Tìm lá chắn, tường thành kiên cố để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Thanh Hà |

Trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chúng ta không muốn phải xử lý hậu quả mà mong muốn ngăn ngừa, tạo lá chắn, tường thành kiên cố, để công tác phối hợp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được tốt hơn.

Thông tin được chia sẻ tại tọa đàm “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng: Sự đồng hành của cha mẹ, nhà trường, các công ty công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước” trong khuôn khổ hội thảo “Phòng chống thông tin độc hại và lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng” diễn ra tại Hà Nội ngày 30.11.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), tổ chức World Vision Quốc tế tại Việt Nam, ChildFund Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Trường THCS Lê Hồng Phong - Thành phố Đà Nẵng.

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - cho hay, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là vấn đề quan tâm không chỉ của Việt Nam, các nước trong khu vực ASEAN mà còn là vấn đề toàn cầu. Trong những năm qua, Việt Nam đạt được một số kết quả nhất định trong vấn đề này.

Lãnh đạo Cục Trẻ em cho biết, chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm 2023, nhân viên Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối và xử lý hơn 250 trường hợp có những thông tin, nội dung liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Ngoài ra, Cục Trẻ em đã có những chương trình tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Các đại biểu trao đổi trong cuộc tọa đàm. Ảnh: Thanh Hà
Các đại biểu trao đổi trong cuộc tọa đàm. Ảnh: Thanh Hà

Tại tọa đàm, bà Đinh Thị Như Hoa - đại diện Trung tâm VNCERT/CC, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - lưu ý, những thông tin về xâm hại trẻ trên nền tảng mạng xã hội rất ít đặt trên máy chủ ở Việt Nam mà thường ở máy chủ nước ngoài. Do đó, công tác gỡ bỏ những nội dung này gặp khó khăn. Để ứng phó với những vấn đề này, trung tâm thường triển khai các biện pháp ngăn chặn để người dùng địa chỉ IP Việt Nam không thể truy cập vào các trang web có nội dung đó.

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Phan Thị Phước Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, Thành phố Đà Nẵng - cho hay, thách thức đặt ra là sự phát triển của công nghệ thông tin như vũ bão trong khi đó việc quản với nhóm đối tượng THCS - độ tuổi đã được sử dụng thiết bị công nghệ - là rất khó vì còn lập lờ trong các quy định.

Bà chia sẻ, có nhiều trường hợp học sinh bỏ học, khi giáo viên tìm kênh để liên lạc với học sinh thì gia đình cũng bất lực, chỉ có các bạn thân của những học sinh này mới có cách liên lạc qua tài khoản Facebook. Khi tìm vào tài khoản, giáo viên nhận thấy đây là tài khoản không rõ thông tin, giấu mặt cùng với những chia sẻ rất đáng lo ngại và không thể biết đó là những chia sẻ của một học sinh THCS.

“Đôi lúc chúng tôi cũng bất lực vì có thể có nhiều trường hợp gia đình ưu tiên kinh tế, thiếu sự thấu hiểu, dùng biện pháp chưa đúng với con trẻ” - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cho hay.

Bà Phan Thị Phước Hòa mong muốn có các biện pháp chính sách pháp luật, có sự phối hợp của các cơ quan liên quan cũng như các giải pháp công nghệ hiệu quả để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

“Chúng ta không mong xử lý hậu quả mà mong muốn ngăn ngừa, mong muốn có lá chắn, tường thành kiên cố để công tác phối hợp trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng của chúng tôi được tốt hơn” - bà nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

7 kĩ năng sinh tồn trong đám cháy mà trẻ em cần biết

NGỌC ÁNH |

Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy xảy ra gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản, từ đó gióng lên hồi chuông cảnh bảo về việc cấp phải trang bị những kiến thức cần thiết về PCCC và thoát thân trong trường hợp xảy ra cháy, nổ cho người dân, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ.

Người trẻ Cần Thơ mang niềm vui Trung thu đến trẻ em vùng sâu

YẾN PHƯƠNG |

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Tết Trung thu, khoảng thời gian này, các bạn trẻ trong CLB Tương Lai Xanh (Trường Đại học Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị các hoạt động để có một mùa Trung thu thật vui và ấm áp dành tặng cho các em thiếu nhi ở vùng sâu.

Hoa hậu Bảo Ngọc tặng sách cho trẻ em Ấn Độ 

DI PY |

Vừa qua, Miss Intercontinental Bảo Ngọc gây xúc động với những món quà ý nghĩa đến với trẻ em là nạn nhân của tình trạng  buôn bán tình dục tại Ấn Độ

7 kĩ năng sinh tồn trong đám cháy mà trẻ em cần biết

NGỌC ÁNH |

Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy xảy ra gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản, từ đó gióng lên hồi chuông cảnh bảo về việc cấp phải trang bị những kiến thức cần thiết về PCCC và thoát thân trong trường hợp xảy ra cháy, nổ cho người dân, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ.

Người trẻ Cần Thơ mang niềm vui Trung thu đến trẻ em vùng sâu

YẾN PHƯƠNG |

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Tết Trung thu, khoảng thời gian này, các bạn trẻ trong CLB Tương Lai Xanh (Trường Đại học Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị các hoạt động để có một mùa Trung thu thật vui và ấm áp dành tặng cho các em thiếu nhi ở vùng sâu.

Hoa hậu Bảo Ngọc tặng sách cho trẻ em Ấn Độ 

DI PY |

Vừa qua, Miss Intercontinental Bảo Ngọc gây xúc động với những món quà ý nghĩa đến với trẻ em là nạn nhân của tình trạng  buôn bán tình dục tại Ấn Độ