Hai xu hướng được giới trẻ hướng đến

An Nhiên |

Sống tối giản, nghỉ hưu sớm là hai xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn ở hiện tại.

Sống tối giản

Không chỉ ở Nhật Bản mà nhiều năm trở lại đây xu hướng sống tối giản được nhiều bạn trẻ Châu Á và nhiều nước trên thế giới lựa chọn để theo đuổi.

Theo đó, sống tối giản là cách sống cắt giảm vật dụng xuống còn ở mức tối thiểu. Những người chọn lối sống này sẽ chỉ sở hữu những đồ đạc cần thiết nhất với bản thân, từ đó tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc trong những việc quan trọng khác.

Với nhiều người áp dụng lối sống tối giản, họ nhận ra việc bớt mua sắm, tiêu tiền, nhà cửa ít đồ đạc, thoáng đãng khiến cuộc sống trở nên thoải mái hơn cũng như được thỏa sức tận hưởng những niềm vui giản dị.

Nghỉ hưu sớm

Hồi tháng 3 năm nay, trong một cuộc khảo sát trực tuyến của NH Investment and Securities trên 2.500 người trẻ tại Hàn Quốc cho thấy 65,9% có mong muốn được nghỉ hưu sớm. Họ muốn tiết kiệm ít nhất 1,3 tỉ won (khoảng 25,9 tỉ đồng) và về hưu vào năm 51 tuổi.

Ở Việt Nam, nhiều người trẻ cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn được nghỉ hưu sớm. Gây chú ý trong số đó là chia sẻ trên mạng xã hội của một cô gái người Hưng Yên.

Theo đó, cô gái này đã quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 27 với một cuốn sổ tiết kiệm chỉ hơn 100 triệu đồng cùng 1 chiếc xe đạp, 1 tấm thảm yoga, 1 iPad, 1 điện thoại.

Lựa chọn cuộc sống về hưu khi chưa đến 30 để mỗi ngày không phải chịu áp lực kiếm tiền, chỉ tập trung bồi đắp tinh thần từ việc nấu ăn, tập yoga, thêu thùa... của cô gái vướng nhiều phản ứng trái chiều.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc nghỉ hưu sớm cũng là một cách hay để nhiều người trẻ suy nghĩ chín chắn hơn về thói quen tiêu dùng của bản thân.

Song để có thể yên tâm nghỉ hưu sớm, bạn cần có kế hoạch rõ ràng, ngoài việc tiết kiệm tối đa chi phí, cần có thêm khoản đầu tư sinh lời để sau này chi phí sinh hoạt tăng lên thì vẫn có đủ tiền chi tiêu khi về già.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

“Chợ Rau xanh 0 đồng" ấm áp nghĩa tình trong mùa dịch COVID-19

An Nhiên |

"Chợ Rau xanh 0 đồng" của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam phát động đã tặng hơn 500kg rau, củ, quả mỗi ngày giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM trong mùa dịch COVID-19.

53% giới trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không muốn kết hôn, sinh con

An Nhiên |

Hơn một nửa số người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 chọn cách không muốn kết hôn, sinh con.

Hoàng Rapper: Giới trẻ tìm được chính mình trong hit của Đen Vâu

An Nhiên |

Hoàng Rapper ca ngợi những giá trị mà sản phẩm “Hai triệu năm” của đồng nghiệp Đen Vâu mang lại cho khán giả trong thời gian gần đây.

Giảng viên tiếng Pháp nỗ lực đưa cải lương đến giới trẻ

An Nhiên |

Dù nghề chính là giảng viên tiếng Pháp nhưng Tiến sĩ Lê Hồng Phước (Phó trưởng Khoa Ngữ văn Pháp - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM) lại đặc biệt quan tâm công tác nghiên cứu và lý luận, phê bình lĩnh vực đờn ca tài tử và sân khấu cải lương.

“Chợ Rau xanh 0 đồng" ấm áp nghĩa tình trong mùa dịch COVID-19

An Nhiên |

"Chợ Rau xanh 0 đồng" của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam phát động đã tặng hơn 500kg rau, củ, quả mỗi ngày giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM trong mùa dịch COVID-19.

53% giới trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không muốn kết hôn, sinh con

An Nhiên |

Hơn một nửa số người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 chọn cách không muốn kết hôn, sinh con.

Hoàng Rapper: Giới trẻ tìm được chính mình trong hit của Đen Vâu

An Nhiên |

Hoàng Rapper ca ngợi những giá trị mà sản phẩm “Hai triệu năm” của đồng nghiệp Đen Vâu mang lại cho khán giả trong thời gian gần đây.

Giảng viên tiếng Pháp nỗ lực đưa cải lương đến giới trẻ

An Nhiên |

Dù nghề chính là giảng viên tiếng Pháp nhưng Tiến sĩ Lê Hồng Phước (Phó trưởng Khoa Ngữ văn Pháp - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM) lại đặc biệt quan tâm công tác nghiên cứu và lý luận, phê bình lĩnh vực đờn ca tài tử và sân khấu cải lương.