Bae In Hyuk nói về phim Cheer Up

An Nhiên |

Bae In Hyuk chia sẻ nhiều hơn sau khi phim “Cheer Up” (Vũ điệu tuổi trẻ) kết thúc.

Đảm nhận vai nam chính Park Jung Woo trong bộ phim truyền hình “Cheer Up”, Bae In Hyuk nhận về nhiều thiện cảm của người xem.

Chia sẻ với MT Starnews về vai diễn cũng như tính cách của mình ngoài đời, nam diễn viên giãi bày: “Tôi không thực sự thể hiện bản thân ra bên ngoài, và tôi có xu hướng kìm nén mọi thứ. Tôi không bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời ngay cả khi tôi tức giận”.

Tuy nhiên, Bae In Hyuk cũng thừa nhận đôi khi anh không thể hiểu được Park Jung Woo. “Thực sự Park Jung Woo không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào của mình khi bắt đầu bộ phim. Anh ấy là người kiểm soát cảm xúc rất tốt nên có xu hướng chờ đợi, chịu đựng và im lặng trước một tổn thương nào đó. 

Tuy nhiên, theo tôi, một người dù trưởng thành đến đâu thì vẫn có những cảm xúc bồng bột, lãng mạn và bộc lộ ở độ tuổi đó là điều hoàn toàn bình thường, nên sẽ không dễ dàng để kìm nén điều đó. Tuy nhiên, Park Jung Woo rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình nên thật khó để diễn xuất như vậy”.

Cũng theo Bae In Hyuk, anh đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa tính cách của mình và Park Jung Woo thông qua các cuộc thảo luận liên tục với đạo diễn. 

“Đặc biệt, trong cảnh Park Jung Woo ghen vì Do Hae Yi (Han Ji Hyun) ở cùng một người đàn ông khác, đạo diễn nói với tôi: 'Trong trường hợp của Park Jung Woo, anh ấy có thể lo lắng cho Do Hae Yi nhiều hơn bất cứ thứ gì khác' và giải thích lý do tại sao hành động của Park Jung Woo lại có ý nghĩa như vậy”.

Ngoài ra, để nhập vai đội trưởng đội cổ vũ, Bae In Hyuk đã dành nhiều thời gian tập luyện vũ đạo. “Tôi chưa bao giờ nhảy hay thậm chí học nhảy. Tất cả những trải nghiệm tôi có được là từ các lớp học múa đương đại vì tôi đã tốt nghiệp một trường trung học nghệ thuật và một số bài tập về âm nhạc và múa đương đại mà tôi phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học”.

Tuy nhiên, nhờ việc nỗ lực học nhảy trên phim, Bae In Hyuk đã giảm cân rất nhiều trong khi quay bộ phim. “Tôi đã tăng khoảng 8 kg khi thực hiện dự án trước đây 'Why Her?' nhưng lần này tôi đã giảm được khoảng 10 kg. Tôi cũng không có thời gian để ngủ vì 'Cheer Up' không phải là dự án duy nhất tôi tham gia. Tôi giảm cân khi tranh thủ chợp mắt một chút trong giờ ăn”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Hoàn hồn 2 tập 4: Go Yoon Jung và Lee Jae Wook ngày càng tình tứ

An Nhiên |

Diễn biến mới xoay quanh phim Hoàn hồn 2 được tiết lộ.

Nữ idol hot nhất tháng 12: Nhiều thành viên BlackPink có tên trong top 10

An Nhiên |

Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé của BlackPink có tên trong top 10 nữ thần tượng được yêu thích nhất tháng 12.

Jang Gyuri phim Cheer Up tiết lộ lý do rời nhóm fromis_9

An Nhiên |

Ngôi sao phim “Cheer Up” - Jang Gyuri chia sẻ nhiều hơn về vai diễn mới của mình cũng như lý do rời nhóm fromis_9.

Bae In Hyuk nói về màn hợp tác với Kim Hye Soo trong Dưới bóng trung điện

An Nhiên |

Bae In Hyuk chia sẻ kỷ niệm trên phim trường Dưới bóng trung điện với nữ minh tinh Kim Hye Soo.

Hoàn hồn 2 tập 4: Go Yoon Jung và Lee Jae Wook ngày càng tình tứ

An Nhiên |

Diễn biến mới xoay quanh phim Hoàn hồn 2 được tiết lộ.

Nữ idol hot nhất tháng 12: Nhiều thành viên BlackPink có tên trong top 10

An Nhiên |

Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé của BlackPink có tên trong top 10 nữ thần tượng được yêu thích nhất tháng 12.

Jang Gyuri phim Cheer Up tiết lộ lý do rời nhóm fromis_9

An Nhiên |

Ngôi sao phim “Cheer Up” - Jang Gyuri chia sẻ nhiều hơn về vai diễn mới của mình cũng như lý do rời nhóm fromis_9.

Bae In Hyuk nói về màn hợp tác với Kim Hye Soo trong Dưới bóng trung điện

An Nhiên |

Bae In Hyuk chia sẻ kỷ niệm trên phim trường Dưới bóng trung điện với nữ minh tinh Kim Hye Soo.