Đại học Bách Khoa TPHCM đã có 1.172 thí sinh trúng tuyển

K.Linh |

Sau khi công bố kết quả hai diện trúng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Đại học Bách khoa TPHCM đã có 1.172 thí sinh trúng tuyển đầu tiên năm 2020.

Ngày 28.8, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố kết quả trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển vào trường theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM dành cho các thí sinh có thành tích cao trong học tập như học sinh giỏi thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong ba năm gần nhất theo quy định...

Được biết, trong tổng số 1.751 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển diện này, đã có 1.056 thí sinh trúng tuyển vào trường.

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển diện này năm nay, Trường THPT Gia Định (TPHCM) và trường phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) là hai trường đứng top đầu với số lượng là 92 và 70 học sinh trúng tuyển.

Theo đó trong lần công bố đầu tiên ngày 19.8, đã có 116 thí sinh trúng tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa TPHCM theo quy định của Bộ GDĐT.

Vậy sau hai lần công bố số lượng thí sinh trúng tuyển, cho tới hôm nay 28.8 Đại học Bách khoa TPHCM đã có 1.172 thí sinh trúng tuyển.

Kết quả trúng tuyển trên chỉ tra cứu trực tuyến, không gửi qua bưu điện. Mỗi thí sinh trúng tuyển sẽ có mã số nhập học riêng.

Thời gian nhập học của những thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT, ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 31.8 đến 4.9. 

Đợt nhập học bổ sung tiếp theo sẽ dành cho thí sinh theo thông báo của Bộ GDĐT về việc các thí sinh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Thí sinh trúng tuyển không làm thủ tục nhập học trong thời gian quy định sẽ không được nhập học và không được công nhận là sinh viên của trường.

K.Linh
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

K.Linh |

Ngày 27.8, thí sinh toàn quốc đã có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong 15 ngày, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi có bất thường.

Gần 600 thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Khoa học tự nhiên

Tâm An |

Ngày 28.8, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố kết quả trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển năm 2020. 

Bài thi tổ hợp dễ, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm 8

Nhóm PV |

Ngày 10.8, 75.000 thí sinh tại TPHCM bước vào ngày thi THPT  thứ 2. Nhiều thí sinh nhận định bài thi tổ hợp năm nay khá dễ, tự tin được điểm 8.

TPHCM: Thí sinh có mặt sớm làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Chiều 8.8, 75.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM đã có mặt tại 115 điểm thi chính để hoàn tất các thủ tục dự thi.  

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

K.Linh |

Ngày 27.8, thí sinh toàn quốc đã có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong 15 ngày, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi có bất thường.

Gần 600 thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Khoa học tự nhiên

Tâm An |

Ngày 28.8, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố kết quả trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển năm 2020. 

Bài thi tổ hợp dễ, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm 8

Nhóm PV |

Ngày 10.8, 75.000 thí sinh tại TPHCM bước vào ngày thi THPT  thứ 2. Nhiều thí sinh nhận định bài thi tổ hợp năm nay khá dễ, tự tin được điểm 8.

TPHCM: Thí sinh có mặt sớm làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Chiều 8.8, 75.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM đã có mặt tại 115 điểm thi chính để hoàn tất các thủ tục dự thi.