Ca sĩ Tuyết Mai kể về lần đổi nghệ danh ngay trên sân khấu 

DI PY |

Tập 10 "Đời nghệ sỹ" 2022 sẽ là cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc về chuyện đời, chuyện nghề giữa MC Minh Đức và ca sĩ Tuyết Mai.

Trước khi cái tên Tuyết Mai được khán giả đón nhận và ghi nhớ thì nữ ca sĩ đã từng có thời gian hoạt động nghệ thuật dưới một danh xưng khác. Đó là nghệ danh Uyên Nguyên. Cái tên này lần đầu được giới thiệu tới công chúng qua cuộc thi âm nhạc Nhân tố bí ẩn. Trong cuộc thi, Tuyết Mai có gặp một người phụ nữ mà theo cô miêu tả đó là cái duyên.

“Tôi có gặp một cô mà cô này lại hơi tâm linh. Cô ấy nói tôi phải đổi tên thì mới nổi được mà còn phải lấy tên nào không có chữ Mai. Đây là lí do đầu tiên, còn lí do thứ hai phải kể đến khi đây là lần đầu tôi đi thi hát có quy mô lớn nên bản thân khá hồi hộp và cần một điều gì đó để bám lấy. Tôi hi vọng cuộc thi này sẽ mang đến nhiều bất ngờ và đưa sự nghiệp của tôi sang trang mới”, Tuyết Mai thuật lại câu chuyện.

Và đó cũng là lúc cô quyết định đổi tên và nữ ca sĩ cũng thú nhận rằng nghệ danh mới đột nhiên hiện ra trong tâm trí cô. Tuyết Mai đánh giá cái tên Uyên Nguyên khá khó đọc nhưng bù lại nó khá lạ đủ để khán giả chú ý và nhớ đến.

Tuyết Mai còn chia sẻ thêm về lần đầu sử dụng nghệ danh mới là ở tập đầu tiên của cuộc thi hát ấy. Khi MC giới thiệu đến lượt thí sinh Tuyết Mai lên trình diễn thì cô mới ghé nhỏ nói với MC ngay trên sân khấu rằng “Anh ơi, em đổi tên rồi. Bây giờ anh giới thiệu em là Uyên Nguyên nhé”. Vậy là cái tên mới này đã đi theo Tuyết Mai một thời gian và đúng là nó đã đem đến cho nữ ca sĩ khá nhiều may mắn cũng như bất ngờ.

Hoài niệm về quá khứ cách đây hơn 10 năm, thời điểm mà bộ phim Gió nghịch mùa đang nổi đình đám, ngay cả ca khúc Đổi thay nào trong phim cũng được khán giả đón nhận và trở thành hiện tượng. Trải qua năm tháng, có lẽ công chúng không thể nhớ được bài hát ấy do chính ca sĩ Tuyết Mai thể hiện.

Dấu ấn này cho tới nay vẫn còn để lại trong Tuyết Mai nhiều tiếc nuối khi bỏ lỡ mất một cơ hội để giúp cô tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp ca hát. Tuyết Mai chia sẻ khi ấy cô không hề ý thức được bản thân đang sở hữu cơ hội “ngàn vàng” hiếm có. Đồng thời, nữ ca sĩ còn đang theo học tại Nhạc viện nên chưa biết bấu víu vào đâu để bản thân bật sáng hơn.

“Tôi thấy ở đâu khán giả cũng nghe bài hát và xem phim này nhưng họ lại không biết cô ca sĩ này là ai bởi tôi không hề lộ mặt, chỉ có giọng hát thôi. Thâm tâm mình rất muốn nói cho khán giả biết bài này mình hát nhưng không có cơ hội”, Tuyết Mai hồi tưởng lại đầy nuối tiếc.

