Trước khi trở thành ca sĩ solo, Nam Cường từng chiến thắng cuộc thi tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc mang tên Yo cùng ước mơ xanh (Yoband). Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nhóm nhạc 4 thành viên gồm: Nam Cường, Tóc Tiên, Viết Thanh và Minh Thư đã chính thức tan rã trong sự tiếc nuối của nhiều người. Chia sẻ lý do nhóm không thể tiếp tục duy trì hoạt động, ca sĩ Nam Cường cho biết, vì phong cách của cả 4 thành viên quá khác nhau nên khó để bước tiếp.
Chủ nhân ca khúc Phải là anh, cho biết: “Ngày xưa tôi theo phong cách thư sinh, Tóc Tiên thì theo kiểu teen pop, chị Minh Thư thì phong cách hơi rock, còn anh Viết Thanh thì đậm chất rock. Mỗi người một màu sắc nên khi vào cùng một nhóm nhạc thì thật sự không biết phải lựa bài như thế nào để phù hợp. Lúc đó nhóm ra được 3 bài hát và được khán giả rất thích. Nhóm cũng làm MV và biểu diễn. Sau khi hết hợp đồng với công ty thì nhóm ngừng hoạt động và mỗi người đi theo một hướng riêng”.
Những ngày tháng đầu tiên khi bắt đầu hoạt động solo, ca sĩ Nam Cường thừa nhận bản thân gặp muôn vàn khó khăn. Khi ấy nam ca sĩ chỉ mới 18 – 19 tuổi nên vẫn chưa định hướng rõ ràng về con đường âm nhạc. Nam Cường hiểu rõ bản thân yêu âm nhạc là một chuyện nhưng để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp lại là một câu chuyện khác. Do đó, Nam Cường quyết định thi vào trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh TPHCM. Song song với ngành học diễn xuất, Nam Cường còn học luyện thanh ở ngoài và bắt đầu tìm kiếm cơ hội hát trên sân khấu từ những địa điểm nhỏ như phường, xã,…
Sau 5 năm thắng giải Yo cùng ước mơ xanh, ca sĩ Nam Cường chính thức ra mắt album đầu tay. Đây cũng chính là cột mốc khiến Nam Cường không thể quên được vì nếu khi ấy nam ca sĩ không quyết tâm thực hiện album này thì sẽ không có anh như hiện tại. Chủ nhân ca khúc Nỗi nhớ đóng băng kể lại: “Tôi luôn nói với bản thân rằng nếu muốn gì thì phải làm. Lúc đó may mà tôi đã làm album và tổ chức họp báo nên mới có thể quen được nhiều anh chị nhà báo, trong đó có quản lý của tôi. Khi ấy, tôi và người quản lý mới bắt đầu ngồi lại cùng nhau và chuyển sang xây dựng hình ảnh teen pop”.
Nam Cường không chỉ tạo dấu ấn trong lòng khán giả với chất giọng tự sự ấm áp mà còn ghi điểm trong lòng người hâm mộ qua những vai diễn nhập tâm. Nam ca sĩ bật mí cơ duyên diễn xuất đến với anh một cách tình cờ. Ngày trước, bạn cùng phòng của ca sĩ Nam Cường bị sốt nên không thể đi quay. Bất đắc dĩ nam ca sĩ phải tham gia diễn xuất thay bạn mình với vai quần chúng. Nhờ đó, Nam Cường có thêm nhiều mối quan hệ và xuất hiện rộng rãi trên màn ảnh nhỏ. Trong đó, vai diễn mà ca sĩ Nam Cường được nhiều khán giả biết đến là vai Dưỡng trong phim Kính vạn hoa (phần 3). Dẫu tham gia diễn xuất nhưng Nam Cường bật mí lửa đam mê ca hát vẫn cháy trong người nam ca sĩ.