Đầu tư thông minh của sinh viên, cha mẹ nào cũng mát mặt

Vân Vân |

Nhiều sinh viên hiện nay đã bắt đầu biết đầu tư kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quốc Hưng (người Bến Tre) đang học tại Đại học Sài Gòn là một ví dụ. Dưới đây là bài chia sẻ về con đường đầu tư của bạn trẻ này.

Cha mẹ tôi có 4 người con, trong đó có tôi là người con thứ 3, sau tôi có 1 em út nhỏ đang học lớp 5. Tôi đã lên thành phố học tại trường đại học Sài Gòn khoa Quản trị kinh doanh. Tôi là điểm sáng của gia đình vì là người đầu tiên theo học đại học trên thành phố. Cha mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chưa từng được lên thành phố nên hãnh diện với gia đình và làng xóm về tôi lắm. 

Hằng ngày tôi đi học từ 6h sáng đến 18h chiều, hằng tháng chờ cha mẹ gửi tiền học phí để học, tôi thật sự thấy mình là gánh nặng của gia đình. Tôi luôn trăn trở về việc phải kiếm tiền, tự lập trong cuộc sống.

Tôi đã tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường để được làm quen và học hỏi các anh chị có thành tích cao. Khi tiếp xúc với nhiều anh chị, tôi nhận ra mình thua kém bởi chỉ lo học chứ không có tư duy phát triển bản thân và kiếm thêm thu nhập.

Tôi đã làm quen với anh Xuân, anh học trên tôi chỉ 1 khóa. Anh Xuân đã 4 năm là sinh viên xuất sắc và anh thường được tuyên dương trong các câu lạc bộ mà tôi tham gia ở trường.

Tôi đã có cơ hội gặp và được học hỏi ở người anh trên khóa này khá nhiều điều, trong đó có tư duy đầu tư và kiếm thu nhập thụ động. Tôi đã mày mò đi học thêm một số khóa học kỹ năng mềm bằng tiền tiết kiệm theo chia sẻ từ anh Xuân.

Sinh viên học tập đầu tư. Ảnh: DN cung cấp
Sinh viên học tập đầu tư. Ảnh: DN cung cấp

 Ban đầu tôi liều dùng hết tiền tiết kiệm để theo học khóa đầu tư chứng khoán quốc tế dành cho người mới. Ở khóa này tôi gặp được nhiều anh chị cũng có mong muốn đầu tư để kiếm thu nhập thụ động nhưng không ai trẻ tuổi như tôi. Họ bắt đầu dành cho tôi những lời khuyên về việc tiết kiệm để đầu tư ngay từ khi còn trẻ tuổi mà đây thực sự là một trong những điều mà tôi tâm đắc nhất.

Càng nghiên cứu tôi càng thấy hấp dẫn. Tôi bắt đầu dành các buổi tối để nghiên cứu và vẽ đồ thị phân tích xu hướng của các mã trong thời gian ngắn. Tôi thích thú việc này đến nỗi xem nó như một thói quen. Được 6 tháng kể từ ngày mày mò đầu tư chứng khoán quốc tế, tôi mới dám giao dịch. Tôi đọc được lời khuyên từ một chuyên gia của CH Markets: “Để bắt đầu học đầu tư hãy chọn những kênh có phí giao dịch thấp để tranh rủi ro”. Nhưng càng đào sâu và học thêm kiến thức về đầu tư, tôi hiểu rằng chứng khoán quốc tế như một môn học và nếu học giỏi thì bạn mới có thể đầu tư có lợi nhuận.

Tôi chủ động mở một câu lạc bộ dành riêng cho các bạn sinh viên có mong muốn học tư duy đầu tư và mời anh Xuân cùng tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ để chúng tôi cùng học cùng nghiên cứu học đầu tư và bắt đầu biết làm chủ số tiền mình kiếm được.

Tôi vẫn đang nuôi hy vọng  rằng, với kiến thức đầu tư của mình, một ngày nào đó tôi sẽ có thể báo hiếu cho cha mẹ một căn nhà vườn to. Ở nơi đó có ao cá, sân vườn với nhiều quả ngọt. Tôi có thể tự tin tự lập bằng chính kiến thức của mình.


Vân Vân
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

Xuân Mai |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Nhơn Trạch và đề nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

AstraZeneca công bố khoản đầu tư nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại VN

Vinh Phú |

Tập đoàn AstraZeneca vừa công bố khoản đầu tư mới lên đến 50 triệu đô la Mỹ (1,2 nghìn tỉ VNĐ) vào Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình toàn cầu AZ Forest. Tính đến cuối năm 2022, chương trình đã trồng hơn 10,5 triệu cây xanh trên toàn thế giới. Chương trình AZ Forest hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 của Chính phủ Việt Nam. 

Quỹ đầu tư BPEA EQT hợp tác với Nord Anglia Education mua lại IMG Academy

Vinh Phú |

Quỹ đầu tư BPEA EQT hợp tác với Nord Anglia Education mua lại IMG Academy, học viện thể thao hàng đầu thế giới với giá 1,25 tỉ USD. IMG Academy là tổ chức dẫn đầu trong mảng giáo dục thể thao. 

Đồng Nai quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

Xuân Mai |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Nhơn Trạch và đề nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

AstraZeneca công bố khoản đầu tư nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại VN

Vinh Phú |

Tập đoàn AstraZeneca vừa công bố khoản đầu tư mới lên đến 50 triệu đô la Mỹ (1,2 nghìn tỉ VNĐ) vào Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình toàn cầu AZ Forest. Tính đến cuối năm 2022, chương trình đã trồng hơn 10,5 triệu cây xanh trên toàn thế giới. Chương trình AZ Forest hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 của Chính phủ Việt Nam. 

Quỹ đầu tư BPEA EQT hợp tác với Nord Anglia Education mua lại IMG Academy

Vinh Phú |

Quỹ đầu tư BPEA EQT hợp tác với Nord Anglia Education mua lại IMG Academy, học viện thể thao hàng đầu thế giới với giá 1,25 tỉ USD. IMG Academy là tổ chức dẫn đầu trong mảng giáo dục thể thao.