Trường Đại học Nông Lâm Huế đào tạo gần 35.000 kỹ sư cho đất nước

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học (ĐH) Huế đã đào tạo cung cấp cho đất nước gần 35.000 kỹ sư.

Trường Đại học (ĐH) Nông Lâm, ĐH Huế tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập nhà trường (1967 - 2022) vào ngày 1.9.

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế (tiền thân là Trường ĐH Nông nghiệp II – Hà Bắc được thành lập vào ngày 14/8/1967 theo Quyết định số 124/CP của Hội đồng Chính phủ) đã đào tạo cung cấp cho đất nước gần 35.000 kỹ sư, 2.686 thạc sĩ và 81 tiến sĩ (trong đó có 10 tiến sĩ ngành Chăn nuôi được đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình Mekarn cho các nước Lào, Campuchia).

Trường ĐH Nông Lâm đã tiến hành liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ngoài nước.

Nhiều cựu sinh viên của nhà trường đã trở thành các lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp. Trên các mặt công tác, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế… nhà trường đều đạt nhiều thành tựu.

Ông Trần Thanh Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phát biểu tại lễ kỉ niệm. Ảnh: PĐ.
Ông Trần Thanh Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phát biểu tại lễ kỉ niệm. Ảnh: PĐ.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Thanh Bình chúc mừng những kết quả mà Trường ĐH Nông Lâm đạt được trong suốt bề dày lịch sử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, tỉnh đang đứng trước yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Muốn làm được điều này, yếu tốt quyết định là chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là những người có trình độ ĐH, sau ĐH.

Với truyền thống 55 xây dựng và phát triển, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tin tưởng và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường, các thầy cô, sinh viên phát huy hết nhiệm vụ, vai trò của mình, nỗ lực xây dựng nhà trường là một trong những trường ĐH đi đầu trong đổi mới giáo dục, phấn đấu vị trí thuộc top đầu trong nước và có thứ hạng ngày càng cao trong khu vực Đông Nam Á và thế giới, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Tại lễ kỉ niệm, nhà trường cùng hai tập thể thuộc trường vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhà trường cũng nhận được nhiều bằng khen của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa gồm 19 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn.

Thời gian nhập học đại học đợt 1 năm 2022

Huyên Nguyễn |

Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay là tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, thời gian từ ngày 16.9 đến trước 17h ngày 30.9.

Xét tuyển đại học 2022: Thí sinh lưu ý các mốc quan trọng tiếp theo

Thủy Tiên |

Bộ GDĐT vừa lưu ý thí sinh các mốc thời gian quan trọng tiếp theo trong quá trình xét tuyển đại học năm 2022.

Lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa gồm 19 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn.

Thời gian nhập học đại học đợt 1 năm 2022

Huyên Nguyễn |

Điểm mới trong mùa tuyển sinh năm nay là tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, thời gian từ ngày 16.9 đến trước 17h ngày 30.9.

Xét tuyển đại học 2022: Thí sinh lưu ý các mốc quan trọng tiếp theo

Thủy Tiên |

Bộ GDĐT vừa lưu ý thí sinh các mốc thời gian quan trọng tiếp theo trong quá trình xét tuyển đại học năm 2022.