53% giới trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không muốn kết hôn, sinh con

An Nhiên |

Hơn một nửa số người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 chọn cách không muốn kết hôn, sinh con.

Mới đây, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc công khai kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất về gia đình và lối sống.

Theo đó, thông qua các cuộc phỏng vấn với 10.997 hộ gia đình vào tháng 9.2020, cho thấy 20 điều họ không đồng ý với quy chuẩn truyền thống xây dựng định nghĩa về "gia đình tiêu chuẩn".

Bên cạnh đó, trong cuộc khảo sát nhân khẩu học về độ tuổi, những người ở độ tuổi 20 có tỉ lệ ủng hộ lối sống độc thân không kết hôn cao nhất. Còn những người ủng hộ việc chung sống không kết hôn, không có con và chưa có con lần lượt là 46,6%, 52,5% và 23%.

Cuộc khảo sát về gia đình và lối sống được Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức 5 năm một lần và những con số này đã tăng gấp đôi so với năm 2015. Những người ủng hộ việc sinh con mà không kết hôn đã tăng gấp 3 lần.

Theo báo cáo điều tra, 30,4% hộ gia đình là hộ độc thân trong khi gia đình tiêu chuẩn truyền thống chiếm 31,7%.

Nhìn từ con số này, không ít người "giật mình" khi ngày càng có càng nhiều người trẻ chọn sống độc thân. Một số cho rằng, những người từ bỏ việc hẹn hò - kết hôn và sinh con là ích kỷ.

Tuy nhiên, một số khác lại nhận định, nhiều người trẻ chọn cuộc sống độc thân vì "sợ" sức ép của cuộc sống hiện đại.

Nhận xét về kết quả khảo sát, đại diện Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc chia sẻ: "Điều quan trọng là phải thúc đẩy một xã hội hòa nhập để đảm bảo một môi trường an toàn và đáng sống cho tất cả các gia đình.

Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để nâng cao hiểu biết xã hội và các chính sách công bao gồm tất cả các gia đình mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử".

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Tần số tình yêu: Nam đạo diễn bị gái xinh thẳng thừng từ chối vì “trẻ con"

An Nhiên |

Mặc dù khẳng định đến với chương trình "Tần số tình yêu" là để tìm một nửa, song Ngọc Hiền thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của nam đạo diễn điển trai vì lý do anh chàng quá “trẻ con”.

Phạm Lịch thông báo kết hôn

DI PY |

Vũ công Phạm Lịch thông báo cô và bạn trai đã đăng kí kết hôn. Tuy nhiên, còn việc tổ chức đám cưới cả hai chưa thể thực hiện được vì dịch COVID-19.

Lee Seung Gi phủ nhận tin sắp kết hôn Lee Da In

An Nhiên |

Công ty quản lý mới của Lee Seung Gi đưa ra tuyên bố chính thức về mối quan hệ tình cảm của sao nam với Lee Da In.

Vì sao giới trẻ hiện đại ngại kết hôn?

An Nhiên |

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người trẻ nói “không” với việc kết hôn.

Tần số tình yêu: Nam đạo diễn bị gái xinh thẳng thừng từ chối vì “trẻ con"

An Nhiên |

Mặc dù khẳng định đến với chương trình "Tần số tình yêu" là để tìm một nửa, song Ngọc Hiền thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của nam đạo diễn điển trai vì lý do anh chàng quá “trẻ con”.

Phạm Lịch thông báo kết hôn

DI PY |

Vũ công Phạm Lịch thông báo cô và bạn trai đã đăng kí kết hôn. Tuy nhiên, còn việc tổ chức đám cưới cả hai chưa thể thực hiện được vì dịch COVID-19.

Lee Seung Gi phủ nhận tin sắp kết hôn Lee Da In

An Nhiên |

Công ty quản lý mới của Lee Seung Gi đưa ra tuyên bố chính thức về mối quan hệ tình cảm của sao nam với Lee Da In.

Vì sao giới trẻ hiện đại ngại kết hôn?

An Nhiên |

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người trẻ nói “không” với việc kết hôn.