Giá trị nghệ sĩ Kpop tháng 4: NewJeans vượt Lim Young Woong, BTS, Blackpink

An Nhiên |

Nhóm nữ NewJeans tiếp tục có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thương hiệu nghệ sĩ KPop được yêu thích nhất tháng 4.

Ngày 22.4, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa thống kê bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho các nghệ sĩ Kpop.

Bảng xếp hạng này được xác định thông qua sự lựa chọn của khán giả, mức độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, độ phổ biến trong cộng đồng của các nghệ sĩ, sử dụng dữ liệu được thu thập từ ngày 22.3-22.4.

Theo Beyond Post, NewJeans đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 9.184.363, đánh dấu mức tăng 10,23% trong số điểm kể từ tháng 3.

Đáng chú ý, trước thành tích này, nhóm nữ cũng đã vượt Blackpink, BTS, IVE để giữ vị trí ngôi đầu trên bảng xếp hạng thương hiệu ngôi sao quảng cáo tháng 4.

Trong khi đó, BTS đã vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 8.788.308, đánh dấu mức tăng 10,68% trong số điểm so với tháng trước.

Với Lim Young Woong, nam ca sĩ đứng thứ 3 trong tháng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 8.011.212.

Blackpink đứng ở vị trí thứ 4 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 7.938.100, đánh dấu mức tăng 19,91% trong số điểm.

Trong khi IVE leo lên vị trí thứ 5 sau khi đạt mức tăng 101,67% trong chỉ số danh tiếng thương hiệu kể từ tháng trước. Tổng số điểm của nhóm nhạc nữ trong tháng 4 là 5.370.428.

25 nghệ sĩ còn lại trong bảng xếp hạng thương hiệu được yêu thích tháng 4 gồm: Fifty Fifty, IU, Lee Chan Won, Kim Ho Joong, Seventeen, Lee Young Ji, H1-KEY, PSY, Young Tak, Jeong Dong Won, Le Sserafim, Kang Daniel, Red Velvet, NCT, (G)I-DLE, Song Ga In, Sung Si Kyung, TWICE, Jang Min Ho, Younha, EXO, Taeyeon - SNSD, SNSD, Kim Hee Jae và aespa.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Thời vàng son: A Kiệt hoảng sợ khi Kiến Hưng nắm được bằng chứng phản bội

An Nhiên |

Trong phim Thời vàng son, biết con trai nuôi đang có mầm mống phản bội, Kiến Hưng gọi A Kiệt vào phòng trò chuyện khiến anh toát mồ hôi hột khi bị lộ bằng chứng phản bội.

Gương mặt điện ảnh mùa 7 trở lại

An Nhiên |

Mùa 7 Gương mặt điện ảnh sẽ chính thức trở lại vào cuối tháng 4.2023 trên HTV9 với dàn thí sinh đáng mong đợi.

Ngôi sao quảng cáo tháng 4: NewJeans vượt Blackpink, BTS, IVE

An Nhiên |

NewJeans giữ vị trí ngôi đầu trên bảng xếp hạng thương hiệu ngôi sao quảng cáo tháng này. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lim Young Woong, Blackpink, BTS và IVE.

Sau Blackpink, NewJeans, Fifty Fifty đạt thành tích trên bảng xếp hạng Anh

An Nhiên |

Ca khúc mới “Cupid” giúp Fifty Fifty trở thành nhóm nhạc nữ Kpop thứ 3 đạt được 2 tuần trên Bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Vương quốc Anh.

Thời vàng son: A Kiệt hoảng sợ khi Kiến Hưng nắm được bằng chứng phản bội

An Nhiên |

Trong phim Thời vàng son, biết con trai nuôi đang có mầm mống phản bội, Kiến Hưng gọi A Kiệt vào phòng trò chuyện khiến anh toát mồ hôi hột khi bị lộ bằng chứng phản bội.

Gương mặt điện ảnh mùa 7 trở lại

An Nhiên |

Mùa 7 Gương mặt điện ảnh sẽ chính thức trở lại vào cuối tháng 4.2023 trên HTV9 với dàn thí sinh đáng mong đợi.

Ngôi sao quảng cáo tháng 4: NewJeans vượt Blackpink, BTS, IVE

An Nhiên |

NewJeans giữ vị trí ngôi đầu trên bảng xếp hạng thương hiệu ngôi sao quảng cáo tháng này. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lim Young Woong, Blackpink, BTS và IVE.

Sau Blackpink, NewJeans, Fifty Fifty đạt thành tích trên bảng xếp hạng Anh

An Nhiên |

Ca khúc mới “Cupid” giúp Fifty Fifty trở thành nhóm nhạc nữ Kpop thứ 3 đạt được 2 tuần trên Bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Vương quốc Anh.