Gần 800 thí sinh tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề”

NGUYỄN LY |

Chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM tổ chức hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề”, thu hút gần 800 thí sinh tham dự.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên năm 2024, Thành Đoàn TPHCM phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ 15, năm 2024 diễn ra từ ngày 16.3 đến ngày 19.4.

Hội thi năm nay nhận được đăng ký tham gia của 181 đội với 787 thí sinh đến từ 36 trường Trung cấp, Cao đẳng, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Thành phố, với 19 ngành nghề dự thi.

Bà Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - cho biết, TPHCM sở hữu một nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, Thành phố có sứ mệnh quan trọng trong việc đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, tuổi trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên Thành phố cần nỗ lực rèn đức, luyện tài, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề.

Thông qua Hội thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn mong muốn khích lệ các em học sinh, sinh viên không ngừng rèn luyện bản thân, phấn đấu học tập tốt, trau dồi nhiều hơn các kỹ năng về nghề nghiệp mà mình đã chọn để sau này sẽ trở thành những người thợ lành nghề, những công dân có ích cho xã hội.

Hội thi năm nay có những điểm mới khi có 19 nghề thi với 3 nghề thi mới (Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Lắp cáp mạng Thông tin, Kỹ thuật chế biến món ăn); 14 hội đồng thi, trong đó có 8 Hội đồng thi mới.

Ngoài phần thi Thực hành nghề, các thí sinh bảng B sinh viên hệ 12+ đã tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thực hiện phần thi trắc nghiệm Tiếng Anh trên phần mềm máy tính tại từng Hội đồng thi. Đề thi Tiếng Anh năm nay sẽ phù hợp với đặc điểm ngành, nghề của thí sinh tại Hội đồng thi đó.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trong tình hình mới

THÀNH TRUNG - THANH TRANG |

HUẾ - Ngày 15.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững nhằm định hướng về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trong tình hình mới.

Thí điểm đào tạo song hành giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Huyền Trân |

TPHCM sẽ lựa chọn, thí điểm tổ chức liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình “đào tạo song hành” với tiêu chí đào tạo 50% thời lượng lý thuyết và thực hành cơ bản tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 50% thời lượng thực hành chuyên sâu tại các doanh nghiệp.

TPHCM sẽ thu hút 50% học sinh vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Huyền Trân |

TPHCM hướng đến mục tiêu thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, và thành phố muốn trở thành địa phương phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trong tình hình mới

THÀNH TRUNG - THANH TRANG |

HUẾ - Ngày 15.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững nhằm định hướng về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trong tình hình mới.

Thí điểm đào tạo song hành giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Huyền Trân |

TPHCM sẽ lựa chọn, thí điểm tổ chức liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình “đào tạo song hành” với tiêu chí đào tạo 50% thời lượng lý thuyết và thực hành cơ bản tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 50% thời lượng thực hành chuyên sâu tại các doanh nghiệp.

TPHCM sẽ thu hút 50% học sinh vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Huyền Trân |

TPHCM hướng đến mục tiêu thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, và thành phố muốn trở thành địa phương phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.