Đảm bảo cơ sở vật chất, giáo viên
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 742 trường học với tổng số 527.102 học sinh, tăng 11 trường và tăng khoảng 29.922 học sinh so với năm học 2021-2022.
Số học sinh tăng tập trung tại các địa bàn có đông công nhân lao động như: thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An, thị xã Tân Uyên và Bến Cát. Số học sinh tăng quá nhanh trong những năm gần đây đã gây ra rất nhiều áp lực cho quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất và giáo viên của tỉnh Bình Dương.
Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh nỗ lực với phương châm đảm bảo cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học trên địa bàn đều được đến trường, có chỗ học thuận lợi.
Vì vậy, tỉnh đặc biệt chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. Các địa phương được chủ động thực hiện từ khá sớm. Ngay trong thời gian nghỉ hè, ngành giáo dục đã khẩn trương tu sửa trường lớp, xây dựng thêm các trường học mới khang trang.
Kết quả, trong năm học 2022-2023, Bình Dương tiếp tục đưa vào sử dụng nhiều công trình trường học mới đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh địa phương và người lao động trên địa bàn.

Toàn tỉnh đầu tư xây dựng mới 24 trường với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng, đến nay, có 20 trường hoàn thành phục vụ khai giảng. Đầu năm học, toàn tỉnh đã tăng thêm 381 phòng học. Đáng chú ý, 100% trường học kiên cố, trong đó có 315/392 trường, trung tâm công lập được lầu hóa, đạt tỷ lệ 80,35%.
Về áp lực thiếu giáo viên, để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho ngành Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng 154 chỉ tiêu viên chức. Đồng thời, xem xét tiếp tục cho chủ trương các đơn vị hợp đồng những viên chức, nhân viên còn thiếu sau tuyển dụng và tiếp tục xem xét, từng bước giải quyết cho những viên chức không trực tiếp giảng dạy nhưng được đào tạo sư phạm để chuyển ra dạy lớp đúng chuyên môn trên cơ sở đánh giá của đơn vị sử dụng và cơ quan quản lý trực tiếp.
Hỗ trợ học sinh là con em CNLĐ khó khăn
Hai năm qua dịch bệnh đã tác động xấu đến đời sống của người lao động có thu nhập thấp, nhất là những phụ huynh là công nhân ngoại tỉnh còn phải đi ở trọ. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh còn hơn 5.800 học sinh các cấp gặp khó khăn.
Trong bối cảnh đó, tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách hỗ trợ con em công nhân lao động. Từ tháng 8.2022 UBND tỉnh phát động Chương trình "Tiếp sức đến trường" nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ các em học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập, vượt khó học tốt hướng tới mục tiêu 100% các em học sinh trên địa bàn tỉnh có điều kiện đến trường.
Chương trình đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, trường học và cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong buổi lễ trao học bổng đợt 1 diễn ra vào ngày 29.8 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao 1.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1.000 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời, trao 100 bộ đồng phục học sinh, 200 ba lô, 3.250 quyển tập trắng và 1.400 bộ sách giáo khoa cho các đơn vị, trường học để trao tặng cho học sinh tại các trường trên địa bàn vào đầu năm học mới. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ động phối hợp, vận động trao hỗ trợ quà và học bổng cho 949 học sinh với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động trao tặng 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động hỗ trợ các em có học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với sự chung tay của toàn xã hội, những năm qua, Bình Dương đã hỗ trợ kinh phí học tập, trao học bổng, tặng xe đạp... cho hàng ngàn lượt trẻ em, giúp các em vững tin đến trường. Tỉnh cũng thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí cho con gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng trong thời gian tới tỉnh sẽ luôn nhận được sự đồng hành của quý cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để tiếp thêm động lực cho các em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội.