Câu nói của mẹ khiến Nguyên Khang cố gắng phấn đấu mỗi ngày

An Nhiên |

“Điều khiến tôi luôn cảm ơn mẹ là dù trong khó khăn thế nào đi nữa, mẹ vẫn nói với tôi là: “Con phải học, học giỏi”. Câu nói đó của mẹ khiến tôi tự phấn đấu từng ngày” - Nguyên Khang nói.

Xuất hiện với vai trò khách mời tại Mái ấm gia đình Việt (dự kiến lên sóng tối 1.12 trên HTV7), NSƯT Phượng Loan cho biết, tâm nguyện của chị là thích tham gia những việc thiện nguyện nên rất vui khi nhận lời mời của chương trình.

Được biết, giọng ca cải lương “Huyền thoại một tình yêu” từng bị tai nạn dẫn đến chấn thương nặng, nhưng với tình yêu thương của mọi người xung quanh nên sức khỏe của chị đã phục hồi nhanh chóng.

Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ tự thấy sức khỏe của mình không tốt lắm khi tham gia những chương trình cần sự vận động, tốn sức. Tuy nhiên, vì ý nghĩa của Mái ấm gia đình Việt, chị sẵn sàng tham gia để góp thêm công sức giúp đỡ các em nhỏ mồ côi.

Còn Nguyên Khang cảm phục trước cách dạy con sống tích cực, sống tốt của cha em Tô Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 2011, Cai Lậy, Tiền Giang).

Mẹ Chí Thanh mất năm 2020 do bị tai biến, cha em sống bằng nghề làm vườn, trồng sầu riêng. Dù còn nợ tiền ngân hàng và bị viêm đại tràng nhiều năm, nhưng cha Chí Thanh luôn cố gắng lo cho con học đến Đại học, có một tương lai tốt hơn.

Nguyên Khang nói: “Bản thân tôi cũng được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ đã được mẹ dạy sống tự lập, dạy quán xuyến mọi việc từ quét nhà, lau nhà cho đến rửa chén.

Điều khiến tôi luôn cảm ơn mẹ là dù trong khó khăn thế nào đi nữa, mẹ vẫn nói với tôi: “Con phải học, học giỏi”. Câu nói đó của mẹ khiến tôi tự phấn đấu từng ngày, hiểu được rằng chỉ có việc học mới có thể thay đổi cuộc đời của mình. Nhờ đó tôi có được công việc như hiện tại”.

Đó là lí do nam MC liên tục hỏi về tình hình học tập của các em nhỏ trong chương trình. Anh kì vọng các em nhỏ sẽ được học hành và luôn tự biết cố gắng trong học tập để tương lai có thể tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Hồ Việt Trung muốn con gái tiếp nối con đường làm nghệ thuật của mình

An Nhiên |

Hồ Việt Trung tiết lộ mong muốn con gái tiếp nối con đường làm nghệ thuật và thay mình thực hiện ước mơ tuổi trẻ còn dang dở.

Nữ nghệ sĩ chạnh lòng thương em nhỏ mất bố, mẹ lại bỏ đi

An Nhiên |

3 nghệ sĩ Quyền Linh, Phượng Hằng và Hồ Việt Trung xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm gia đình Việt.

Thiên Vương MTV nhớ lại tuổi thơ gần 10 năm dậy sớm giúp mẹ bán hàng ở chợ

An Nhiên |

Chứng kiến hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi, Thiên Vương không khỏi xúc động. Anh nhớ lại tuổi thơ giúp mẹ đi bán hàng ở chợ, chỉ được nghỉ ngày mùng 1 Tết.

Cẩm Ly "phản đối" Nguyên Khang nhận mình là bạn cùng trang lứa với thí sinh

DI PY |

Trong tập 12 Tuyệt đỉnh song ca, MC Nguyên Khang bị đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Cẩm Ly phản đối vì tự nhận mình là "bạn cùng trang lứa" của Mỹ Tuyên & Đăng Khôi – cặp thí sinh đã thể hiện rất thành công ca khúc tuổi học trò 'Xe đạp'…

Hồ Việt Trung muốn con gái tiếp nối con đường làm nghệ thuật của mình

An Nhiên |

Hồ Việt Trung tiết lộ mong muốn con gái tiếp nối con đường làm nghệ thuật và thay mình thực hiện ước mơ tuổi trẻ còn dang dở.

Nữ nghệ sĩ chạnh lòng thương em nhỏ mất bố, mẹ lại bỏ đi

An Nhiên |

3 nghệ sĩ Quyền Linh, Phượng Hằng và Hồ Việt Trung xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm gia đình Việt.

Thiên Vương MTV nhớ lại tuổi thơ gần 10 năm dậy sớm giúp mẹ bán hàng ở chợ

An Nhiên |

Chứng kiến hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi, Thiên Vương không khỏi xúc động. Anh nhớ lại tuổi thơ giúp mẹ đi bán hàng ở chợ, chỉ được nghỉ ngày mùng 1 Tết.

Cẩm Ly "phản đối" Nguyên Khang nhận mình là bạn cùng trang lứa với thí sinh

DI PY |

Trong tập 12 Tuyệt đỉnh song ca, MC Nguyên Khang bị đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Cẩm Ly phản đối vì tự nhận mình là "bạn cùng trang lứa" của Mỹ Tuyên & Đăng Khôi – cặp thí sinh đã thể hiện rất thành công ca khúc tuổi học trò 'Xe đạp'…