Nhân viên Disney World giải cứu người phụ nữ khỏi bạo lực gia đình

Bảo Sa (Theo NBC News) |

Nhân viên của một đại lý đặt vé Disney World nghe thấy đầu dây bên kia hét lên: “Tránh xa tôi ra!” nên đã liên hệ với cảnh sát địa phương để giải cứu người phụ nữ khỏi bạo lực gia đình.

Cảnh sát cho biết, người đặt vé Disney World đã giúp một phụ nữ ở Pennsylvania thoát khỏi bạo lực gia đình.

Chi nhánh WESH của NBC Orlando đưa tin, Sở Cảnh sát Khu vực Bắc York ở Pennsylvania cho biết người đặt vé đã nghe thấy người phụ nữ hét lớn “Cút đi cho tôi!” và “Tránh xa tôi ra” qua điện thoại.

Theo WESH, người đặt vé đã hỏi người phụ nữ rằng liệu cô ấy có đang thực sự gọi điện vì cần vé vào công viên hay không và nhận được câu trả lời không phải. Khi được nhân viên hỏi thêm một số thông tin, người phụ nữ cho biết mình cần được giúp đỡ.

Cảnh sát Bắc York sau khi tiếp nhận thông tin đã tìm đến nhà cô. Người phụ nữ chia sẻ rằng cô 38 tuổi và đang có một vài tranh cãi với bạn trai, Wayne Shiflett về tình trạng việc làm của anh ta. Cô đã gọi cho phòng vé lúc bị Shiflett bóp cổ và cho biết mình thật sự sợ hãi.

Hiện Shiflett đã bị tạm giam với cáo buộc cố ý giết người, đe dọa khủng bố, tấn công người khác.

Các cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia đã cảnh báo không nên cố gắng liên hệ với 911 (số điện thoại khẩn cấp ở Bắc Mỹ) thông qua một bên thứ ba hoặc sử dụng những ngôn ngữ được mã hóa dễ bị hiểu sai. Một số phòng ban hiện cung cấp khả năng nhắn tin “911” cho những người cảm thấy mình đang trong tình huống sợ hãi khi thực hiện cuộc gọi.

Bảo Sa (Theo NBC News)
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em

ANH THƯ |

Cần sự hợp tác của các cá nhân và các bộ ban ngành trong việc xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm giảm thiểu những thiệt hại do bạo lực gây ra với phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực

ANH THƯ |

Vẫn còn một số trường học xảy ra các hành vi bạo lực giới dưới những hình thức khác nhau.

Huy Khánh tiết chế sai lầm để giữ hạnh phúc gia đình

An Nhiên |

Từng xảy ra đổ vỡ trong quá khứ nên Huy Khánh không muốn sự đổ vỡ ấy lặp lại lần thứ 2, thứ 3. Đó là lý do anh luôn hạn chế và tiết chế những sai lầm nhiều nhất có thể để người phụ nữ của mình tin tưởng hơn.

Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em

ANH THƯ |

Cần sự hợp tác của các cá nhân và các bộ ban ngành trong việc xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm giảm thiểu những thiệt hại do bạo lực gây ra với phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực

ANH THƯ |

Vẫn còn một số trường học xảy ra các hành vi bạo lực giới dưới những hình thức khác nhau.

Huy Khánh tiết chế sai lầm để giữ hạnh phúc gia đình

An Nhiên |

Từng xảy ra đổ vỡ trong quá khứ nên Huy Khánh không muốn sự đổ vỡ ấy lặp lại lần thứ 2, thứ 3. Đó là lý do anh luôn hạn chế và tiết chế những sai lầm nhiều nhất có thể để người phụ nữ của mình tin tưởng hơn.