Bình Dương:

Công nhân bắt đầu ra dọc quốc lộ, đón xe về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.1 (25 Tết), hàng ngàn người lao động nhập cư ở Bình Dương bắt đầu đổ ra quốc lộ 13 đón xe về quê ăn Tết, nhiều người khác do đặc thù công việc vẫn làm tới ngày 29 Tết mới đón xe về.

Ghi nhận tại Bình Dương chiều 25 Tết, ở nhiều công ty công nhân đã được nghỉ. Khoảng 17h30 người lao động nhập cư bắt đổ đầu ra các điểm dừng đỗ trên quốc lộ 13 để đón xe về quê ăn Tết.

Chiều từ TP.HCM đi Bình Dương, chủ yếu là người lao động quê các tỉnh Tây Nguyên như  Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai. Còn chiều ngược lại chủ yếu là người lao động quê ở Long An, Bến Tre, Cà Mau …

Xe khách xuất bến ở TP.HCM và đi dọc quốc lộ 13 đón khách đã đặt vé sẵn. Hầu hết các xe đều kín chỗ, thậm chí có xe “bỏ khách” đã đặt vé do trên xe đã chật kín. Những người bị bỏ lại được thông báo sẽ có xe sau tới rước.

Chiều 25 Tết, hàng ngàn người lao động ở Bình Dương ra quốc lộ 13 đón xe về quê ăn Tết.
Chiều 25 Tết, hàng ngàn người lao động ở Bình Dương ra quốc lộ 13 đón xe về quê ăn Tết.

Có mặt tại điểm đón xe khách trên quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, từ 17h30 vợ chồng anh Hà Văn Toàn (26 tuổi, quê Gia Lai) cho biết, gia đình anh đã mua vé cách đây 1 tháng, phải thanh toán 100% giá vé, mỗi vé 498.000 đồng gần gấp đôi giá đi ngày thường.

“Mình làm công ty gốm sứ, được nghỉ trước, nhưng công ty vợ phải làm hết hôm nay. Mình chuẩn bị sẵn đồ, vợ vừa tan ca về nhà thay đồ là ra đây đón cho kịp giờ đã hẹn với nhà xe” -  anh Toàn nói.

Cũng tại điểm này, chị Nguyễn Thị Huyền (33 tuổi, nhà Gia Lai) chia sẻ: “Mong lắm được nghỉ Tết về với các con. Tôi quê ở Nghệ An vào Gia Lai sống và lập gia đình từ lâu. Gần đây kinh tế khó khăn, làm nông nghiệp thu nhập bấp bênh nên tôi theo chị hàng xóm xuống Bình Dương làm công nhân trong công ty may mặc ở khu công nghiệp Đồng An. Thu nhập mỗi tháng cả tăng ca cũng được 8 triệu, chi tiêu chắt bóp cũng dư được 5 triệu. Số tiền này một phần gửi về cho chồng nuôi 3 con nhỏ, một phần giữ lại phòng thân. Lần đầu xa nhà 4 tháng, tôi rất nhớ các con”.

Trên quốc lộ 13 chiều từ TP. HCM đi Bình Dương chủ yếu là người lao động ở Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên đón xe.
Trên quốc lộ 13 chiều từ TP. HCM đi Bình Dương chủ yếu là người lao động ở Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên đón xe.

Lúc 20h30, chúng tôi gặp anh Lê Xuân Vinh (34 tuổi, quê Thanh Hóa) đang đón xe cho vợ và con trai về nhà ngoại ăn Tết ở Đắk Lắk. Anh Vinh cho biết mình làm trong lĩnh vực cơ điện công nghiệp. “Công ty mình chuyên sửa chữa, bảo trì các máy công nghiệp, sau khi công nhân nghỉ thì công việc của mình lại trở nên bận rộn. Mình và đồng nghiệp sẽ làm hết ngày 29 Tết mới nghỉ để sang năm mới công nhân có máy móc sản xuất” – Anh Vinh nói.

Bình Dương là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó chủ yếu là lao động ngoại tỉnh. Làm việc xa quê nên người lao động luôn mong có kỳ nghỉ dài ngày để về thăm nhà và người thân, nhất là dịp Tết cổ truyền. Nhiều người do hoàn cảnh khó khăn hoặc con nhỏ không về quê để đoàn tụ với gia đình.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, năm nay có khoảng 150.000 lao động ở lại Bình Dương đón tết. Những công nhân khó khăn được tổ chức công đoàn tặng quà thăm hỏi để tất cả mọi người cùng đón tết an vui.

