Bình Phước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP

Vinh Phú |

Ngày 19.10, tại Bình Phước đã diễn ra chương trình tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Nam và đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Phước. Đây là một trong những chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình kéo dài trong 2 ngày 19-20.10 với mục tiêu tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên ngành nông nghiệp, nông thôn hiểu hơn về chương trình OCOP giai đoạn mới và vai trò của thanh niên trong các hoạt động hỗ trợ, lựa chọn sản phẩm gắn với lợi thế, thế mạnh của địa phương, hình thành và triển khai phương án sản xuất kinh doanh để phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị; triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị góp phần hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chương trình đã trao đổi, thảo luận cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế tại Bình Phước nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề như chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025; kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP.

Bên cạnh đó, các thông tin về chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và vấn đề khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn như việc chuyển đổi tư duy, phát triển chuỗi giá trị, tổ chức sản xuất… theo hướng tích hợp đa giá trị cũng được cập nhật đến các thanh niên nông thôn khởi nghiệp của tỉnh Bình Phước.

Chương trình cũng thảo luận về việc tăng cường bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số
Chương trình cũng thảo luận về việc tăng cường bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số. Ảnh: Thanh Tú

Song song đó, chương trình cũng thảo luận về việc tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số; phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo Chương trình OCOP...

Ngoài ra, các đối tượng tham dự tập huấn còn được tặng sách về khởi nghiệp, tham quan, học tập các mô hình tiêu biểu về OCOP của tỉnh Bình Phước.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 đầu việc làm ở Bình Dương, Bình Phước chờ người lao động

ĐÌNH TRỌNG-NGUYỄN LY |

Ngày 20.5, 37 doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đã về trường Đại học Thủ Dầu Một tham gia chương trình ngày hội việc làm. Tại đây, các doanh nghiệp đã mở gian hàng giới thiệu cơ hội việc làm đến người lao động. Cán bộ nhân sự các công ty trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 lao động.

Bình Phước tập trung phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 10.2, tại buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân 2023, bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 và phương hướng hoạt động của tỉnh trong năm 2023.

Bình Phước đặt ra 10 nhóm giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.12 HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2022).  Các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhóm 10 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Bình Phước: Nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước là một trong những tỉnh có kinh tế nông nghiệp phát triển. Những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách và biện pháp thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, nhất là các mô hình nông nghiệp công ứng dụng nghệ cao.

Hơn 1.000 đầu việc làm ở Bình Dương, Bình Phước chờ người lao động

ĐÌNH TRỌNG-NGUYỄN LY |

Ngày 20.5, 37 doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đã về trường Đại học Thủ Dầu Một tham gia chương trình ngày hội việc làm. Tại đây, các doanh nghiệp đã mở gian hàng giới thiệu cơ hội việc làm đến người lao động. Cán bộ nhân sự các công ty trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 lao động.

Bình Phước tập trung phát triển hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 10.2, tại buổi gặp mặt báo chí đầu Xuân 2023, bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 và phương hướng hoạt động của tỉnh trong năm 2023.

Bình Phước đặt ra 10 nhóm giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.12 HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2022).  Các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhóm 10 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Bình Phước: Nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước là một trong những tỉnh có kinh tế nông nghiệp phát triển. Những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách và biện pháp thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, nhất là các mô hình nông nghiệp công ứng dụng nghệ cao.