Nói về sự xuất hiện của mình với vai trò giám khảo chủ đề, danh ca Sơn Tuyền chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi trở thành giám khảo chủ đề trong số phát sóng đầu tiên của Hãy nghe tôi hát. Các bạn trẻ ngày nay rất tài năng, bản lĩnh, luôn chịu khó học hỏi và trau dồi bản thân. Mỗi thí sinh là một màu sắc, có cá tính âm nhạc rất riêng và không dễ bị trộn lẫn.
Nhạc trữ tình, bolero không quá đòi hỏi về kỹ thuật. Cái tình, cái hồn mà người ca sĩ truyền tải, thổi vào ca khúc mới là điều quan trọng. T
ôi mong rằng các thí sinh sẽ nắm bắt được điều này để mang đến chương trình những tiết mục hay nhất, hấp dẫn nhất. 6 thí sinh ai cũng trẻ trung, xinh đẹp, tài năng, cuộc chiến năm nay thật sự rất khốc liệt và khó đoán được kết quả”.
Đồng hành trên hàng ghế nóng với giám khảo Thái Châu và Sơn Tuyền là danh ca Chế Thanh. Với kinh nghiệm sau nhiều năm gắn bó với nghề, nam ca sĩ chia sẻ: “Nhạc bolero tuy dễ mà khó, dễ là dễ hát còn khó là khó để hát hay. Người Việt Nam ai cũng có thể hát được thể loại này nhưng để hát hay thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ca sĩ hát bolero thì nhiều những để thành công ở dòng nhạc này thì lại ít.
Ngày nay, điều kiện ca hát của các bạn cũng rất thuận lợi và dễ dàng hơn trước. Nhiều bạn có giọng hát dễ nghe là bắt đầu đầu tư, phát hành sản phẩm để trở thành ca sĩ mà không được đào tạo bài bản, thông qua trường lớp. Vì vậy, rất nhiều ca sĩ mắc lỗi về phát âm, ngữ pháp, nhạc lý. Hát thì được nhưng để mang tính chất chuyên nghiệp thì lại không có”.
Nói về việc làm mới những ca khúc vượt thời gian, gắn liền với tên tuổi của những ca sĩ tiền bối, danh ca Chế Thanh bày tỏ quan điểm: “Muốn đổi cũ thành mới, các bạn cần phải có sự đầu tư nghiêm túc. Ai cũng có thể biến những ca khúc cũ thành mới được, nhưng để cho khán giả chấp nhận, giám khảo ngồi lắng nghe, so sánh với những phiên bản trước đó là vấn đề không phải đơn giản. Điều này đòi hỏi các bạn thí sinh phải thật nghiêm túc, chịu khó đầu tư và trau dồi kỹ năng ca hát của mình”.