Người dân ở Hồ Tràm bỗng nhiên bị người lạ chiếm đất xây nhà?

DIỆU LINH |

Thời gian gần đây, người dân ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên tục phản ánh tình trạng xây dựng lấn chiếm và đường ngập nước khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn.

Ngang nhiên xây dựng lấn chiếm đất

Theo đó, bạn đọc phản ánh tới báo Lao Động về tình trạng ngang nhiên xây dựng lấn chiếm xảy ra trên địa bàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng không được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm.

Ông Nguyễn Hải La (62 tuổi) cho biết: “Tôi có khu đất diện tích hơn 1.000m2 tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận.

Cuối tháng 8.2022 bỗng nhiên có người đưa xe tải ben tự ý đổ đất cát, xà bần san lấp đất của tôi.

Đến cuối tháng 9.2022, người ta tiếp tục đổ gạch đá, cát đào móng, dựng nhà trên đất của tôi”.

Ông La cho biết, đã báo sự việc tới UBND xã Phước Thuận nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Việc xây dựng không phép diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày. Ảnh: Diệu Linh
Việc xây dựng không phép diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày. Ảnh: Diệu Linh 

Tương tự, hộ bà Hoàng Thị Minh Tiến (58 tuổi) cũng cho biết: Gia đình bà có khu đất gần 2.000 mnằm tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, nhưng thời gian gần đây đã bị nhiều đối tượng đổ đất san lấp lấn chiếm đoạn dài cả chục mét.

Vì lo lắng, bà Tiến đã nhờ cháu là ông Nguyễn Văn Thuận tới kiểm tra hiện trạng đất bị lấn chiếm cũng bị nhiều đối tượng tới cản trở, mắng chửi và đuổi đánh.

Sau đó, các đối tượng lạ mặt còn tự xây dựng hàng rào bằng lưới B40 bao quanh khiến gia đình bà Tiến không thể đi vào khu đất của mình, dù sổ đỏ đang cầm trên tay. 

“Chúng tôi còn bị chửi mắng, đuổi đánh khi vào khu đất của mình khiến cuộc sống bị xáo trộn, luôn trong tâm trạng lo âu, sợ hãi”, bà Tiến cho biết.

Mặc dù UBND xã Phước Thuận đã có yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để xử lý, nhưng ngày 13.10, theo ghi nhận của PV, tại hiện trường, vẫn có rất đông công nhân đang thi công xây dựng tại đây với nhiều phương tiện và chỉ cách trụ sở UBND xã Phước Thuận vài km.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hoàng Chí Dân, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thuận xác nhận vụ việc như bạn đọc phản ánh và cho biết: Khu vực đất hộ bà Hoàng Thị Minh Tiến đã được nhà nước đã cấp GCNQSDĐ, nhưng khi ra khu đất của mình thì bị bà Đ.T.T và Đ.T.Q ngăn chặn, còn xây dựng các chòi cho thuê.

UBND xã đã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để cơ quan chức năng xử lý nhưng họ không chấp hành… “Việc đổ đất san lấp trái phép diễn ra vào ban đêm không thể canh được, cứ 2-3 xe vào đổ ào rồi đi” – ông Dân nói.

Theo ông Dân, việc đổ vật liệu, san nền lên đất đã được cấp chủ quyền của người khác là hành vi chiếm đất và xã đang lập hồ sơ xử lý, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Dân khốn khổ vì đường ngập nước

Không chỉ xảy ra tình trạng xây dựng lấn chiếm, những ngày gần đây, người dân sinh sống hoặc lưu thông qua tỉnh lộ 328, đoạn thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc phải rất vất vả bởi tình trạng nước ngập sâu trong nhiều ngày.

Nhà dân bị nước ngập sâu khiến cuộc sống bị xáo trộn. Ảnh: Diệu Linh
Nhà dân bị nước ngập sâu khiến cuộc sống bị xáo trộn. Ảnh: Diệu Linh 

Không chỉ người dân, khách du lịch đến với khu vực biển Hồ Tràm cũng gặp nhiều khó khăn khi tới đây tham quan lại gặp nước ngập. 

Theo ghi nhận của PV, chiều ngày 13.10, một đoạn đường dài hơn 100 m bị ngập nặng, có đoạn nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy.

Nhiều người dân, khách du lịch lưu thông bằng xe máy qua đây liên tục sụp ổ gà, té ngã, xe chết máy. Xe ôtô, xe tải chạy qua đoạn đường tạo thành làn sóng lớn, khiến người đi xe máy gặp khó khăn.

Học sinh vất vả đi học khi phải lội nước ngập. Ảnh: Diệu Linh
Học sinh vất vả đi học khi phải lội nước ngập. Ảnh: Diệu Linh 

Người dân cho biết, đoạn đường này trước đây thường xảy ra tình trạng ngập úng nhưng không nghiêm trọng. Khoảng 1 tuần trở lại đây, mỗi khi mưa xuống, đoạn đường bị ngập nặng.

Ông Hoàng Chí Dân cho biết, do lượng mưa đổ về lớn, cộng với việc đô thị hoá, việc san lấp khiến dòng chảy bị hạn chế. UBND xã Phước Thuận cho biết đã cử lực lượng đến hiện trường khơi thông dòng chảy, tạo mương thoát nước nhằm khắc phục tình trạng trên. 

Liên quan vấn đề lấn chiếm đất, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND Huyện Xuyên Mộc cho biết: "Xã Phước Thuận đã báo cáo lên và chúng tôi đã nắm được vụ việc, khi nhận được đơn phản ánh từ người dân chúng tôi sẽ xử lý theo thẩm quyền của huyện".

DIỆU LINH
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch, quản lý đô thị

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.10, TP Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch, quản lý chung cư và khu đô thị trên địa bàn.

Chấn chỉnh hoạt động taxi dù tại Vũng Tàu do ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.10, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có công văn chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nếu có vi phạm đối với các xe và lái xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Thu hút 39 dự án đầu tư vào khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.10, thông tin từ Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cho biết đã vượt kế hoạch năm 2022 về số lượng dự án đầu tư tại địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu có làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.9, UBND huyện Long Điền cho biết đã làm lễ công bố quyết định công nhận làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi. 

Vũng Tàu chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch, quản lý đô thị

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.10, TP Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch, quản lý chung cư và khu đô thị trên địa bàn.

Chấn chỉnh hoạt động taxi dù tại Vũng Tàu do ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.10, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có công văn chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nếu có vi phạm đối với các xe và lái xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Thu hút 39 dự án đầu tư vào khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.10, thông tin từ Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cho biết đã vượt kế hoạch năm 2022 về số lượng dự án đầu tư tại địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu có làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.9, UBND huyện Long Điền cho biết đã làm lễ công bố quyết định công nhận làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi.