Tự tay làm đồ chơi Trung thu tại các địa điểm vui chơi ở Hà Nội

AN NHIÊN |

Việc vừa tham quan các địa điểm chơi Trung thu vừa trải nghiệm làm món đồ chơi truyền thống thu hút nhiều người đến hơn.

Phố Hàng Mã

Phố hàng mã gần như thất thủ trước hàng trăm người đến tham quan, mua sắm chụp ảnh.
Phố hàng mã gần như thất thủ trước hàng trăm người đến tham quan, mua sắm chụp ảnh.
Phố hàng mã gần như thất thủ trước hàng trăm người đến tham quan, mua sắm chụp ảnh.
Đến đây các bạn còn có thể tận mắt nhìn nghệ nhân làm tò he. Anh Đặng Văn Hậu (Phú Xuyên) chia sẻ: Các mặt hàng to hè của anh bán được rất nhiều vì lượng khách hàng ưa đồ chơi truyền thống ngày nhiều hơn. Hơn nữa anh làm tò he tại chỗ nếu có khách muốn anh sẽ hướng dẫn làm, điều này thu hút nhiều khách hơn.
Đến đây các bạn còn có thể tận mắt nhìn nghệ nhân làm tò he. Anh Đặng Văn Hậu (Phú Xuyên) chia sẻ: Các mặt hàng to hè của anh bán được rất nhiều vì lượng khách hàng ưa đồ chơi truyền thống ngày nhiều hơn. Hơn nữa anh làm tò he tại chỗ nếu có khách muốn anh sẽ hướng dẫn làm, điều này thu hút nhiều khách hơn.

Ngôi nhà di sản

Ngôi nhà di sản 120 năm, được Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động vui tết trung thu. Đến đây khách tham quan có thể tự tay làm những chiếc đèn lồng, tò he theo sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
Ngôi nhà di sản 120 năm, được Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động vui tết trung thu. Đến đây khách tham quan có thể tự tay làm những chiếc đèn lồng, tò he theo sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
Ngôi nhà di sản 120 năm, được Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động vui tết trung thu. Đến đây khách tham quan có thể tự tay làm những chiếc đèn lồng, tò he theo sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
Chị Nguyễn Ngọc Như (Hà Nội) chia sẻ: chị rất quý giá trị truyền thống, nên chị cùng con đến đây tự tay làm lồng đèn cho bé biết cách làm và có quà trung thu. Chị thấy hoạt động này rất hay và ý nghĩa nhất là ở giữa Thủ đô như hiện nay.
Chị Nguyễn Ngọc Như (Hà Nội) chia sẻ: chị rất quý giá trị truyền thống, nên chị cùng con đến đây tự tay làm lồng đèn cho bé biết cách và có quà trung thu. Chị thấy hoạt động này rất hay và ý nghĩa nhất là ở giữa Thủ đô như hiện nay.

Phố bích họa Phùng Hưng

Phố Phùng Hưng (Hà Nội) lâu nay nổi tiếng với cái tên con phố bích họa. Những ngày này, nhân dịp Tết Trung thu, hàng trăm chiếc đèn lồng được treo lên tạo nên hình ảnh ấn tượng thu hút nhiều người đến vui chơi và tham quan.
Phố Phùng Hưng (Hà Nội) lâu nay nổi tiếng với cái tên con phố bích họa. Những ngày này, nhân dịp Tết Trung thu, hàng trăm chiếc đèn lồng được treo lên tạo nên hình ảnh ấn tượng thu hút nhiều người đến vui chơi và tham quan.
Phố Phùng Hưng (Hà Nội) lâu nay nổi tiếng với cái tên con phố bích họa. Nhân dịp Tết Trung thu, hàng trăm chiếc đèn lồng được treo lên tạo nên hình ảnh ấn tượng thu hút nhiều người đến vui chơi và tham quan.
Các gian hàng nhỏ bán đồ ăn cũng bắt đầu hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân vui chơi trong dịp này.
Các gian hàng nhỏ bán đồ ăn cũng bắt đầu hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân vui chơi trong dịp này.
AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ lặng lẽ phát 500 chiếc bánh Trung thu tới trẻ vô gia cư

Ngọc Lê |

Với mong muốn đưa Trung thu đến những trẻ em, người gia vô gia cư, chị Nguyễn Thị Quý (sống tại huyện Hóc Môn, TPHCM) đã tự làm bánh Trung thu để đem đi tặng.

10 quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều nhất năm 2020

Yến Nhi |

Báo cáo mới đây của Wealth-X đã tiết lộ những điều tra về danh sách các quốc gia sở hữu các tỷ phú hàng đầu thế giới.

Hong Kong sở hữu thị trường nhà ở đắt nhất thế giới

Yến Nhi |

Báo cáo mới nhất của CBRE Global Living cho biết Hồng Kông là thị trường nhà ở sở hữu số lượng bất động sản đắt đỏ nhất thế giới vào năm 2020.

Người phụ nữ lặng lẽ phát 500 chiếc bánh Trung thu tới trẻ vô gia cư

Ngọc Lê |

Với mong muốn đưa Trung thu đến những trẻ em, người gia vô gia cư, chị Nguyễn Thị Quý (sống tại huyện Hóc Môn, TPHCM) đã tự làm bánh Trung thu để đem đi tặng.

10 quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều nhất năm 2020

Yến Nhi |

Báo cáo mới đây của Wealth-X đã tiết lộ những điều tra về danh sách các quốc gia sở hữu các tỷ phú hàng đầu thế giới.

Hong Kong sở hữu thị trường nhà ở đắt nhất thế giới

Yến Nhi |

Báo cáo mới nhất của CBRE Global Living cho biết Hồng Kông là thị trường nhà ở sở hữu số lượng bất động sản đắt đỏ nhất thế giới vào năm 2020.