Thủ khoa Trường ĐH Luật TPHCM chia sẻ bí quyết học tập đến tân sinh viên

Anh Nhàn |

Ngô Nam Phương, sinh viên lớp CLC 39A Trường ĐH Luật TPHCM vừa đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra của nhà trường trong hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp năm 2018. Với số điểm 3,64/4 (tương đương 9,1 trên thang điểm 10), Phương được cấp bằng hạng xuất sắc và là thủ khoa có số điểm cao nhất Trường ĐH Luật TP HCM trong 35 năm qua.

Qua 4 năm học, Phương đều nhận được học bổng khuyến khích học tập của Trường, học kỳ đạt điểm thấp nhất của Nam Phương là 8,73 điểm và kỳ học đạt điểm cao nhất lên tới 9,5. Chia sẻ về bí quyết học tập, Phương cho rằng đam mê giữ vai trò quan trọng để đạt được kết quả cao. Chính việc tìm thấy niềm yêu thích học luật và tìm được phương pháp học thích hợp là bí kíp giúp Phương đạt kết quả cao trong suốt 4 năm đại học. Ngoài ra, Phương còn dành thời gian đọc sách, báo và xem thời sự để cập nhật kiến thức, rèn luyện khả năng phân tích để hiểu vấn đề tường tận. “Cô thủ khoa” thường đặt bản thân vào tâm thế của thầy cô vào mỗi mùa chấm bài là phải chấm rất nhiều bài thi nên phải trình bày làm sao để bài làm của mình càng sáng rõ, càng đi vào trọng tâm, mạch lạc, dễ hiểu càng tốt. 

Với những kinh nghiệm của mình, Phương khuyên các bạn tân sinh viên (SV): “Hãy tận hưởng khoảng thời gian học Đại học, có nhiều người bạn tốt và cho phép mình nghỉ ngơi trong những lúc căng thẳng nhưng phải thực sự nghiêm túc trong việc học và tìm kiếm cơ hội thực tập ngay khi còn đi học".

 
Tân cử nhân Ngô Nam Phương trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Ảnh: NVCC 
Với những SV học chuyên ngành về Luật, Phương cho rằng các bạn "vừa học vừa hành" bằng cách tư vấn pháp luật cho người thân, bạn bè hoặc đi thực tập. Có cơ hội cọ xát với thực tế, áp dụng được những kiến thức đã học thì tự nhiên việc học sẽ "vô" hơn, các bạn sẽ thấy những gì mình đã được học thật sự hữu ích và luật không hề khô khan như mọi người nghĩ. Sẽ có nhiều khó khăn vì thực tiễn phải linh hoạt và không phải lúc nào cũng như lý thuyết và đó là cơ hội giúp mỗi người trưởng thành hơn. 

Từ việc không đạt kết quả cao trong kì thi Học sinh giỏi Quốc gia những năm học phổ thông đến việc kết quả kì thi đại học không được như bản thân kỳ vọng, Phương cảm thấy việc không vượt qua được chính bản thân mình là điều đáng buồn nhất. Từ đó, khi vào đại học, Phương luôn đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn và không ngừng cố gắng. "Đặt ra những mục tiêu cao sẽ giúp mình có động lực và tập trung 100% “công lực” để đạt được mục tiêu đó. Khi tốt nghiệp, mọi người đều bắt đầu ở vạch xuất phát như nhau, việc tốt nghiệp thủ khoa sẽ cho tôi có nhiều động lực hơn nhưng sẽ không cho phép bản thân “ngủ quên trên vòng nguyệt quế".

 
 PGS-TS Phan Huy Hồng trao bằng khen "Sinh viên xuất sắc toàn khóa học" cho Tân cử nhân Ngô Nam Phương Ảnh: NVCC 
Vừa ra trường, Phương  được nhận vào làm trong một công ty luật. "Tôi mong muốn sau quá trình đi làm, bản thân có thể tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm và có cơ hội để thử thách, học hỏi thêm từ những người đi trước. Từ đó, bản thân mới có những quyết định rõ ràng cho việc có tiếp tục học lên cao nữa hay không". 

Chia sẻ thêm, Phương cho biết gia đình, bạn bè, thầy cô là điểm tựa rất lớn trong suốt những năm tháng đại học. "Gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi học tập nhưng cũng để tôi tự chủ và tự lựa chọn tương lai. Thầy cô trong trường đều rất nhiệt tình, đôi lúc tôi có thắc mắc thầy cô vẫn rất nhiệt tình giải đáp dù không phải trong giờ dạy hoặc môn học đó đã kết thúc. Bạn bè tạo cho tôi quãng thời gian đi học với nhiều kỷ niệm đáng nhớ và tôi được học hỏi rất nhiều từ các bạn". 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hành trình ngàn cây số và gần nửa thế kỷ nổi trôi của một làng nghề

BẢO TRUNG |

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, đẩy mắt nhìn lại, không ít người dân ở đây vẫn còn đó những nỗi niềm, trăn trở và nghĩ suy với cái nghề đưa họ đi qua những tháng năm hàn vi, cơ cực...

Lớp học tình thương giữa khu nhà trọ vào năm học mới

ĐINH TRỌNG |

Ngày 6.9 - sau một ngày hơn 454.900 học sinh tỉnh Bình Dương hân hoan tựu trường - tại khu nhà trọ trong con hẻm đường ĐT 743 (khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) rộn ràng tiếng cười vui của những đứa trẻ là con em công nhân, lao động nghèo khắp nơi tụ về bắt đầu năm học mới.

Thêm một địa chỉ thi TOEIC tại TPHCM

Anh Nhàn |

Thí sinh có thể đăng ký dự thi và làm bài thi TOEIC của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại trường ĐH Công nghệ thông tin –ĐHQG TPHCM.

Khởi động HCM’s Next Top MC mùa thứ 19

M.T |

Ngày 8.9, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Người dẫn chương trình  tổ chức kì thu tuyển hội viên thế hệ thứ 19 - HCM'S Next Top MC.

Hành trình ngàn cây số và gần nửa thế kỷ nổi trôi của một làng nghề

BẢO TRUNG |

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, đẩy mắt nhìn lại, không ít người dân ở đây vẫn còn đó những nỗi niềm, trăn trở và nghĩ suy với cái nghề đưa họ đi qua những tháng năm hàn vi, cơ cực...

Lớp học tình thương giữa khu nhà trọ vào năm học mới

ĐINH TRỌNG |

Ngày 6.9 - sau một ngày hơn 454.900 học sinh tỉnh Bình Dương hân hoan tựu trường - tại khu nhà trọ trong con hẻm đường ĐT 743 (khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) rộn ràng tiếng cười vui của những đứa trẻ là con em công nhân, lao động nghèo khắp nơi tụ về bắt đầu năm học mới.

Thêm một địa chỉ thi TOEIC tại TPHCM

Anh Nhàn |

Thí sinh có thể đăng ký dự thi và làm bài thi TOEIC của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại trường ĐH Công nghệ thông tin –ĐHQG TPHCM.

Khởi động HCM’s Next Top MC mùa thứ 19

M.T |

Ngày 8.9, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Người dẫn chương trình  tổ chức kì thu tuyển hội viên thế hệ thứ 19 - HCM'S Next Top MC.