Ẩm thực kỳ thú: Quốc Khánh trách Mạc Văn Khoa "bội bạc"

Thái Anh |

Trong "Ẩm thực kỳ thú" tuần này, Mạc Văn Khoa và Phát La sẽ có dịp dạo quanh và thưởng thức ẩm thực Củ Chi.

Ở phần đầu "Ẩm thực kỳ thú", sau khi ăn xong món Bún riêu tươi, Mạc Văn Khoa và Phát La sẽ di chuyển đến Trường bắn súng sơn thuộc Địa đạo Củ Chi để gặp Quốc Khánh. Đến đây, khán giả sẽ có dịp cười không ngớt với phần tung hứng duyên dáng của Quốc Khánh, Phát La và Mạc Văn Khoa.

Theo đó, Quốc Khánh có mặt để “tính sổ” với Mạc Văn Khoa khi dám “bội bạc” mình mà mời Phát La làm MC thay thế. Đáp lại hờn trách của Quốc Khánh, Mạc Văn Khoa biện bạch: “Chương trình có nhắn hỏi anh là dẫn với Khánh chán chưa? Anh nói chán rồi nên chương trình mới mời người khác”. Quốc Khánh liền “tức giận” kể lể: “Anh Khoa, anh đi với em từ miền Trung qua miền Tây, bây giờ về Củ Chi anh không rủ em là sao?’’. Mạc Văn Khoa cố “lươn lẹo” rằng: “Anh nói chán nhưng nhắn câu sau là: Nhưng anh thích cái chán đó. Vậy mà chương trình không xem nên chương trình tưởng anh chán em nên bỏ em luôn”.

Quốc Khánh trách Mạc Văn Khoa “bội bạc” trong “Ẩm thực kỳ thú” tuần này. Ảnh: NSX.
Quốc Khánh trách Mạc Văn Khoa “bội bạc” trong “Ẩm thực kỳ thú” tuần này. Ảnh: NSX.

Bên cạnh ba diễn viên Quốc Khánh - Phát La - Mạc Văn Khoa, tập này còn có thêm sự xuất hiện của Á khôi Áo dài Phương Linh. Cô xuất hiện trong trang phục áo lính và cùng ba diễn viên chơi trò bắn súng để giành những túi nguyên liệu về chế biến thức ăn.

Cả 4 phải chơi trò bắn súng để giành thức ăn. Ảnh: NSX.
Cả 4 phải chơi trò bắn súng để giành thức ăn. Ảnh: NSX.
Cả 4 phải chơi trò bắn súng để giành thức ăn. Ảnh: NSX.

Trong tập này, Mạc Văn Khoa sẽ còn khiến khán giả “cạn lời” vì màn “ăn không khí”. Phương Linh cũng hưởng ứng theo khi cầm chén không có gì lên, ăn lấy ăn để rồi khen ngon nức nở. Cuối cùng, sự giả trân đó cũng kết thúc vì cô Năm, chú Sáu mang ra đầy mâm thức ăn, trong đó có món Gà bóp rau móp gói bánh tráng siêu hấp dẫn.

Sau khi ăn xong, cả bốn cùng cô Năm làm 3 món đặc sản Củ Chi là: Gỏi tắc cà pháo, Cơm cháy chấm bò kho, Gu bò nhúng mắm ruốc. Mỗi người nhận một nhiệm vụ, Quốc Khánh xung phong làm nước mắm. Mạc Văn Khoa chọn công việc vô cùng nặng nhọc đó là… lặt rau. Phần thái thịt được giao cho Phương Linh. Trong lúc chế biến, Phát La không giấu nổi sự thèm thuồng trước độ hấp dẫn khó cưỡng của thịt bò, mắm ruốc và các loại rau rừng.

Rất nhiều tình tiết vui nhộn và những khoảnh khắc chế biến các món đặc sản sẽ có trong tập 40 của "Ẩm thực kỳ thú" phát sóng lúc 15h Chủ Nhật 18.10 trên VTV3.

Thái Anh
TIN LIÊN QUAN

Trường Giang xuất hiện theo cách đặc biệt trong "Thiên đường ẩm thực"

VY VY |

Trong tập đầu tiên của "Thiên đường ẩm thực" mùa 6, MC Trường Giang đã xuất hiện theo cách vô cùng đặc biệt.

Ẩm thực kỳ thú: Nhận thử thách bán súp cua, Mạc Văn Khoa dùng chiêu độc

Trí Tú |

Sau khi ghé thăm nhiều tỉnh thành khắp cả nước, "Ẩm thực kỳ thú" đã về Sài Gòn và khám phá văn hóa ẩm thực lâu đời tại đây.

"Ẩm thực kỳ thú" tập 37: Võ Đăng Khoa ấm ức vì bị nhầm thành Mạc Văn Khoa

Thái Anh |

Trong tập 37 "Ẩm thực kỳ thú", Mạc Văn Khoa và Quốc Khánh sẽ đồng hành cùng chàng diễn viên hài Võ Đăng Khoa. Vừa mới gặp mặt, Võ Văn Khoa đã bộc bạch ngay nỗi ấm ức của mình khi bị nhầm thành Mạc Đăng Khoa.

Trường Giang xuất hiện theo cách đặc biệt trong "Thiên đường ẩm thực"

VY VY |

Trong tập đầu tiên của "Thiên đường ẩm thực" mùa 6, MC Trường Giang đã xuất hiện theo cách vô cùng đặc biệt.

Ẩm thực kỳ thú: Nhận thử thách bán súp cua, Mạc Văn Khoa dùng chiêu độc

Trí Tú |

Sau khi ghé thăm nhiều tỉnh thành khắp cả nước, "Ẩm thực kỳ thú" đã về Sài Gòn và khám phá văn hóa ẩm thực lâu đời tại đây.

"Ẩm thực kỳ thú" tập 37: Võ Đăng Khoa ấm ức vì bị nhầm thành Mạc Văn Khoa

Thái Anh |

Trong tập 37 "Ẩm thực kỳ thú", Mạc Văn Khoa và Quốc Khánh sẽ đồng hành cùng chàng diễn viên hài Võ Đăng Khoa. Vừa mới gặp mặt, Võ Văn Khoa đã bộc bạch ngay nỗi ấm ức của mình khi bị nhầm thành Mạc Đăng Khoa.