Trường đại học đầu tiên tổ chức lễ tốt nghiệp theo hình thức online

PHÚC ĐẠT |

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế là trường đầu tiên tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên bằng hình thức online để phòng COVID-19.

Ngày 22.6, lần đầu tiên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; đồng thời, trao bằng Đại học hệ chính quy năm 2021.

Theo đó, sinh viên sẽ nhận bằng qua hình thức phù hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đây là trường đại học đầu tiên trong khối các trường sư phạm tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm 2021 và cũng là trường đầu tiên trong cả nước tổ chức lễ tốt nghiệp theo hình thức online.

PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm – Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức trực tuyến. Ảnh: CTV.
PGS.TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm – Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức trực tuyến. Ảnh: CTV.

Khóa 2017 - 2021, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có 16 chương trình đào tạo, trong đó có 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh (Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa và Vật lí tiên tiến); trong đợt 1 đã có 653 sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp, trong đó có: 3 sinh viên quốc tịch Lào (1 sinh viên của ngành Sư phạm Vật lý, 2 sinh viên của ngành Sư phạm Hóa học); 22 sinh viên thuộc chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; 5 sinh viên chương trình Vật lí tiên tiến; 625 sinh viên các ngành khác; 44 sinh viên thuộc các khóa trước.

Trong số 653 sinh viên tốt nghiệp lần này có 58 sinh viên xếp loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 8,9%, 265 sinh viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 40,6%; 307 sinh viên xếp loại khá chiếm tỷ lệ 47,0% và chỉ có 23 sinh viên xếp loại trung bình chiếm tỷ lệ 3,5%. Đợt này, toàn trường có đến 630 sinh viên đạt từ loại khá trở lên chiếm tỷ lệ 96,5%.

Động viên các sinh viên khi lần đầu dự lễ tốt nghiệp qua hình thức trực tuyến, PGS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm - Đại học Huế nhấn mạnh: "Dịch COVID-19 đưa chúng ta vào những tình huống đặc biệt và thay đổi thói quen bao nhiêu năm của chúng ta. Nhưng thầy tin rằng điều này không làm chúng ta vơi bớt sự xúc động, hào hứng và ý nghĩa.

Những tri thức, kỹ năng và giá trị sống của mỗi người sẽ không bị vơi đi mà trái lại càng được khơi dậy, được hâm nóng và được tích lũy theo một phương thức mới của thời đại số, của số hóa mà chúng ta may mắn đã được thích nghi".

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: TPHCM "chốt" phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: TPHCM "chốt" phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Gần 35.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TP.Vinh âm tính...

Liên tiếp các tỉnh công bố điểm thi lớp 10 năm 2021

Tuệ Nhi |

Điểm thi vào lớp 10 năm 2021 của một số tỉnh thành đã được công bố. Đến ngày 12.6 đã có 7 tỉnh thành công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 cho hệ chuyên và hệ thường.

Sớm đưa Đại học Huế thành Đại học Quốc gia

PHÚC ĐẠT |

"Tạo môi trường tốt cho học tập và nghiên cứu để Đại học Huế sớm trở thành Đại học Quốc gia, là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước"- đó là một trong những quyết tâm lớn của PGS.TS. Lê Anh Phương khi cam kết với cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội.

Nhịp sống 24h: TPHCM "chốt" phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: TPHCM "chốt" phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Gần 35.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TP.Vinh âm tính...

Liên tiếp các tỉnh công bố điểm thi lớp 10 năm 2021

Tuệ Nhi |

Điểm thi vào lớp 10 năm 2021 của một số tỉnh thành đã được công bố. Đến ngày 12.6 đã có 7 tỉnh thành công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 cho hệ chuyên và hệ thường.

Sớm đưa Đại học Huế thành Đại học Quốc gia

PHÚC ĐẠT |

"Tạo môi trường tốt cho học tập và nghiên cứu để Đại học Huế sớm trở thành Đại học Quốc gia, là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước"- đó là một trong những quyết tâm lớn của PGS.TS. Lê Anh Phương khi cam kết với cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội.