Nam giới Hàn Quốc đối mặt với tỉ lệ béo phì gia tăng

An Nhiên |

Hàn Quốc - đất nước được biết đến với sự chú trọng về sức khỏe và sự lành mạnh đang phải đối mặt với một thách thức cấp bách khi tỉ lệ béo phì tiếp tục gia tăng trong dân số, đặc biệt là ở nam giới.

Donga đưa tin, theo dữ liệu từ Dịch vụ Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS), tỉ lệ béo phì đã tăng đều đặn mỗi thập kỉ, đòi hỏi phải có các biện pháp phòng ngừa và chú ý khẩn cấp. 

Dữ liệu thu được từ KOSIS cho thấy xu hướng đáng lo ngại về tỉ lệ béo phì ở Hàn Quốc. Theo số liệu thống kê mới nhất hiện có, tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành đã tăng lên đáng kể vì hơn 50% nam giới trong độ tuổi từ 30-49 được coi là béo phì. 

Đối với nam giới Hàn Quốc, 41,9% nam giới từ 50-69 tuổi bị béo phì và nam giới trên 70 tuổi là những người duy nhất ở mức dưới 30%.

Trong những thập kỉ gần đây, tỉ lệ béo phì ở nam giới đã tăng từ 35,1% năm 2011 lên 46,3% vào năm 2021. Hiện nay, lần đầu tiên tỉ lệ béo phì đã vượt qua 50% (năm 2023), đây là mức tăng đáng báo động về tỉ lệ béo phì ở nam giới Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trường hợp của phụ nữ Hàn Quốc lại có sự khác biệt, vì chưa đến 30% phụ nữ bị béo phì ở độ tuổi từ 19-59. Phụ nữ từ 60-69 là nhóm tuổi duy nhất có tỉ lệ béo phì trên 40%.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Thảo Nhi Lê lan tỏa thông điệp ý nghĩa gửi đến bệnh nhân ung thư vú

DI PY |

Trong vai trò đại sứ, Á hậu Thảo Nhi Lê đã xuất hiện tại sự kiện kỉ niệm 10 năm thành lập Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) và trao giải cho cuộc thi “Gọi tôi là Áo Vú” để chia sẻ niềm vui về sự phát triển của tổ chức cũng như lan tỏa những thông điệp ý nghĩa xoay quanh dự án áo vú “chữa lành” cho các bệnh nhân ung thư vú. 

Cẩn trọng vẹo cột sống vì ngại đi điều trị bệnh

Nguyễn Ly |

Những bệnh nhân có bệnh lí liên quan đến cột sống trong giai đoạn đầu phát hiện bệnh nếu không xử trí sẽ ảnh hưởng cuộc sống nặng nề và gặp nhiều biến chứng về sau.

Cảnh báo ung thư da từ sơn móng tay

Hương Sơn |

Sơn móng tay là nhu cầu làm đẹp và được nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Tuy nhiên, việc không có biện pháp bảo vệ, tần suất chiếu tia UV làm lớp sơn dính chặt hơn nhiều lần trong tuần khiến người dùng có nguy cơ cao đối mặt với ung thư da.

Thừa cân, béo phì: Căn bệnh thời hiện đại

Hà Lê |

Béo phì là tình trạng tích tụ mỡ quá thừa trong cơ thể tới mức ảnh hưởng có hại tới sức khỏe và cuộc sống con người. Trên thế giới hiện nay có 2,1 tỉ người bị thừa cân và béo phì, chiếm trên 30% dân số, có xu hướng trẻ hóa và ngày càng tăng lên. Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng thừa cân và bệnh béo phì cũng đang ngày một gia tăng, gây ra gánh nặng lớn về kinh tế và xã hội.

Á hậu Thảo Nhi Lê lan tỏa thông điệp ý nghĩa gửi đến bệnh nhân ung thư vú

DI PY |

Trong vai trò đại sứ, Á hậu Thảo Nhi Lê đã xuất hiện tại sự kiện kỉ niệm 10 năm thành lập Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) và trao giải cho cuộc thi “Gọi tôi là Áo Vú” để chia sẻ niềm vui về sự phát triển của tổ chức cũng như lan tỏa những thông điệp ý nghĩa xoay quanh dự án áo vú “chữa lành” cho các bệnh nhân ung thư vú. 

Cẩn trọng vẹo cột sống vì ngại đi điều trị bệnh

Nguyễn Ly |

Những bệnh nhân có bệnh lí liên quan đến cột sống trong giai đoạn đầu phát hiện bệnh nếu không xử trí sẽ ảnh hưởng cuộc sống nặng nề và gặp nhiều biến chứng về sau.

Cảnh báo ung thư da từ sơn móng tay

Hương Sơn |

Sơn móng tay là nhu cầu làm đẹp và được nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Tuy nhiên, việc không có biện pháp bảo vệ, tần suất chiếu tia UV làm lớp sơn dính chặt hơn nhiều lần trong tuần khiến người dùng có nguy cơ cao đối mặt với ung thư da.

Thừa cân, béo phì: Căn bệnh thời hiện đại

Hà Lê |

Béo phì là tình trạng tích tụ mỡ quá thừa trong cơ thể tới mức ảnh hưởng có hại tới sức khỏe và cuộc sống con người. Trên thế giới hiện nay có 2,1 tỉ người bị thừa cân và béo phì, chiếm trên 30% dân số, có xu hướng trẻ hóa và ngày càng tăng lên. Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng thừa cân và bệnh béo phì cũng đang ngày một gia tăng, gây ra gánh nặng lớn về kinh tế và xã hội.