Cẩn trọng với lời mời chào làm hộ chiếu qua mạng xã hội

Vinh Phú |

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời chào mời làm hộ chiếu nhanh với những lời giới thiệu như “không cần đi xa, không xếp hàng, không chờ đợi, dịch vụ chi phí thấp”, thu hút sự quan tâm của người dân có nhu cầu làm hộ chiếu. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác, các đối tượng này thường lập các trang web mập mờ, dễ gây nhầm lẫn với các trang web của cơ quan nhà nước.

Chương trình Lời Cảnh báo tiếp tục cập nhật những vấn đề được quan tâm trong thời gian gần đây như: Cẩn trọng khi làm hộ chiếu qua mạng xã hội.

Hiện nay, nhiều dịch vụ làm hộ chiếu xuất hiện qua mạng xã hội với những lời giới thiệu mời chào như “không cần đi xa, không xếp hàng, không chờ đợi, dịch vụ chi phí thấp”. Tuy nhiên, các đối tượng này thường lập các trang web mập mờ, dễ gây nhầm lẫn với các trang web của cơ quan nhà nước.

Chị N.L.T (TP.HCM), chia sẻ: “Khi tôi nhắn tin hỏi, họ yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin như căn cước công dân hai mặt, ảnh thẻ chính chủ, số điện thoại và địa chỉ chính xác. Họ còn yêu cầu thêm thông tin của chồng tôi. Ban đầu tôi rất lo lắng, nhưng khi họ giải thích là cần thông tin chính xác như trên trang dịch vụ công, tôi mới đồng ý và gửi qua”.

Để tránh rủi ro khi có nhu cầu cấp hộ chiếu, người dân nên tự đăng ký hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, không cung cấp thông tin căn cước công dân, không đăng tải hay chia sẻ hình ảnh căn cước công dân cho những dịch vụ trên mạng xã hội không đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Nên cảnh giác với những lời quảng cáo của các đối tượng hoạt động cò mồi dịch vụ. Trong trường hợp không thành thạo công nghệ, người dân có thể nhờ người thân, người quen uy tín hoặc lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến.

Việc để lộ thông tin cá nhân trên mạng là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật khác. Mỗi cá nhân cần ý thức bảo mật thông tin cá nhân để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Luật sư Bùi Trọng Hiển, Giám đốc Công ty Luật, cho biết: “Hiện nay có một số cá nhân trên mạng lợi dụng thu thập thông tin để kinh doanh. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu chưa đến mức nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính theo điều 84 của Nghị định 15 năm 2020 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, với mức phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Nếu hành vi này có dấu hiệu hình sự, có thể bị xử lý theo điều 288 Bộ luật Hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, với hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, trong trường hợp nặng hơn, mức phạt tù lên đến 7 năm”.

Lời Cảnh báo là chương trình phản ánh những vấn đề thời sự đang được xã hội quan tâm, phát sóng vào lúc 19h50 Thứ Hai và Thứ Tư hàng tuần trên kênh THVL1.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Cảnh giác mạo danh “Học kỳ Quân đội - Công an” để lừa đảo

Vinh Phú |

Nhịp sống 24h: Cảnh giác chiêu trò mạo danh “Học kỳ Quân đội - Công an” để lừa đảo; 1 người bị tội phạm công nghệ cao lừa chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng; Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có thể khởi công trong năm 2024.

Kịp thời ngăn vụ giả danh công an Ninh Bình để lừa đảo qua mạng

Trần Lâm |

Tin từ Công an tỉnh Ninh Bình ngày 7.6, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ giả danh công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Kịp thời ngăn cụ ông chuyển 100 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Phát hiện cụ ông có biểu hiện lạ khi đến làm thủ tục rút 100 triệu đồng để chuyển khoản cho người khác, nhân viên ngân hàng đã liên hệ Công an phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh), kịp thời ngăn người này chuyển khoản cho kẻ lừa đảo.

Nhịp sống 24h: Người dân vẫn gặp khó khi làm hộ chiếu online

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nhiều người lúng túng khi làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu online; Bảo tàng Đà Nẵng - hình hài mới của Toà thị chính 120 năm tuổi...

Nhịp sống 24h: Cảnh giác mạo danh “Học kỳ Quân đội - Công an” để lừa đảo

Vinh Phú |

Nhịp sống 24h: Cảnh giác chiêu trò mạo danh “Học kỳ Quân đội - Công an” để lừa đảo; 1 người bị tội phạm công nghệ cao lừa chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng; Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có thể khởi công trong năm 2024.

Kịp thời ngăn vụ giả danh công an Ninh Bình để lừa đảo qua mạng

Trần Lâm |

Tin từ Công an tỉnh Ninh Bình ngày 7.6, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ giả danh công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Kịp thời ngăn cụ ông chuyển 100 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Phát hiện cụ ông có biểu hiện lạ khi đến làm thủ tục rút 100 triệu đồng để chuyển khoản cho người khác, nhân viên ngân hàng đã liên hệ Công an phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh), kịp thời ngăn người này chuyển khoản cho kẻ lừa đảo.

Nhịp sống 24h: Người dân vẫn gặp khó khi làm hộ chiếu online

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nhiều người lúng túng khi làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu online; Bảo tàng Đà Nẵng - hình hài mới của Toà thị chính 120 năm tuổi...