Khám sức khỏe cho 1.500 công nhân lao động tại công ty Pouyuen Việt Nam

NGÂN TÚ |

TPHCM – 1.500 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty TNHH Pouyuen Việt Nam được khám nha khoa và phụ khoa miễn phí vào sáng ngày 1.10.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” lần 2, do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố và Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên Quận 4 tổ chức.

Trong đó, 500 công nhân lao động được khám nha khoa và 1.000 công nhân lao động được khám phụ khoa.

 
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quà cho công nhân.

“Tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa, vì công nhân khó khăn không có đủ điều kiện đi khám bên ngoài nên được tổ chức khám bệnh miễn phí giúp ích rất nhiều cho người lao động, để mọi người có cơ hội khám, chữa bệnh” – chị Nguyễn Thị Dung, công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, công nhân lao động là người trực tiếp sản xuất, do đặc thù công việc ít có thời gian quan tâm đến sức khỏe của bản thân, nhiều khói bụi, độc hại... ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và khả năng lao động. Chính vì vậy khám sức khỏe, phát hiện, phòng tránh các bệnh nghề nghiệp là việc làm cần thiết và quan trọng.

“LĐLĐ Thành phố rất mong các anh chị em công nhân lao động của công ty Pouyuen hãy luôn quan tâm, chăm sóc đến vấn đề sức khỏe cá nhân và duy trì việc rèn luyện thể dục thể thao” – bà Thúy nói.

 
Công nhân lao động được nhận quà tại chương trình sáng ngày 1.10.  

Cũng tại ngày hội, LĐLĐ Thành phố đã trao 50 phần quà tặng nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng (800 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200 nghìn đồng).

Bên cạnh đó, Quận ủy quận Bình Tân cũng trao tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng bao gồm quà và tiền mặt.

Đồng thời, 1.500 công nhân còn được nhận phiếu mua hàng trị giá 100 nghìn đồng/người từ LĐLĐ quận Bình Tân và 01 phần quà trị giá khoảng 100 nghìn đồng từ Công đoàn cơ sở Công ty.

NGÂN TÚ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: GRDP 9 tháng đầu năm tăng 9,71%

PHƯƠNG NGÂN |

Sau một năm mở cửa trở lại, kinh tế TPHCM đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 9,71% so với cùng kỳ.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM được vay vốn để học tập, lãi suất 0%

Huyên Nguyễn |

Sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và các Khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM có cơ hội được vay vốn ưu đãi để học tập lãi suất 0% trong học kỳ I. 

Bảo hiểm Xã hội TPHCM đối thoại với hơn 120 doanh nghiệp về chính sách BHXH

HUỲNH NGÂN |

TPHCM - Hơn 120 doanh nghiệp đã tham gia đối thoại với Bảo hiểm Xã hội TPHCM, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

TPHCM "thần tốc" bổ sung sách giáo khoa cho học sinh

Huyên Nguyễn |

Sau khi thống kê còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, TPHCM đã thực hiện các biện pháp để bổ sung sớm nhất sách cho các em.

TPHCM: GRDP 9 tháng đầu năm tăng 9,71%

PHƯƠNG NGÂN |

Sau một năm mở cửa trở lại, kinh tế TPHCM đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 9,71% so với cùng kỳ.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM được vay vốn để học tập, lãi suất 0%

Huyên Nguyễn |

Sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và các Khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM có cơ hội được vay vốn ưu đãi để học tập lãi suất 0% trong học kỳ I. 

Bảo hiểm Xã hội TPHCM đối thoại với hơn 120 doanh nghiệp về chính sách BHXH

HUỲNH NGÂN |

TPHCM - Hơn 120 doanh nghiệp đã tham gia đối thoại với Bảo hiểm Xã hội TPHCM, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

TPHCM "thần tốc" bổ sung sách giáo khoa cho học sinh

Huyên Nguyễn |

Sau khi thống kê còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, TPHCM đã thực hiện các biện pháp để bổ sung sớm nhất sách cho các em.