Việt Hương, Đại Nghĩa mong giúp nhiều người có cơ hội vượt khó khăn

DI PY |

Với sự “hợp sức” của gần 50 khách mời nổi tiếng ở 3 lĩnh vực ca sĩ – diễn viên – vận động viên thể thao, trong đó đặc biệt là Đại Nghĩa, Việt Hương, “Cơ hội đổi đời” mở ra một cánh cửa mới cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

“Cơ hội đổi đời” là chương trình truyền hình thực tế kết hợp hai yếu tố: thiết thực và nhân văn. Với mong muốn mang đến cho người nghèo một cơ hội duy nhất để thay đổi số phận, ê-kíp của chương trình đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước để tìm kiếm những mảnh đời khó khăn.

Các hoàn cảnh khó khăn phải kể đến như: Bé Nguyễn Tuấn Anh 16 tuổi (ngụ số 38 đường 15, tổ 5, thôn 1, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đang mang trong mình căn bệnh viêm tủy, bố bỏ đi khi cậu bé còn chưa chào đời, mẹ lại bị bệnh tâm thần không có khả năng nuôi con.

Vợ chồng bà Võ Thị Ngọc Hương (ngụ ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM) đáng lẽ ra ở cái tuổi được con cái phụng dưỡng lại phải nuôi một đứa cháu trong điều kiện cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Công việc hàng ngày của hai ông bà chỉ là đi mò cua, bắt ốc.

Hay anh Nguyễn Văn Mực (ngụ ấp Lộc Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là lao động chính trong gia đình có 5 thành viên. Một lần bị bị bỏng nặng, cơ tay của anh bị co quắp lại không có khả năng cầm nắm khiến cuộc sống khốn đốn.

Anh Nguyễn Văn Mực. Ảnh: CTCC.
Trước những hoàn cảnh đó, MC Đại Nghĩa và Việt Hương xót xa và mong giúp đỡ được nhiều người, họ chia sẻ: “Khi làm chương trình tôi mới thấy không phải người ta không muốn thoát nghèo nhưng họ lực bất tòng tâm. Họ cố gắng nhưng cố gắng mãi vẫn chưa thay đổi được nghịch cảnh”.

Mỗi hoàn cảnh tham gia chương trình có cơ hội nhận được giải thưởng lên tới 150 triệu đồng và trao Cơ hội đổi đời cùng nỗ lực vươn lên vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, “Cơ hội đổi đời” là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên có sự xuất hiện của bộ 3 khách mời đặc biệt gồm ca sĩ, diễn viên, vận động viên thể thao. Với những thử thách “khó nhằn” cộng thêm áp lực về thời gian buộc các khách mời phải dốc toàn bộ sức mạnh thể lực, dốc cả tấm lòng để thực hiện thử thách, mang về số tiền thưởng lớn nhất có thể cho các hoàn cảnh khó khăn.

Dàn nghệ sĩ trong chương trình. Ảnh: CTCC.
Dàn nghệ sĩ trong chương trình. Ảnh: CTCC.

Chương trình quy tụ gần 50 gương mặt nổi tiếng ở các lĩnh vực ca hát, diễn xuất và thể thao như: Cố nghệ sĩ Chí Tài, Vũ Hà, Minh Nhí, Ngọc Sơn, Mỹ Linh, Vân Dung, Ngô Kiến Huy, Lê Giang, Hồ Quang Hiếu, Quế Ngọc Hải, Phạm Văn Mách, Văn Thanh… Cặp đôi MC của chương trình là danh hài Việt Hương và Đại Nghĩa.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Đại Nghĩa, Việt Hương tập nhảy trước chung kết "Vũ điệu vàng"

DI PY |

Thực hiện lời hứa với khán giả, giám khảo Việt Hương và MC Đại Nghĩa sẽ có một tiết mục khiêu vũ cùng nhau trong đêm Chung kết xếp hạng của "Vũ điệu vàng".

Đại Nghĩa: "Nhiều người nghĩ tôi ngại tiếp xúc với Trác Thúy Miêu"

di py |

Hội ngộ tại 8 lạng nửa cân mùa 2, Đại Nghĩa – Trác Thuý Miêu vui mừng bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình với đối phương.

Vũ điệu vàng: Việt Hương và Đại Nghĩa tranh cãi dữ dội

DI PY |

Trong buổi ghi hình tập 10 chương trình Vũ điêu vàng, giám khảo Việt Hương và MC Đại Nghĩa có những bất đồng gây khó hiểu.

Đại Nghĩa, Việt Hương tập nhảy trước chung kết "Vũ điệu vàng"

DI PY |

Thực hiện lời hứa với khán giả, giám khảo Việt Hương và MC Đại Nghĩa sẽ có một tiết mục khiêu vũ cùng nhau trong đêm Chung kết xếp hạng của "Vũ điệu vàng".

Đại Nghĩa: "Nhiều người nghĩ tôi ngại tiếp xúc với Trác Thúy Miêu"

di py |

Hội ngộ tại 8 lạng nửa cân mùa 2, Đại Nghĩa – Trác Thuý Miêu vui mừng bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình với đối phương.

Vũ điệu vàng: Việt Hương và Đại Nghĩa tranh cãi dữ dội

DI PY |

Trong buổi ghi hình tập 10 chương trình Vũ điêu vàng, giám khảo Việt Hương và MC Đại Nghĩa có những bất đồng gây khó hiểu.