"Bài hát đầu tiên": Trịnh Thăng Bình lần đầu nói về việc rời nhóm La Thăng

Linh Chi |

“Bài hát đầu tiên” tuần này đem đến một làn gió của thế hệ mới với đại diện là nam ca sĩ – producer Trịnh Thăng Bình. Lần đầu tiên khán giả sẽ được nghe giọng ca Tâm sự tuổi 30 trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, cuộc sống cũng như chuyện tình cảm với Liz Kim Cương – một trong những ca sĩ khách mời của tập 8.

Mở đầu chương trình, Trịnh Thăng Bình đã đề cập ngay đến quan điểm làm nghề. Nam ca sĩ cho rằng “cảm thấy bị xúc phạm” khi bị nói dòng nhạc pop – ballad mà mình theo đuổi là “nhạc sến” và theo Trịnh Thăng Bình thì “chưa bao giờ Bình nghĩ ai là sến, ai là cũ hay ai là modern vì mỗi một người nghệ sĩ họ đều có style riêng và có lượng khán giả của riêng họ và chúng ta phải tôn trọng điều đó”.

Trịnh Thăng Bình chia sẻ nhiều câu chuyện trên sân khấu “Bài hát đầu tiên“. Ảnh: NSX.
Trịnh Thăng Bình chia sẻ nhiều câu chuyện trên sân khấu “Bài hát đầu tiên“. Ảnh: NSX.

Tiếp tục chia sẻ về khả năng sáng tác của bản thân, Trịnh Thăng Bình “nhiều khi đọc lại còn không tin đó là của mình viết”. Trịnh Thăng Bình còn đùa rằng “mình phải bị khiếm khuyết một tí xíu trong cảm xúc của mình thì mình mới viết nhạc hay chứ nếu mình trọn vẹn hạnh phúc quá tự nhiên viết nhạc hết hay”.

Một bất ngờ khác, khi nhắc đến quãng thời gian còn hoạt động cùng nhóm La Thăng, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Khi 2 thành viên còn lại đi đóng phim, Bình thì ở nhà viết nhạc một mình, cảm thấy tủi thân cô đơn lắm và Bình cũng cảm nhận được có vẻ như Bình cũng đang là một người thừa trong tập thể đó, con đường của họ và của mình nó đang hơi lệch nhau nên dẫn đến nhiều tranh cãi”. Chính vì lý do đó, Trịnh Thăng Bình quyết định “rời nhóm nhạc để tự tạo một con đường sự nghiệp riêng của mình”.

Tham dự với vai trò ca sĩ khách mời, Liz Kim Cương đã có những bật mí khá thú vị về Trịnh Thăng Bình. Liz Kim Cương cho biết “cãi nhau mỗi ngày, tất cả các vấn đề từ lớn đến nhỏ, cách làm việc hay nói chuyện nó không giống nhau nhưng cuối cùng vẫn làm việc với nhau”.

Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: NSX.
Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: NSX.
Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, Liz Kim Cương cũng thừa nhận rằng “anh Bình giúp cho Liz hiểu và phát triển bản thân, những thứ mà Liz vẫn chưa phát triển được ở trong Liz. Anh Bình còn cho Liz những lời khuyên trong cuộc sống, trong cách cư xử ở ngoài, cách đối nhân xử thế. Nói chung, anh Bình “dạy” Liz không chỉ trong âm nhạc mà còn tất cả các thứ khác trong cuộc sống. Cảm giác như một… người mẹ chồng”.

Chia sẻ về bản hit gần đây, Khác biệt to lớn, Trịnh Thăng Bình cũng thẳng thắn: “Ca khúc này là ca khúc nói về quãng thời gian mà Bình và Liz quyết định dừng lại sau thời gian tìm hiểu mà kết quả không tốt đẹp”. Khi được Hương Giang hỏi liệu có còn quay lại không thì Liz cũng chia sẻ rất thật: “Không hợp thật nên mới có ca khúc Khác biệt to lớn”.

Tập 8 “Bài hát đầu tiên” được phát sóng lúc 20h thứ 2 ngày 26.10 trên kênh VTV

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Rap Việt: RPT MCK là chiến binh thứ 2 của đội Karik bước vào chung kết

VY VY |

Kết thúc tập 13 "Rap Việt", RPT MCK của đội Karik được gọi tên vào vòng chung kết.

MC Sam tiếp tục cầm trịch chương trình truyền hình mới

VY VY |

Sam ngày càng thể hiện được khả năng của bản thân khi liên tục được mời làm MC trong các chương trình truyền hình.

Trịnh Thăng Bình: “Âm nhạc không phải là lựa chọn đầu tiên”

ĐÌNH DY |

Trịnh Thăng Bình là nghệ sĩ đa năng, anh không chỉ bén duyên với âm nhạc mà còn điện ảnh qua nhiều bộ phim ăn khách.

Rap Việt: RPT MCK là chiến binh thứ 2 của đội Karik bước vào chung kết

VY VY |

Kết thúc tập 13 "Rap Việt", RPT MCK của đội Karik được gọi tên vào vòng chung kết.

MC Sam tiếp tục cầm trịch chương trình truyền hình mới

VY VY |

Sam ngày càng thể hiện được khả năng của bản thân khi liên tục được mời làm MC trong các chương trình truyền hình.

Trịnh Thăng Bình: “Âm nhạc không phải là lựa chọn đầu tiên”

ĐÌNH DY |

Trịnh Thăng Bình là nghệ sĩ đa năng, anh không chỉ bén duyên với âm nhạc mà còn điện ảnh qua nhiều bộ phim ăn khách.