trải nghiệm “đắt giá” khi học ngành Sức khoẻ ở Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

CHÂN PHÚC |

Ngày 25.4, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức đêm chung kết Cuộc thi “Hippocrates in HIU 2023” với sự tranh tài của hơn 100 thí sinh xuất sắc là sinh viên Khối ngành Sức khoẻ. 

Trường đại học đầu tiên chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19

Chân Phúc |

Trường Đại học Gia Định thông báo cho sinh viên nghỉ lễ sớm từ 27.4 đến hết ngày 3.5 và sẽ học trực tuyến một tuần sau đó để phòng dịch COVID-19.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao học bổng vượt khó dịp Tết 2023

TUỆ NHI |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa trao 100 suất học bổng “Vượt khó” trị giá 3 triệu đồng/suất cho các sinh viên nhà trường có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dự khai giảng, tân sinh viên hạnh phúc nhận học bổng 250 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Dự lễ khai giảng của trường đại học với chủ đề “Your hands make the future” - tương lai sẽ được tạo dựng từ chính đôi tay của bạn, nhiều sinh viên hạnh phúc khi nhận được những suất học bổng giá trị 250 triệu đồng/suất.