Chỉ đạt 1,39 con/phụ nữ, TP.HCM không đạt mức sinh thay thế

Văn Thắng |

TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, với tốc độ già hóa dân số được xếp trong những hạng nhanh nhất thế giới. Mức sinh giảm và sự già hóa dân số ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội và cả an ninh quốc phòng.

Theo thống kê của Tổng cục thống kê ngày 29.12.2022, tỉ lệ sinh của Việt Nam năm 2022 là 2,01 con/phụ nữ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 1,39 con/phụ nữ và đặc biệt không đạt mức sinh thay thế.

Thiên chức làm mẹ của người phụ nữ vừa rất tự nhiên nhưng lại vừa cao cả nhằm đảm bảo duy trì và phát triển xã hội, góp phần làm chậm già hóa dân số. Song trong hành trình ấy, nhiều phụ nữ, gia đình gặp khó khăn từ những áp lực cuộc sống như vấn đề tài chính, bệnh tật, công việc, áp lực nuôi dạy con,... khiến cho nhiều phụ nữ trở nên e dè trong việc sinh con.

Nhằm khơi dậy niềm tin cho những phụ nữ trẻ trong việc sinh con, cùng với các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27.7, Bệnh viện Hùng Vương, Hội LHPN VN tại TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM cùng tổ chức chương trình nghệ thuật Mầm sống với mong muốn chia sẻ và lan tỏa yêu thương.  

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhân ngày tri ân đội ngũ y, bác sĩ cả nước, ban tổ chức chương trình gửi đến những người phụ nữ thầm lặng, luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe người khác, mang niềm vui, nụ cười đến cho mỗi gia đình khi đón những "mầm sống" chào đời. Đó chính là đội ngũ y, bác sĩ phụ sản – những người luôn bên sản phụ trong quá trình "vượt cạn", những người đỡ đầu chăm sóc cho các bà mẹ và bé từ những ngày đầu phôi thai thành hình cho đến khi thành thai nhi hoàn chỉnh để đón nhận tia nắng đầu tiên trong đời.

Để sản phụ được "mẹ tròn con vuông", hằng ngày các y, bác sĩ luôn ở trong trạng thái "đầu sóng ngọn gió", trong trận chiến không tiếng súng đạn, chỉ có tiếng còi xe cấp cứu, tiếng máy monitor, máy thở, tiếng than đau của sản phụ… Và không ít lần các y, bác sĩ chứng kiến chuyện sinh ly tử biệt, những mất mát, đau thương… Chương trình không chỉ chia sẻ với những phụ nữ gặp khó khăn từ bệnh tật đến tài chính trong việc sinh con mà còn là lời tri ân đến những y bác sĩ luôn đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ những sản phụ vượt qua mọi khó khăn nhằm mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho những hạt giống mới trào đời.

 
 
 
 
 
 Những hình ảnh đẹp về những người thầy thuốc tận tâm, hết mình với nghề vì những mầm non tương lai của đất nước. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chương trình Mầm sống do nhà thiết kế Minh Hạnh dàn dựng, với hơn 100 y, bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương tham gia trong vai trò ca sĩ, người mẫu. Những bộ sưu tập áo dài của Cao Duy, Công Huân, Nguyễn Thúy, Mỹ Lan, Minh Hạnh… phần nào chuyển tải thông điệp về công việc của các y, bác sĩ phụ sản đã chung sức cùng các bà mẹ để các "mầm sống" chào đời.

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Con xin lỗi: Đừng nên khó chịu với đấng sinh thành khi họ bệnh tật

DI PY |

Con xin lỗi” là phim ngắn về sự lỗi lầm của người con và chuyện biết hối lỗi kịp thời.

Tuyệt đỉnh song ca: Cẩm Ly bật khóc khi nghe thí sinh hát

Linh Chi |

Trong tập 9 "Tuyệt đỉnh song ca", ca sĩ Cẩm Ly bất ngờ bật khóc khi nghe hai thí sinh hát về tình cha mẹ trong khi đó ông xã Minh Vy thì lại cho rằng tiết mục này khá bình thường.

Hòa nhạc sân trường đưa giai điệu đến gần với học sinh yêu nhạc

Thanh Hương |

"Solla Music" - Hòa nhạc sân trường là sân chơi để các bạn học sinh trao đổi thông tin, bổ sung kiến thức về âm nhạc, nghệ thuật, thể thao cùng các kỹ năng cần thiết.

Sinh viên cảnh giác những chiêu trò lừa đảo, bán hàng đa cấp

TRỊNH VIÊN |

Học phí và mức sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều sinh viên lựa chọn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, nếu không có sự cảnh giác, đề phòng sinh viên rất dễ bị lôi kéo vào đường dây lừa đảo, bán hàng đa cấp nhất là đối với các bạn sinh viên sống xa nhà.

Con xin lỗi: Đừng nên khó chịu với đấng sinh thành khi họ bệnh tật

DI PY |

Con xin lỗi” là phim ngắn về sự lỗi lầm của người con và chuyện biết hối lỗi kịp thời.

Tuyệt đỉnh song ca: Cẩm Ly bật khóc khi nghe thí sinh hát

Linh Chi |

Trong tập 9 "Tuyệt đỉnh song ca", ca sĩ Cẩm Ly bất ngờ bật khóc khi nghe hai thí sinh hát về tình cha mẹ trong khi đó ông xã Minh Vy thì lại cho rằng tiết mục này khá bình thường.

Hòa nhạc sân trường đưa giai điệu đến gần với học sinh yêu nhạc

Thanh Hương |

"Solla Music" - Hòa nhạc sân trường là sân chơi để các bạn học sinh trao đổi thông tin, bổ sung kiến thức về âm nhạc, nghệ thuật, thể thao cùng các kỹ năng cần thiết.

Sinh viên cảnh giác những chiêu trò lừa đảo, bán hàng đa cấp

TRỊNH VIÊN |

Học phí và mức sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều sinh viên lựa chọn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, nếu không có sự cảnh giác, đề phòng sinh viên rất dễ bị lôi kéo vào đường dây lừa đảo, bán hàng đa cấp nhất là đối với các bạn sinh viên sống xa nhà.