Á quân từng được Ngọc Sơn khen hết lời có quá khứ mất phương hướng

DI PY |

Tuấn Hoàng là thí sinh được danh ca Ngọc Sơn khen ngợi trong tiết mục "Nụ cười biệt ly" tại "Hãy nghe tôi hát" từng khá chênh vênh trong sự nghiệp.

Tuấn Hoàng là một cái tên khá quen thuộc đối với những người hâm mộ dòng nhạc bolero khi thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình về bolero. Tuy vậy, với bộ phận khán giả thuộc dòng nhạc khác thì anh vẫn còn là gương mặt mới mẻ.

Tuấn Hoàng chinh phục khán giả bằng giọng hát bolero trữ tình đầy ngọt ngào và cảm xúc cùng khả năng thiên bẩm hát giọng ba miền Bắc – Trung – Nam. Điều minh chứng rõ ràng nhất cho thành công của anh chính là ngôi vị Á quân một cuộc thi Bolero năm 2015.

Tuấn Hoàng tại “Hãy nghe tôi hát“. Ảnh: CTCC.
Tuấn Hoàng tại “Hãy nghe tôi hát“. Ảnh: CTCC.

Được kế thừa và ảnh hưởng từ mẹ, cũng là ca sĩ hát nhạc dân ca của Đoàn cải lương Nghệ An, nên từ nhỏ Tuấn Hoàng đã được thấm nhuần dòng máu nghệ thuật. Sau khi học xong cấp 3, anh đã quyết định theo đuổi ca hát nghiêm túc khi chọn ngành Thanh nhạc. Đến năm 2015, Tuấn Hoàng “Nam tiến” vào TP.HCM để phát triển sự nghiệp và theo đuổi con đường trở thành ca sĩ dòng nhạc bolero trữ tình chuyên nghiệp.

Lý do để anh gắn bó với bolero là bởi ngay từ nhỏ Tuấn Hoàng đã được nghe và yêu thích những ca khúc thuộc dòng nhạc này của ca sĩ Phi Nhung, Như Quỳnh,…

Bên cạnh đó, nhờ “gen di truyền” từ mẹ nên màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ cũng mang hơi hướng dân gian. Đồng thời, khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Tuấn Hoàng lại được học chính quy về ballad nên anh đã tinh tế kết hợp cách ngân của dòng nhạc này vào trong bolero để tạo ra được nét riêng trong giọng ca của mình.

Tâm sự về khoảng thời gian vào miền Nam lập nghiệp, Tuấn Hoàng cho biết thời gian đầu của anh khá thuận lợi. Anh làm quen và thích nghi với khí hậu, môi trường, phong cách sống… Song song đó, nhờ việc tham gia một cuộc thi Bolero vào năm 2015 và cán đích ở vị trí Á quân đã đem đến một trang mới trong quãng đường hoạt động nghệ thuật, giúp anh nhiều cơ hội và hoạt động sôi nổi hơn với nghề ca hát.

Thế nhưng, ai rồi cũng gặp phải khoảng lặng trong sự nghiệp và Tuấn Hoàng cũng không ngoại lệ. Khoảng ba năm trở lại đây, tuy vẫn đi hát đều đặn nhưng anh hạn chế gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người. Anh chia sẻ rằng thời điểm ấy tự bản thân cảm thấy chững lại, sự chênh vênh trong suy nghĩ khiến cho những cảm giác tiêu cực phát sinh khiến đôi lúc nam ca sĩ cảm thấy mất phương hướng. Bên cạnh đó, việc nhìn sang sự thành công và thăng tiến của bạn bè là ca sĩ đồng trang lứa cũng làm cho anh đóng hết mọi cánh cửa lòng mình lại.

Tuấn Hoàng cũng tự nhận bản thân là người si tình, sống nội tâm và tình cảm nên đa phần cảm xúc sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống và công việc của anh. Chính điều này làm cho nam ca sĩ thường tự làm mình đau khổ trong các mối tình đã qua trước đây.

Đến với "Hãy nghe tôi hát" 2021, Tuấn Hoàng xem đây là một sự trở lại mạnh mẽ và quyết liệt hơn với âm nhạc. Dễ dàng nhận thấy, anh đã có sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình từ hình ảnh mảnh khảnh trước đây để trở nên cân đối và cơ bắp hơn. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chuẩn bị về giọng hát và đặc biệt là trau dồi cảm xúc để hát bolero ngọt ngào, tình cảm hơn.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ngọc Sơn ái ngại khi Thái Châu “soi” thí sinh quá kĩ

DI PY |

Tại "Hãy nghe tôi hát 2021" khi danh ca Thái Châu nhận xét thí sinh cần đột phá hơn thì Ngọc Sơn lại cho rằng đàn anh "soi" kĩ quá.

Danh ca Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ về ý nghĩa của tên mình

DI PY |

Danh ca Ngọc Sơn gây bất ngờ khi tiết lộ về tên thật của mình với công chúng.

NSND Bạch Tuyết, danh ca Ngọc Sơn hội ngộ tại "Dấu ấn huyền thoại"

VY VY |

Tập 1 "Dấu ấn huyền thoại" – sân khấu lưu giữ những câu chuyện phía sau ánh hào quang, gợi nhớ một thời hoàng kim của các nghệ sĩ "huyền thoại" có sự góp mặt của NSND Bạch Tuyết, danh ca Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn ái ngại khi Thái Châu “soi” thí sinh quá kĩ

DI PY |

Tại "Hãy nghe tôi hát 2021" khi danh ca Thái Châu nhận xét thí sinh cần đột phá hơn thì Ngọc Sơn lại cho rằng đàn anh "soi" kĩ quá.

Danh ca Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ về ý nghĩa của tên mình

DI PY |

Danh ca Ngọc Sơn gây bất ngờ khi tiết lộ về tên thật của mình với công chúng.

NSND Bạch Tuyết, danh ca Ngọc Sơn hội ngộ tại "Dấu ấn huyền thoại"

VY VY |

Tập 1 "Dấu ấn huyền thoại" – sân khấu lưu giữ những câu chuyện phía sau ánh hào quang, gợi nhớ một thời hoàng kim của các nghệ sĩ "huyền thoại" có sự góp mặt của NSND Bạch Tuyết, danh ca Ngọc Sơn.