TPHCM sẽ hỗ trợ gần 2.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo

Huyền Trân |

Đến năm 2028, TPHCM sẽ hỗ trợ hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà đầu tư mạo hiểm.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại TPHCM giai đoạn 2024 - 2028.

TPHCM hướng đến thúc đẩy việc phát triển bền vững và mạnh mẽ cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố trên cơ sở hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Phấn đấu đến năm 2028, hỗ trợ hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà đầu tư mạo hiểm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tâm.

Trong đó, đáng chú ý là thành phố sẽ tổ chức triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng năm.

Đối với giai đoạn tiền ươm tạo và ươm tạo: Các cơ quan nhà nước được cấp kinh phí thực hiện có nhu cầu tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thực hiện lập kế hoạch tổ chức gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét lựa chọn các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phù hợp, có năng lực triển khai các cuộc thi trên.

Đối với giai đoạn tăng tốc: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét tuyển chọn Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phù hợp, có năng lực để hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Song song đó, thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được ứng dụng và đánh giá khả năng triển khai trong môi trường thực tế theo hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thành phố cũng kết nối cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo bằng hình thức phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối khách hàng, thị trường tiềm năng cho các dự án, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức quốc tế, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và các đối tác khác cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các sự kiện kết nối đầu tư, demo day, pitching day cho các dự án với các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần để thu hút vốn đầu tư đầu tư cho các dự án đã và đang được hỗ trợ ở các giai đoạn khác nhau.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ hỗ trợ các dự án tham gia các hoạt động triển lãm, giới thiệu giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại các sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo của thành phố như: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST, AI4VN, Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - WHISE, Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - I-Star, Ngày Chuyển đổi số, Startup Wheel, InnoEx…

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng mong các chuyên gia góp ý, góp sức cho mạng lưới khởi nghiệp

THÙY TRANG |

Ngày 27.12, Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng kết nối của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng” năm 2024. Đây là dịp để các thành viên trong hội đồng, các chuyên gia đóng góp ý kiến, đề xuất phương hướng hoạt động hiệu quả hơn cho thành phố.

Quán quân cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp gọi tên Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đội Coffuel - Viên nén sinh khối từ bã cà phê (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp.

Bình Phước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP

Vinh Phú |

Ngày 19.10, tại Bình Phước đã diễn ra chương trình tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Nam và đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Phước. Đây là một trong những chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Khởi động cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023

Chân Phúc |

Ngày 17.10 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM chính thức khởi động và tổ chức tập huấn cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2023 - 2024.

Đà Nẵng mong các chuyên gia góp ý, góp sức cho mạng lưới khởi nghiệp

THÙY TRANG |

Ngày 27.12, Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng kết nối của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng” năm 2024. Đây là dịp để các thành viên trong hội đồng, các chuyên gia đóng góp ý kiến, đề xuất phương hướng hoạt động hiệu quả hơn cho thành phố.

Quán quân cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp gọi tên Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Hà |

Đội Coffuel - Viên nén sinh khối từ bã cà phê (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp.

Bình Phước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP

Vinh Phú |

Ngày 19.10, tại Bình Phước đã diễn ra chương trình tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Nam và đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Phước. Đây là một trong những chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Khởi động cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023

Chân Phúc |

Ngày 17.10 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM chính thức khởi động và tổ chức tập huấn cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2023 - 2024.