BBST là phương pháp học tiếng Anh “siêu tốc” giúp người học có thể rút ngắn vài năm học tiếng Anh nhờ tối ưu hóa thời gian học.
BBST là tên viết tắt của các chữ cái trong tiếng Anh, bao gồm: “B” viết tắt cho “Bionics” có nghĩa là bắt chước thiên nhiên, “BS” viết tắt cho “Biological Sensors” có nghĩa là cảm biến sinh học và “T” viết tắt cho “Time logic” có nghĩa là logic thời gian. Kết hợp các nguyên lý trên sẽ tạo ra phương pháp giúp học tiếng Anh trong thời gian ngắn.
Phương pháp này áp dụng nguyên lý logic thời gian vào việc học ngữ pháp, giúp người học hiểu và nhớ các thì của động từ thay vì học thuộc. Điểm đặc biệt của phương pháp BBST là khả năng giúp học viên thành thạo 18 thì trong ngữ pháp tiếng Anh chỉ qua một sơ đồ nguyên lý.
Được biết, cha đẻ của phương pháp trên là TS Nguyễn Trọng Giao. Phương pháp này sau đó được anh Mai Hoàng Anh, nhà sáng lập Trung tâm ODIN Language, tiếp nhận và phát triển để phù hợp với học sinh, sinh viên hiện nay.
Trước khi đi du học, anh Hoàng Anh từng không quá thành thạo về tiếng Anh và không có đam mê với ngoại ngữ nên rất thấu hiểu nỗi sợ và lo lắng của những người chưa có nền tảng vững chắc về tiếng Anh, đặc biệt với đối với học sinh, sinh viên.
Về sau, anh có dịp làm quen với TS Nguyễn Trọng Giao khi tham gia một hội thảo về phương pháp BBST do TS Giao sáng chế. "Sau khi tham dự buổi hội thảo của thầy Nguyễn Trọng Giao, tôi đã bị ấn tượng mạnh và ngay lập tức chủ động liên lạc với thầy để tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này. Dù đã ở tuổi ngoài 80, thầy vẫn kiên nhẫn gửi email cho tôi mỗi ngày, chia sẻ những kiến thức và phương pháp giáo dục mà thầy đã nghiên cứu trong suốt cuộc đời mình.
Nhận thấy sự nhiệt huyết của thầy và hiểu rõ tầm quan trọng của việc cải thiện khả năng ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập, tôi quyết tâm đem phương pháp của thầy đến gần hơn với học sinh, sinh viên, để giúp họ mở ra những cơ hội mới cho tương lai.
Không phải ai cũng dành cả cuộc đời để nghiên cứu và phát triển một phương pháp học tập của người Việt dành riêng cho người Việt”, anh Hoàng Anh chia sẻ về câu chuyện truyền cảm hứng của mình.
Chị Đào Phương Anh, đồng sáng lập Trung tâm ODIN Language Center với anh Hoàng Anh từ ngày đầu, cho biết BBST có nhiều điểm khác biệt so với các phương pháp học truyền thống.
BBST chú trọng vào việc tạo ra môi trường học tập tự nhiên, khuyến khích người học sử dụng toàn bộ các giác quan, ví dụ như nghe, nói, đọc, viết để nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức.
Cụ thể, học viên sẽ tham gia vào các dự án song ngữ như lồng tiếng, âm nhạc, viết truyện, phỏng vấn và đóng kịch. Hoạt động này sẽ kích thích tư duy sáng tạo, giúp học viên ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, áp dụng linh hoạt kiến thức được học.
Bên cạnh đó, qua những dự án, trò chơi, học viên sẽ được thiết lập những mục tiêu nhỏ, tạo động lực cho việc học.
“Thông qua khóa học, học viên sẽ được xây dựng tư duy ngôn ngữ, hiểu hơn về cả tiếng Anh và tiếng Việt”, chị Phương Anh chia sẻ.