Anh Hà Văn Toàn (26 tuổi, quê Gia Lai) cùng vợ và con đón xe về Đắk Lắk.
Anh Hà Văn Toàn (26 tuổi, quê Gia Lai) cùng vợ và con đón xe về Đắk Lắk.
Chị Nguyễn Thị Huyền (33 tuổi, nhà Gia Lai) cùng đồng nghiệp ngồi chờ hơn 2h nhưng xe vẫn chưa đến.
Chị Nguyễn Thị Huyền (33 tuổi, nhà Gia Lai) cùng đồng nghiệp ngồi chờ hơn 2h nhưng xe vẫn chưa đến.
Phụ nữ và trẻ em đồ đạc lỉnh kỉnh, có người chưa lên xe đã có cảm giác bị say.
Phụ nữ và trẻ em đồ đạc lỉnh kỉnh, có người chưa lên xe đã có cảm giác bị say.
Qùa tết giản dị là những hộp mứt, thùng bia mang về quê.
Qùa tết giản dị là những hộp mứt, thùng bia mang về quê.
Qùa tết giản dị là những hộp mứt, thùng bia mang về quê.
Xe tới người dân tất tưởi chạy theo.
Xe tới người dân tất tưởi chạy theo.
Lơ xe phụ xếp đồ cho khách.
Ba lô, thùng đồ được xếp dưới thùng xe.
Lơ xe xách đồ phụ người phụ nữ lên lên xe.
Lơ xe xách đồ phụ người phụ nữ.
Người dân phấn khởi khi đón được xe.
Người dân phấn khởi khi đón được xe.
Đến 20h30 nhiều người dân ra quốc lộ 13 đón xe.
Đến 20h30 nhiều người dân ra quốc lộ 13 đón xe.
Anh Lê Xuân Vinh đón xe cho vợ và con về nhà ông bà ngoại ăn Tết ở Đắk Lắk. Riêng anh còn làm việc hết ngày 29 Tết mới nghỉ.
Anh Lê Xuân Vinh đón xe cho vợ và con về nhà ông bà ngoại ăn Tết ở Đắk Lắk, riêng anh còn làm việc hết ngày 29 Tết mới nghỉ.
Những người đã lên được xe chỉ cần ngủ một giấc sáng mai là về tới nhà.
Những người đã lên được xe chỉ cần ngủ một giấc sáng mai sẽ về tới nhà.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vật vờ ở ga Sài Gòn chờ lên tàu về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

Những ngày này, lượng khách đi tàu lửa về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bắt đầu tăng cao. Vì sợ trễ tàu nên nhiều hành khách đến ga trước vài tiếng đồng và ngồi chờ la liệt cả trong lẫn ngoài nhà ga.

TPHCM khẳng định không thiếu vé xe về quê dịp Tết

M.Q |

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định sở và các bến xe đã chuẩn bị kế hoạch, đảm bảo huy động đủ xe khách và cam kết không để một hành khách nào không có xe về quê đón Tết.

Về quê một ngày bị kẻ gian cạy cửa phòng trọ lấy sạch tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Một nữ nhân viên văn phòng tranh thủ ngày nghỉ về quê, nhưng khi trở lại thì phát hiện cửa phòng trọ bị cạy. Kẻ gian đã đột nhập lấy trộm xe máy, laptop, tiền và một số giấy tờ.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát xe quá tải và xe khách dịp cuối năm

M.Q |

Từ nay tới cuối năm 2018, các đội Thanh tra giao thông địa bàn TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm chở quá khổ, quá tải ở khu vực ngoại ô; xe tải lưu thông vào khu vực cấm, giờ cấm trong nội đô; xe khách vi phạm quy định vận tải từ trong nội đô ra tới các tuyến đường cửa ngõ TP.

Vật vờ ở ga Sài Gòn chờ lên tàu về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

Những ngày này, lượng khách đi tàu lửa về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bắt đầu tăng cao. Vì sợ trễ tàu nên nhiều hành khách đến ga trước vài tiếng đồng và ngồi chờ la liệt cả trong lẫn ngoài nhà ga.

TPHCM khẳng định không thiếu vé xe về quê dịp Tết

M.Q |

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định sở và các bến xe đã chuẩn bị kế hoạch, đảm bảo huy động đủ xe khách và cam kết không để một hành khách nào không có xe về quê đón Tết.

Về quê một ngày bị kẻ gian cạy cửa phòng trọ lấy sạch tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Một nữ nhân viên văn phòng tranh thủ ngày nghỉ về quê, nhưng khi trở lại thì phát hiện cửa phòng trọ bị cạy. Kẻ gian đã đột nhập lấy trộm xe máy, laptop, tiền và một số giấy tờ.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát xe quá tải và xe khách dịp cuối năm

M.Q |

Từ nay tới cuối năm 2018, các đội Thanh tra giao thông địa bàn TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm chở quá khổ, quá tải ở khu vực ngoại ô; xe tải lưu thông vào khu vực cấm, giờ cấm trong nội đô; xe khách vi phạm quy định vận tải từ trong nội đô ra tới các tuyến đường cửa ngõ TP.