Bình Dương cho phép quán karaoke hoạt động kinh doanh trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian các dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay các quán karaoke được kinh doanh trở lại.

Ngày 8.9, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Bình Dương vừa ký văn bản cho phép các dịch vụ không thiết yếu, trong đó có quán karaoke trên địa bàn được phép hoạt động trở lại sau một tháng yêu cầu tạm dừng để phòng chống COVID-19.

Theo đó, cho phép hoạt động trở lại các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và các giải thi đấu thể thao nhưng phải bảo đảm các biện pháp an toàn theo như khuyến cáo của ngành y tế.

Đối với các trường học phải thường xuyên tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học. Đảm bảo phòng lớp thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục yêu cầu thực hiện các biện pháp bắt buộc như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Bình Dương tiếp nhận các ly y tế 403 công nhân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Theo ghi nhận từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, tình hình phòng chống dịch bệnh tại Bình Dương được kiểm soát tốt. Hoạt động kinh doanh của các công ty và việc làm của người lao động được đảm bảo.

Mới đây nhất, ngày 5.9, Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng tiếp nhận 403 công nhân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, trong đó có 53 trẻ nhỏ. Sau khi tiếp nhận, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm, đến thời điểm hiện tại tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công an Bình Dương triệt phá sới bạc tổ chức tinh vi, tạm giữ 15 đối tượng

ĐÌNH TRỌNG |

Qua theo dõi nắm bắt thông tin, các lực lượng của Công an Bình Dương đã ập vào một căn nhà triệt phá sới bạc có hàng chục đối tượng đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.

Bình Dương đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Năm học 2020-2021, Bình Dương sẽ đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Bình Dương: Đóng cửa quán bar, không cho cán bộ đi thăm quan ở vùng có dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa chỉ đạo các cấp nâng cao biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó quyết định tạm đóng cửa quán bar, không cho cán bộ đi thăm quan ở vùng có người nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Kiến nghị tạm dừng hoạt động thể thao, quán bar, karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8 Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ tập trung đông người không thiết yếu.

Công an Bình Dương triệt phá sới bạc tổ chức tinh vi, tạm giữ 15 đối tượng

ĐÌNH TRỌNG |

Qua theo dõi nắm bắt thông tin, các lực lượng của Công an Bình Dương đã ập vào một căn nhà triệt phá sới bạc có hàng chục đối tượng đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.

Bình Dương đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Năm học 2020-2021, Bình Dương sẽ đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Bình Dương: Đóng cửa quán bar, không cho cán bộ đi thăm quan ở vùng có dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa chỉ đạo các cấp nâng cao biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó quyết định tạm đóng cửa quán bar, không cho cán bộ đi thăm quan ở vùng có người nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Kiến nghị tạm dừng hoạt động thể thao, quán bar, karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.8 Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ tập trung đông người không thiết yếu.