Ngày 27.8, các tỉnh thành đã lần lượt công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh trên cả nước đã có thể tra cứu điểm thi của mình một cách nhanh nhất và chính xác nhất theo hướng dẫn tại đây.
Theo thầy Trần Mạnh Tùng (giáo viên Toán trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) nhận định, qua phân tích kết quả điểm thi, cho thấy đề thi với mục đích chính là xét tốt nghiệp đúng với tên gọi. Đề thi năm nay được xem là đề thi dễ nhất kể từ khi thực hiện thi "3 chung" vào năm 2002.
Theo thầy Tùng, có 3 lí do dẫn đến điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng mạnh.
Thứ nhất, điểm thi trung bình các môn đều cao hơn so với năm 2019. Phổ điểm theo ban đều lệch phải dẫn đến tổng điểm thi cao.
Cùng với chỉ tiêu xét điểm THPT của các trường Đại học giảm do xét học bạ, hay một số đánh giá khác cũng sẽ làm điểm chuẩn tăng cao.
Cuối cùng, phổ điểm có độ dốc đều, chứng tỏ điểm được phân bố đều cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng.
Với những phân tích trên, thầy giáo Trần Mạnh Tùng cho rằng điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng mạnh so với năm 2019.
Cụ thể, trường top 1 tăng điểm chuẩn từ 1–1,5 điểm; trường top 2 tăng từ 1,5–2 điểm; trường top 3 tăng từ 2–3 điểm.
Bên cạnh đó, thông qua phổ điểm thi các môn, PGS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng cho rằng điểm chuẩn năm 2020 của các ngành "hot" và trường top sẽ không dừng lại ở con số 3.

Ông Dũng phân tích, chỉ tính riêng điểm trung bình, mỗi môn đều tăng 1 điểm so với năm ngoái. Như vậy, tổ hợp xét tuyển 3 môn cộng lại sẽ tăng ít nhất 3 điểm.
Theo ông Dũng nhận định, dự đoán điểm chuẩn sẽ được đẩy lên rất cao nhất là ở các ngành Y - Dược, khối công an, quân đội trường top trên như Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Kinh tế TPHCM... có thể điểm chuẩn sẽ từ 29 điểm trở lên.