Phòng virus Corona, nhiều trường ĐH-CĐ cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần

Anh Nhàn |

Nhiều trường học cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để phòng tránh virus Corona lây lan. 

ĐH Văn Hiến

Theo thông tin từ Phòng Truyền thông và Phát triển người học - Trường ĐH Văn Hiến - nhà trường sẽ cho sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần, đến 10.2.2020. Hiện tại vẫn đang theo dõi và có quyết định tiếp theo tùy vào hình hình thực tế và diễn biến mới của dịch bệnh. 

ĐH Văn Lang

Theo kế hoạch nghỉ trước Tết Nguyên đán 2020, sinh viên ĐH Văn Lang sẽ trở lại trường vào ngày 3.2 tới. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất cho sinh viên toàn trường nghỉ học thêm một tuần nữa, tức là tới 10.2. Trong thời gian nghỉ này, trường sẽ theo dõi tình hình và cập nhật chỉ đạo của cơ quan nhà nước để có thông báo đến sinh viên. 

ĐH Bách khoa Hà Nội

Theo kế hoạch, ngày 3.2.2020, sinh viên nhà trường đại học sẽ quay trở lại trường để học tập.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã thông báo chính thức cho sinh viên lùi lịch học tới ngày 10.2.2020 với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đề nghị trong thời gian được nghỉ, các sinh viên theo dõi sát bản tin của Phòng Công tác sinh viên và Phòng Đào tạo về kế hoạch học tập cũng như các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng trước một dịch bệnh khó lường.

Nhiều người đeo khẩu trang khi ra đường để phòng lây nhiễm virus Corona. Ảnh minh họa: Minh Quân
Nhiều người đeo khẩu trang khi ra đường để phòng lây nhiễm virus Corona. Ảnh minh họa: Minh Quân

Trường Trung cấp Việt Á

Trao đổi với Lao Động, Th.s Lê Hồng Việt - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Á cho hay, nhà trường sẽ cho sinh viên nghỉ học một tuần để phòng lây nhiễm virus Corona.

"Trường chúng tôi dạy theo học phần, nên ban giám hiệu nhà trường quyết định lùi ngày dạy lại đến ngày 10.2 mới bắt đầu thay vì ngày 3.2. Vì sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành nên rất khó kiểm soát, việc nghỉ học giúp đảm bảo được sức khỏe của các em và nhân viên, giảng viên nhà trường. Sau khi vào học, phòng đào tạo sẽ xếp lịch học để bù lại thời gian nghỉ" - Th.s Lê Hồng Việt nói. 

Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM 

Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM vừa ra thông báo cho sinh viên nghỉ học thêm một tuần từ ngày 03 – 09.02.2020. Sau 1 tuần, tùy vào tình hình, nhà trường sẽ có thông báo nhập học chính thức gửi đến sinh viên, dự kiến ngày 10.02.2020 và triển khai các phương pháp phòng ngừa trước khi học sinh, sinh viên bắt đầu nhập học sau đó.

Khoa Y Dược của nhà trường liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương: quận Bình Tân và quận 11 để có kế hoạch khử trùng tiêu độc định kỳ hay theo kế hoạch chung của địa phương để tăng cường công tác vệ sinh cộng đồng, ngăn chặn và chống lây lan bệnh dịch.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm virus Corona?

Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động phòng tránh virus Corona. 

Hà Nội: Tập trung giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động

TL |

Năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2%. 

Du học sinh Việt ở khắp năm châu cùng đón Tết Nguyên đán

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều nơi trên thế giới, du học sinh Việt Nam không có kỳ nghỉ tết âm lịch nhưng họ cũng háo hức tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân mới. 

Đại học Huế dự kiến tuyển 14.000 chỉ tiêu, mở thêm 8 ngành mới

PHÚC ĐẠT |

Năm 2020, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 14.050 chỉ tiêu cho 143 ngành của 10 khoa, trường thành viên và phân hiệu tại Quảng Trị, trong đó có 8 ngành mới.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm virus Corona?

Anh Nhàn |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động phòng tránh virus Corona. 

Hà Nội: Tập trung giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động

TL |

Năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 156 nghìn lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2%. 

Du học sinh Việt ở khắp năm châu cùng đón Tết Nguyên đán

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều nơi trên thế giới, du học sinh Việt Nam không có kỳ nghỉ tết âm lịch nhưng họ cũng háo hức tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân mới. 

Đại học Huế dự kiến tuyển 14.000 chỉ tiêu, mở thêm 8 ngành mới

PHÚC ĐẠT |

Năm 2020, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 14.050 chỉ tiêu cho 143 ngành của 10 khoa, trường thành viên và phân hiệu tại Quảng Trị, trong đó có 8 ngành mới.