Sinh viên kiếm thêm thu nhập từ kinh doanh nước uống ven đường

BÍCH NGỌC |

Hiện nay, việc kiếm thêm thu nhập từ kinh doanh nước uống ven đường của sinh viên khá phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Có kinh nghiệm bán các loại thức uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ gần 1 năm, sau khoảng thời gian bán thức uống theo hình thức xe đẩy (khách mua mang về), Phan Ngọc Tường Vy đã tích góp tiền mở một quán nước nhỏ trên đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đang là sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Tường Vy quyết định thuê mặt bằng, mở quán kinh doanh nước uống với mong muốn có thể vừa học, vừa tự chủ trong việc kiếm thêm thu nhập.

Tường Vy kinh doanh thức uống khi đang là sinh viên. Ảnh: Bích Ngọc
Tường Vy kinh doanh thức uống khi đang là sinh viên. Ảnh: Bích Ngọc

“Thời gian đầu tôi gặp trở ngại về nguồn vốn và nhân lực, nhưng được sự giúp đỡ từ phía gia đình, bạn bè nên quán mới được mở. Mở quán khi còn đang học nên cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và học tập. Những ngày đầu, do không sắp xếp được thời gian nên quán không duy trì được thường xuyên.

Sau một thời gian, quen dần với công việc nên tôi đã chủ động sắp xếp được việc học trên lớp, vừa duy trì quán cho đến nay”, Tường Vy chia sẻ.

Khách đến quán chủ yếu là các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Ảnh: Bích Ngọc
Khách đến quán chủ yếu là sinh viên trên địa bàn thành phố.
Ảnh: Bích Ngọc

Trung bình mỗi ngày sau khi trừ hết các khoản vốn Tường Vy thu được khoảng 150.000 - 300.000 đồng. Mặc dù thu nhập không cao nhưng giúp cô sinh viên năm 2 này có thêm kinh phí để trang trải một phần cho cuộc sống, chi phí học tập.

Bạn Lê Văn Thêm cho biết thức uống khá ngon và giá cả phải chăng Ảnh: Bích Ngọc
Kinh doanh nước uống giúp Tường Vy kiếm thêm thu nhập
Ảnh: Bích Ngọc

Nằm trên đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều), bạn Trần Tấn Đạt, sinh viên năm cuối ngành Xây dựng (Đại học Cần Thơ), cũng kiếm thêm nguồn thu nhập từ việc phụ người thân kinh doanh nước uống theo hình thức này.

Bạn Trần Văn Đạt (áo vàng) trong một buổi tối tại quán. Ảnh: Bích Ngọc
Bạn Trần Văn Đạt (áo vàng) trong một buổi tối tại quán.
Ảnh: Bích Ngọc

“Lượng khách đến nay cũng dần được ổn định hơn so với thời gian đầu, thu nhập mỗi ngày từ 300.000 – 450.000 đồng, giúp tôi đỡ vất vả hơn trong chi phí sinh hoạt”, Đạt cho biết.

Ảnh: Bích Ngọc
Ảnh: Bích Ngọc

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh - giảng viên khoa KHXH&NV, Trường Đại học Cần Thơ - nhận định: Nhìn ở góc độ giáo dục, sinh viên đang có xu hướng ngày càng chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm, đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là một số bạn sinh viên chưa cân bằng được giữa việc vừa học vừa làm dẫn đến áp lực từ hai phía.

“Việc kiếm thêm thu nhập từ hình thức này khá phổ biến. Nhưng nhìn chung, để bền vững lâu dài thì các bạn trẻ vẫn cần có một nền tảng tốt. Việc vận dụng các kĩ năng được học trên lớp vào thực tế là cần thiết, nhưng cũng nên ưu tiên cho việc học”, Thạc sĩ Kiều Oanh chia sẻ.

BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Những điều tử tế được gieo nên từ Kiosk Thanh niên

YẾN PHƯƠNG |

Suốt 4 năm qua, có biết bao điều tử tế được gieo nên từ Kiosk Thanh niên của Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giúp đỡ hàng trăm học sinh, sinh viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng như tại nhiều tỉnh, thành khác.

Tiểu Vy: Tôi mong giúp đỡ được nhiều người về quê ăn Tết

DI PY |

Nhằm mang đến một cái Tết đoàn viên, hạnh phúc cho các công nhân khó khăn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy đã trao tặng 500 vé xe miễn phí và quà quà cho 500 công nhân về quê đón Tết cùng gia đình.

Đan Trường xúc động trước mảnh đời khó khăn khi Tết cận kề

DI PY |

Bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc, nam ca sĩ Đan Trường vẫn dành thời gian đến thăm và trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Những điều tử tế được gieo nên từ Kiosk Thanh niên

YẾN PHƯƠNG |

Suốt 4 năm qua, có biết bao điều tử tế được gieo nên từ Kiosk Thanh niên của Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giúp đỡ hàng trăm học sinh, sinh viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng như tại nhiều tỉnh, thành khác.

Tiểu Vy: Tôi mong giúp đỡ được nhiều người về quê ăn Tết

DI PY |

Nhằm mang đến một cái Tết đoàn viên, hạnh phúc cho các công nhân khó khăn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy đã trao tặng 500 vé xe miễn phí và quà quà cho 500 công nhân về quê đón Tết cùng gia đình.

Đan Trường xúc động trước mảnh đời khó khăn khi Tết cận kề

DI PY |

Bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc, nam ca sĩ Đan Trường vẫn dành thời gian đến thăm và trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn.