Đưa nghệ thuật bài Chòi vào trong trường học

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đưa nghệ thuật bài Chòi vào trong trường học nhằm giáo dục giá trị truyền thống cho các em học sinh tại Trường THCS Thuỷ Phương (thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế).

Hò bài Chòi - một di sản văn hoá phi vật thể độc đáo tại Thừa Thiên Huế đã trở thành một phần quan trọng của đời sống văn hoá tự do tín ngưỡng ở miền Trung.

Tuy nhiên, với sự tiến triển của nghệ thuật hiện đại, có nguy cơ mất đi và thất truyền, đặc biệt, tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng khi tuổi trẻ hiện nay dường như đã lãng quên giá trị của các làn điệu dân ca truyền thống.

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Thuỷ Phương, làm thế nào để hò bài Chòi có thể tiếp tục phát triển và đi sát với lịch sử văn hoá của Việt Nam? Làm thế nào để học sinh có thể hứng thú hơn với nghệ thuật này, đặc biệt là trong hoạt động giáo dục truyền thống ở trường học - đó là những câu hỏi lớn mà xã hội và các trường học đang quan tâm.

Bà Hương cho biết, trong những năm học gần đây bên cạnh việc giáo dục các kiến thức văn hoá cho các em học sinh thì nhà trường luôn chú trọng phát triển đức, trí, thể mỹ đặc biệt là việc lồng ghép và đưa các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, của địa phương vào chương trình giảng dạy.

Hò bài chòi là một loại hình nghệ thuật đã được nhóm giáo viên âm nhạc trực tiếp truyền đạt cho các em vào trong các tiết hoạt động giáo dục trải nghiệm, các buổi biểu diễn văn nghệ của nhà trường. Trường đã thành lập Câu lạc bộ bài Chòi với số lượng hơn 100 thành viên.

Bước đầu các em đã biết thiết kế các con bài Chòi, đã sáng tạo ra hơn 30 câu hò bài Chòi phù hợp với giáo dục truyền thống, giáo dục kĩ năng, phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (thuộc các chủ đề lịch sử, bảo vệ môi trường và giáo dục đạo đức - kĩ năng sống cho học sinh).

Trong dịp Hội nghị đánh giá tổng kết đề án “Bảo vệ và Phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2023", Trường THCS Thuỷ Phương đã được Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017, trong đó Thừa Thiên Huế là một trong 9 tỉnh thành nằm trong danh sách được công nhận.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Lan toả và phổ biến kiến thức giáo dục tài chính tại trường học

Thanh Hương |

Tiếp nối thành công của chương trình ra mắt cuốn sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” tại Hà Nội và TPHCM, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Dự án Sách Nhà Mình tổ chức chuỗi sự kiện giáo dục tài chính dành cho học sinh với tên gọi “Booktour Thông minh Tài chính: Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền”.

Nhịp sống 24h: Trường học cảnh báo sinh viên tránh bị lừa đảo khi tìm việc

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Trường học cảnh báo sinh viên tránh bị dụ dỗ, lừa đảo khi tìm việc; Chân cây cầu bắc qua sông Đà cửa ngõ Thủ đô bị xói lở, đứt gãy...

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm ở trường học

Chân Phúc |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TPHCM, thủ trưởng đơn vị trường học chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý, cơ quan thẩm quyền trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học.

Lan toả và phổ biến kiến thức giáo dục tài chính tại trường học

Thanh Hương |

Tiếp nối thành công của chương trình ra mắt cuốn sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” tại Hà Nội và TPHCM, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Dự án Sách Nhà Mình tổ chức chuỗi sự kiện giáo dục tài chính dành cho học sinh với tên gọi “Booktour Thông minh Tài chính: Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền”.

Nhịp sống 24h: Trường học cảnh báo sinh viên tránh bị lừa đảo khi tìm việc

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Trường học cảnh báo sinh viên tránh bị dụ dỗ, lừa đảo khi tìm việc; Chân cây cầu bắc qua sông Đà cửa ngõ Thủ đô bị xói lở, đứt gãy...

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm ở trường học

Chân Phúc |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TPHCM, thủ trưởng đơn vị trường học chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý, cơ quan thẩm quyền trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học.