TP.HCM: Khẩn trương di dời dân ở 15 chung cư hư hỏng nặng

Bảo Chương |

UBND TPHCM vừa yêu cầu UBND 6 quận huyện có 15 chung cư hư hỏng cấp D - cấp hư hỏng nguy hiểm cho người dân đang sinh sống cần phải khẩn trương có phương án di dời ngay các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

UBND TP cũng yêu cầu các quận phải lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định nhà nước cho các trường hợp chịu ảnh hưởng phải di đời; đảm bảo có nhiều phương án tái định cư, để các hộ dân lựa chọn  như nhận tiền tự lo nơi ở mới, tái định cư bằng nhà ở thương mại, tái định cư bằng nhà ở xã hội... Các quận phải phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lập phương án sử dụng đất sau di dời hiệu quả nhất theo hướng xã hội hóa đầu tư, vừa tạo được chỗ ở mới cho người dân tốt hơn vừa có quỹ đất phát triển sản xuất kinh doanh theo quy hoạch, hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngân sách, báo cáo UBND thành phố.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 6 và Tân Bình có 15 chung cư hư hỏng cấp D - hư hỏng nặng rất nguy hiểm cho người dân đang sinh sống cần di dời gấp. Trước đó, các cơ quan chức năng TP.HCM đã kiểm tra, rà soát, phân loại và kiểm định chất lượng đối với 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn thành phố. Kết quả, có 15 chung cư cấp D; 115 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư không cần kiểm định do đã và đang di dời hoặc đã cải tạo, chuyển mục đích sử dụng.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong năm nay thành phố sẽ tháo dỡ và xây mới 7 chung cư đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Song song đó, 3 chung cư khác cũng sẽ được xây mới sau khi thỏa thuận bồi thường xong. Các chung cư sẽ bị phá bỏ bao gồm: Chung cư Nakyco, chung cư 350 Hoàng Văn Thụ, chung cư Thanh Đa (lô IV – VI), chung cư 128 Hai Bà Trưng, chung cư 11 Võ Văn Tần, chung cư Cô Giang, chung cư Nguyễn Kim (khu A).

Sở Xây dựng cho biết thêm, TP.HCM sẽ tiếp tục cải tạo, sửa chữa 10 chung cư với diện tích sàn là 116.778 m2 và 1.761 căn hộ; triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng 5 chung cư với diện tích gần 28.000 m2 sàn xây dựng và 580 hộ phải di dời; đồng thời tháo dỡ 5 chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm với tổng diện tích hơn 82.000 m2 sàn xây dựng. Ngoài ra, 3 chung cư cũ khác cũng sẽ bị tháo dỡ ngay sau khi hoàn thành công tác bồi thường.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối nạn “xẻ thịt” công viên

Minh Quân |

Nhiều công viên lớn tại TPHCM đang bị “xẻ thịt” để làm nhà hàng tiệc cưới, sân khấu ca nhạc, kinh doanh dịch vụ... khiến mảng xanh đô thị của thành phố vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp. Những sai phạm trong việc sử dụng đất công viên đã bị người dân phản ánh, cơ quan thanh tra vào cuộc và kết luận, nhưng không dễ buộc các tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng đất công viên trái phép trả lại đất.

Đường nối Bình Dương - TPHCM: Chậm tiến độ, tăng áp lực kẹt xe và tai nạn

ĐINH TRỌNG |

Ba tuyến đường trọng điểm của Bình Dương vướng giải tỏa khiến việc thi công bị đình trệ. Trong đó, đường ĐT 743 kết nối Bình Dương với TP HCM khởi công từ tháng 10.2015 nhưng đến nay vẫn “bất động”. Việc chậm thi công khiến gia tăng áp lực giao thông ở tỉnh đô thị công nghiệp này. Tình trạng ùn ứ, kẹt xe thường xuyên xảy ra, người lao động thì nơm nớp nỗi lo tai nạn.

Lục bình “đại náo” miền Tây

Phấn Đấu |

Không phải ngẫu nhiên mà gần như cùng lúc ở 2 địa phương Long An và Tiền Giang chuyện “vớt lục bình” được lãnh đạo tỉnh trực tiếp giải quyết. Ở Long An chuyện “vớt lục bình” được đưa lên bàn thảo ở kỳ họp HĐND tỉnh mới đây; còn ở Tiền Giang, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo chuyện vớt lục bình. Cây lục bình bao đời thân thiện với người dân miền Tây, giờ bỗng dưng trở thành mối nguy, đe dọa môi trường sống người dân đồng bằng.

Dài cổ ngóng sổ hồng

Bảo Chương |

Bỏ tiền bạc tỷ ra mua căn hộ nhưng không ít người phải lâm vào cảnh phải lụy chủ đầu tư vì không biết đến bao giờ căn hộ của họ mới có sổ hồng chứng minh mình là chủ sở hữu.

Nhức nhối nạn “xẻ thịt” công viên

Minh Quân |

Nhiều công viên lớn tại TPHCM đang bị “xẻ thịt” để làm nhà hàng tiệc cưới, sân khấu ca nhạc, kinh doanh dịch vụ... khiến mảng xanh đô thị của thành phố vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp. Những sai phạm trong việc sử dụng đất công viên đã bị người dân phản ánh, cơ quan thanh tra vào cuộc và kết luận, nhưng không dễ buộc các tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng đất công viên trái phép trả lại đất.

Đường nối Bình Dương - TPHCM: Chậm tiến độ, tăng áp lực kẹt xe và tai nạn

ĐINH TRỌNG |

Ba tuyến đường trọng điểm của Bình Dương vướng giải tỏa khiến việc thi công bị đình trệ. Trong đó, đường ĐT 743 kết nối Bình Dương với TP HCM khởi công từ tháng 10.2015 nhưng đến nay vẫn “bất động”. Việc chậm thi công khiến gia tăng áp lực giao thông ở tỉnh đô thị công nghiệp này. Tình trạng ùn ứ, kẹt xe thường xuyên xảy ra, người lao động thì nơm nớp nỗi lo tai nạn.

Lục bình “đại náo” miền Tây

Phấn Đấu |

Không phải ngẫu nhiên mà gần như cùng lúc ở 2 địa phương Long An và Tiền Giang chuyện “vớt lục bình” được lãnh đạo tỉnh trực tiếp giải quyết. Ở Long An chuyện “vớt lục bình” được đưa lên bàn thảo ở kỳ họp HĐND tỉnh mới đây; còn ở Tiền Giang, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo chuyện vớt lục bình. Cây lục bình bao đời thân thiện với người dân miền Tây, giờ bỗng dưng trở thành mối nguy, đe dọa môi trường sống người dân đồng bằng.

Dài cổ ngóng sổ hồng

Bảo Chương |

Bỏ tiền bạc tỷ ra mua căn hộ nhưng không ít người phải lâm vào cảnh phải lụy chủ đầu tư vì không biết đến bao giờ căn hộ của họ mới có sổ hồng chứng minh mình là chủ sở hữu.