Người trẻ băn khoăn giữa chọn "một nghề cho chín" hay "chín nghề"

Việt Phong |

Những năm trở lại đây, người trẻ có xu hướng lựa chọn nhiều công việc cùng lúc để tích lũy kinh nghiệm cũng như bắt kịp với sự đổi mới của nền kinh tế trong nước và thế giới.

Là một bác sĩ mới ra trường với mức lương thử việc hơn 3 triệu đồng, Quỳnh Giao (25 tuổi, ngụ tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tranh thủ buổi tối làm gia sư tiếng anh để có thêm thu nhập.

Cô thường tìm kiếm những bạn có nhu cầu ôn thi chứng chỉ tiếng anh ra trường như: IELTS, TOIEC, TOEFL, VSTEP.... trên các hội nhóm rồi gộp thành một lớp từ 5 - 6 học viên. Giao cho biết, trung bình mỗi tháng nếu chăm chỉ dạy đều đặn thì có thêm thu nhập từ 7- 8 triệu đồng/tháng.

"Nhiều buổi mình còn không kịp ăn cơm khi 5h chiều tan ca ở bệnh viện thì phải tất bật chạy về nhà soạn giáo án để kịp tối dạy cho học viên. Sau khi dạy còn phải thức đêm để chấm điểm, nhận xét bài làm cho các bạn.

Dù mệt mỏi nhưng số tiền từ "nghề tay trái" này có thể trang trải chi phí cho bản thân và hỗ trợ phần nào cho gia đình. Việc dạy tiếng Anh cũng giúp mình ôn luyện lại kiến thức và tích lũy một số tiền để sắp tới học lên chương trình thạc sĩ", Giao cho biết thêm.

Quỳnh Giao chọn công việc gia sư sau khi tan làm tại bệnh viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quỳnh Giao chọn công việc gia sư sau khi tan làm tại bệnh viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng là một người "ham công tiếc việc", Lê Huyền Trang (24 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM) hiện đang là hướng dẫn viên du lịch với mức lương 13 triệu đồng/tháng. Ngoài giờ làm, Trang cũng nhận chụp ảnh, tiếp thị sản phẩm và tổ chức sự kiện. Các công việc này mang lại trung bình thêm cho cô bạn khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng. 

"Có nhiều tháng cao điểm thu nhập bên ngoài của mình có thể lên đến gần 10 triệu đồng. Làm nhiều công việc thì cũng mệt mỏi thật đấy nhưng giúp bản thân có thêm nhiều mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng làm việc cho mình. Cũng nhờ thu nhập từ nhiều nguồn nên mình cũng tích lũy để mở thêm shop mỹ phẩm vào cuối năm nay", Trang bày tỏ.

Huyền trang (bên phải) làm thêm tổ chức sự kiện bên cạnh công việc chính hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: nhân vật cung cấp
Huyền trang (bên phải) làm thêm tổ chức sự kiện bên cạnh công việc chính là hướng dẫn viên du lịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn Lê Trần Tuấn Minh (27 tuổi, ngụ tại Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, mức lương hiện tại Minh khi làm Designer cho một công ty truyền thông là 10 triệu đồng/tháng. Sau khi trau dồi kinh nghiệm, Minh cùng một số người bạn đầu tư thiết bị chuyên nghiệp rồi bắt đầu nhận về các công việc quay phim, chụp ảnh cá nhân, chương trình, sự kiện lớn nhỏ.

"Khoảng thời gian ban đầu rất khó khăn do công việc chính khá bận rộn và cũng chưa có thương hiệu trong nghề. Nhưng sau một thời gian tạo được uy tín rồi nhiều khách hàng tìm đến nên công việc của nhóm tiến triển hơn. Hiện tại, thu nhập từ công việc quay chụp còn nhiều hơn ở công ty nhưng mình vẫn cố duy trì cả hai để mở rộng thêm mối quan hệ",  Minh bày tỏ.

Việt Phong
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ dành niềm đam mê với áo dài truyền thống

Y Thanh. Ảnh: Trinh Lê |

Xã hội hiện đại đa số mọi người thích trang phục năng động, gọn nhẹ nhưng nhiều bạn trẻ vẫn thích áo dài

Hoa hậu Bảo Ngọc làm diễn giả, truyền cảm hứng cho người trẻ

DI PY |

Trong chương trình Tedxtalk, Bảo Ngọc đã mang câu chuyện “Sắc” với chặng đường mà cô đã đi qua đến cho tất cả mọi người tại buổi talkshow này. 

Phim Con quỷ nỗi buồn: Khi người trẻ đối diện cô đơn

DI PY |

Đạo diễn Thành Đào đã mang câu chuyện nỗi buồn của thời thanh xuân nhằm gửi gắm thông điệp với khán giả thông qua phim ngắn của mình.

NSND Hồng Vân: Sân khấu không mai một và người trẻ vẫn rất mê kịch nói

DI PY |

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) kết hợp với Sân khấu Kịch Hồng Vân ra mắt sân khấu kịch học đường UEh Theatre, nhằm truyền cảm hứng nghệ thuật cho sinh viên thông qua các vở diễn lấy cảm hứng từ văn học, lịch sử.

Người trẻ dành niềm đam mê với áo dài truyền thống

Y Thanh. Ảnh: Trinh Lê |

Xã hội hiện đại đa số mọi người thích trang phục năng động, gọn nhẹ nhưng nhiều bạn trẻ vẫn thích áo dài

Hoa hậu Bảo Ngọc làm diễn giả, truyền cảm hứng cho người trẻ

DI PY |

Trong chương trình Tedxtalk, Bảo Ngọc đã mang câu chuyện “Sắc” với chặng đường mà cô đã đi qua đến cho tất cả mọi người tại buổi talkshow này. 

Phim Con quỷ nỗi buồn: Khi người trẻ đối diện cô đơn

DI PY |

Đạo diễn Thành Đào đã mang câu chuyện nỗi buồn của thời thanh xuân nhằm gửi gắm thông điệp với khán giả thông qua phim ngắn của mình.

NSND Hồng Vân: Sân khấu không mai một và người trẻ vẫn rất mê kịch nói

DI PY |

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) kết hợp với Sân khấu Kịch Hồng Vân ra mắt sân khấu kịch học đường UEh Theatre, nhằm truyền cảm hứng nghệ thuật cho sinh viên thông qua các vở diễn lấy cảm hứng từ văn học, lịch sử.