Quán quân "Hãy nghe tôi hát" 2020 đánh giá bộ phim "Gió nghịch mùa" là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình và cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ cảm nhận được khán giả thực sự nghe cô hát. “Lâu lâu nhớ lại tôi cũng ước là giá như hồi đó tôi có thể gặp được một ai đó dẫn dắt và hướng mình đi theo con đường để trưởng thành từ lúc ấy, thì có lẽ cũng đã khác nhiều rồi”, Tuyết Mai ngậm ngùi.

Những cơ hội đi qua thường để lại nhiều tiếc nuối nhưng tất cả giờ đây đều chỉ còn là quá khứ. Tuyết Mai luôn quan niệm rằng cuộc đời con người dường như đã được sắp đặt sẵn từ trước. Chính bởi thế mới có một Tuyết Mai của ngày hôm nay. Với một người luôn sống hướng về gia đình như cô thì hiện tại đã chứng minh rõ khi nữ ca sĩ sở hữu một mái ấm hạnh phúc viên mãn.

Chương trình phát sóng lúc 19h15 chủ nhật 6.3 trên VTV9.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

"Vũ điệu đón xuân" tập 16: Trang tỏ tình với Long keo

DI PY |

Trong tập 16 "Vũ điệu đón xuân", Long (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) dự định sẽ theo mẹ về Sài Gòn và có thể đi du học khiến cả nhà buồn bã. Các anh em đã quyết định múa lân tạm biệt Long đồng thời giúp Trang (Diệp Bảo Ngọc) tỏ tình. Cuộc biểu diễn kết thúc bằng câu "Làm bạn trai em nha" khiến Long… đứng hình.

Hà Phương tái ngộ với sao Việt trong loạt dự án âm nhạc mới

Thanh Hương |

Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi khi trở về quê hương, nữ ca sĩ Hà Phương có dịp hội ngộ với dàn sao Việt. 

“Dự báo tình yêu và thời tiết” tập 7: Song Kang không sống thử với bạn gái

An Nhiên |

Song Kang quyết định ở tạm trong phòng trực đêm, thay vì "về chung nhà" với Park Min Young.

“Tuổi 25, Tuổi 21” tập 7: Kim Tae Ri - Nam Joo Hyuk tình tứ

An Nhiên |

Dù rất cố gắng nhưng có vẻ như chiếc huy chương vàng tại Á vận hội đã không thuộc về Kim Tae Ri như lời hứa cô nói với Nam Joo Hyuk. Dù vậy, cảnh quay tình tứ của cả hai sau đó vẫn khiến fan thích thú.

"Vũ điệu đón xuân" tập 16: Trang tỏ tình với Long keo

DI PY |

Trong tập 16 "Vũ điệu đón xuân", Long (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) dự định sẽ theo mẹ về Sài Gòn và có thể đi du học khiến cả nhà buồn bã. Các anh em đã quyết định múa lân tạm biệt Long đồng thời giúp Trang (Diệp Bảo Ngọc) tỏ tình. Cuộc biểu diễn kết thúc bằng câu "Làm bạn trai em nha" khiến Long… đứng hình.

Hà Phương tái ngộ với sao Việt trong loạt dự án âm nhạc mới

Thanh Hương |

Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi khi trở về quê hương, nữ ca sĩ Hà Phương có dịp hội ngộ với dàn sao Việt. 

“Dự báo tình yêu và thời tiết” tập 7: Song Kang không sống thử với bạn gái

An Nhiên |

Song Kang quyết định ở tạm trong phòng trực đêm, thay vì "về chung nhà" với Park Min Young.

“Tuổi 25, Tuổi 21” tập 7: Kim Tae Ri - Nam Joo Hyuk tình tứ

An Nhiên |

Dù rất cố gắng nhưng có vẻ như chiếc huy chương vàng tại Á vận hội đã không thuộc về Kim Tae Ri như lời hứa cô nói với Nam Joo Hyuk. Dù vậy, cảnh quay tình tứ của cả hai sau đó vẫn khiến fan thích thú.