5 ý tưởng kinh doanh hàng đầu cho phụ nữ

Yến Nhi |

Dưới đây là danh sách những ý tưởng kinh doanh “tay trái” không cần nhiều vốn, bên cạnh những công việc toàn thời gian.

1. Bắt đầu một blog

Ảnh minh họa kinh doanh bằng graphic design (Ảnh: sưu tầm).
Ảnh minh họa kinh doanh bằng graphic design (Ảnh: Hello, Bombshell).

Hàng chục nghìn người viết blog đang kiếm thu nhập thực sự từ 50.000 - 100.000 đô la mỗi tháng. Viết blog là một lựa chọn tuyệt vời vì bắt đầu viết blog tạo cho bạn nhiều cơ hội hơn để khám phá cũng như đem đến cho công chúng những thứ sâu sắc, chi tiết, trong tầm hiểu biết của về về một chủ đề mà bạn thực sự đam mê.

Một lý do khác khiến việc viết blog trở nên tuyệt vời là vì vốn đầu tư cho việc khởi nghiệp này tương đối thấp. Tất cả những gì bạn thực sự cần là một trang web và một ý tưởng. Bạn có thể bắt đầu một blog WordPress tuyệt vời với Bluehost chỉ với 3,95 đô la mỗi tháng. Và với một chiến lược viết blog tuyệt vời, bạn cũng có thể thành công trong việc bắt đầu một blog có lợi nhuận kiếm tiền trực tuyến ngay từ ngày đầu tiên.

Điều cuối cùng, viết blog là đó là một nguồn thu nhập thụ động tuyệt vời. Nói cách khác, cho dù tôi có viết bài mới hàng tháng hay không, thì những bài blog mà tôi đã viết cho blog phát triển cá nhân và phong cách của tôi, vẫn duy trì việc kiếm tiền mỗi ngày.

2. Marketing trên mạng xã hội

Tiếp thị truyền thông xã hội là việc sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để kết nối với khán giả nhằm xây dựng thương hiệu, tăng doanh số bán hàng và thúc đẩy lưu lượng truy cập trang web. Điều này liên quan đến việc xuất bản những nội dung tuyệt vời trên hồ sơ mạng xã hội, thu hút những người theo dõi và ủng hộ bạn. Tiếp thị truyền thông xã hội cũng liên quan đến việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội.

Bước đầu tiên bạn phải làm để bắt đầu tiếp thị truyền thông xã hội là tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của tiếp thị truyền thông xã hội. Bạn cũng nên chọn một nền tảng duy nhất để chuyên sâu. Ví dụ: bạn có thể là Nữ hoàng của Pinterest. Hãy thực sự giỏi một nền tảng truyền thông xã hội và sau đó bạn có thể thu tiền từ chuyên môn của mình.

3. Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa là nghề tạo ra các khái niệm trực quan, sử dụng phần mềm máy tính hoặc vẽ tay để truyền đạt những ý tưởng truyền cảm hứng, thông tin và thu hút người tiêu dùng. Vì rất nhiều công ty ngày nay đang tìm kiếm các nhà thiết kế đồ họa tài năng để giúp họ truyền tải thông điệp thương hiệu một cách trực quan. Nhiều nhà thiết kế đồ họa cũng tạo và bán tác phẩm nghệ thuật trực tiếp cho người tiêu dùng trên các trang web.

Ngay cả khi không có kinh nghiệm, bạn có thể tham gia một khóa học trực tuyến để tìm hiểu các kiến ​​thức cơ bản về thiết kế đồ họa. Với một chút sáng tạo, bạn có thể tạo ra sản phẩm đồ họa hấp dẫn của riêng mình để kiếm tiền trực tuyến.

4. Thiết kế Web

Thiết kế web đề cập đến việc thiết kế các trang web được hiển thị trên internet. Và với hơn 200 triệu trang web đang hoạt động trực tuyến (và hàng nghìn trang web mới được xuất bản mỗi ngày), đây chính là cơ hội cho phụ nữ biến thiết kế web trở thành một mặt nghiêm túc để kiếm tiền trực tuyến.

Ngày nay, bắt buộc phải có một trang web đẹp để đại diện cho thương hiệu, hình ảnh chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp của bạn. Và mặc dù các trình tạo trang web kéo và thả giúp tạo trang web dễ dàng hơn, nhưng có hàng nghìn doanh nghiệp và chuyên gia không có thời gian hoặc mắt thiết kế để tạo ra các trang web và đang tìm kiếm các nhà thiết kế web tài năng để xây dựng chúng.

5. Dạy học trực tuyến

Bạn có thể tạo một khóa học trực tuyến về mọi thứ theo đúng nghĩa đen! Và nếu bạn hoàn toàn không có tài năng hoặc kỹ năng, hãy học một cái! Hãy nhớ rằng, tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện đúng những gì bạn đang dạy. Trước khi tạo một khóa học trực tuyến như một nghề tay trái, điều quan trọng là bạn phải tự tìm hiểu, cách tạo một khóa học trực tuyến vững chắc sẽ thực sự kiếm tiền trực tuyến.

Yến Nhi
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán tăng vượt mốc 915 điểm, dòng tiền vẫn mạnh

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có một phiên giằng co liên tục trên mức điểm tham chiếu. Có lúc chỉ số VN-Index chuyển sang sắc đỏ, nhưng chốt phiên vẫn vượt mốc 915 điểm.

Chuỗi đồ uống "đua" nhau lấn sân kinh doanh bánh Trung thu

Khánh Linh |

Những ông lớn trong ngành kinh doanh chuỗi như Cộng Cà Phê, The Coffee House hay Starbucks sản xuất và bán các loại bánh Trung thu để thu hút khách hàng.

Bình Dương cho phép quán karaoke hoạt động kinh doanh trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian các dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay các quán karaoke được kinh doanh trở lại.

Chứng khoán tăng vượt mốc 915 điểm, dòng tiền vẫn mạnh

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có một phiên giằng co liên tục trên mức điểm tham chiếu. Có lúc chỉ số VN-Index chuyển sang sắc đỏ, nhưng chốt phiên vẫn vượt mốc 915 điểm.

Chuỗi đồ uống "đua" nhau lấn sân kinh doanh bánh Trung thu

Khánh Linh |

Những ông lớn trong ngành kinh doanh chuỗi như Cộng Cà Phê, The Coffee House hay Starbucks sản xuất và bán các loại bánh Trung thu để thu hút khách hàng.

Bình Dương cho phép quán karaoke hoạt động kinh doanh trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian các dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay các quán karaoke được kinh doanh trở lại.