Giám khảo Liên hoan phim quốc tế Tokyo đánh giá về điện ảnh Việt

Quy Sa |

Làm giám khảo Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo 2023, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đã có dịp quan sát điện ảnh thế giới để qua đó nhìn nhận về thế hệ trẻ của điện ảnh Việt.

Gần đây, tại các LHP hàng đầu thế giới, ngày càng nhiều tác phẩm Việt Nam được công chiếu và vinh danh, tiêu biểu có “Bên trong vỏ kén vàng” của Phạm Thiên Ân đoạt giải Camera vàng tại LHP Cannes 2023. Theo nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, điều này cho thấy, có một thế hệ tài năng của điện ảnh Việt đang vươn mình ra thế giới.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc góp mặt trong ban giám khảo LHP Quốc tế Tokyo 2023. Ảnh: NVCC.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc góp mặt trong ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2023. Ảnh: NVCC

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cho biết: "Ở vai trò giám khảo, tôi được xem đủ một bộ sưu tập phim tranh giải, có được cái nhìn toàn cảnh. Tôi nghĩ đã đi theo dòng phim nghệ thuật thì việc tránh những điều cũ kỹ, thông thường là rất quan trọng. Một sáng tạo nhỏ nhưng mới mẻ sẽ luôn được đánh giá cao".

Theo Trần Thị Bích Ngọc, nước ta đang có một thế hệ các nhà làm phim trẻ được nhắc đến ngày càng nhiều hơn ở các liên hoan phim quan trọng của thế giới và khu vực. Cô cho rằng, một số nhà làm phim trẻ rất mạnh mẽ, xông xáo và chủ động.

Đoàn làm phim “Bên trong vỏ kén vàng” chụp hình cùng giám đốc LHP Cannes. Ảnh: NVCC.
Đoàn làm phim “Bên trong vỏ kén vàng” chụp hình cùng Giám đốc LHP Cannes. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, tài năng thôi chưa đủ, vì điện ảnh cần tài chính, do đó để hiện thực hóa các dự án này, Việt Nam vẫn đang thiếu nhiều nhà sản xuất, thiếu thể chế hỗ trợ tài chính, ví dụ quỹ hỗ trợ điện ảnh trong nước.

Ở nước ngoài, họ liên tục tạo ra quỹ hỗ trợ điện ảnh để giúp các nhà làm phim. Do đó, nếu chúng ta không làm gì sẽ rất dễ bị tụt lại phía sau và uổng phí một thế hệ tài năng.

Quy Sa
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng triển khai công tác đảm bảo an ninh dịp Liên hoan Phim

Mai Hương |

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 21-25.11.

Hai bộ phim Việt vinh dự được tranh giải tại Liên hoan phim Thế giới châu Á

Quy Sa |

Lần đầu tiên sau 9 năm tổ chức, Liên hoan phim Thế giới châu Á – Asian World Film Festival có riêng sự kiện “Vietnam film days” để trình chiếu các bộ phim Việt Nam.

6 phim Việt được trình chiếu tại Liên hoan phim Thế giới châu Á

Linh Chi |

Lần đầu tiên sau 9 năm tổ chức, Liên hoan phim Thế giới châu Á - Asian World Film Festival (AWFF) lần thứ 9 có riêng sự kiện “VIETNAM FILM DAYS” để trình chiếu các bộ phim Việt Nam.

Đạo diễn thắng giải Liên hoan phim ngắn tại Hollywood về Việt Nam làm phim

Quy Sa |

Trở về nước chưa lâu, “Đạo diễn xuất sắc nhất” liên hoan phim (LHP) “Global Short 2022” (Mỹ) William Đỗ đã bắt tay tìm kiếm diễn viên cho bộ phim điện ảnh “Chuyện đôi mình”.

Lâm Đồng triển khai công tác đảm bảo an ninh dịp Liên hoan Phim

Mai Hương |

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 21-25.11.

Hai bộ phim Việt vinh dự được tranh giải tại Liên hoan phim Thế giới châu Á

Quy Sa |

Lần đầu tiên sau 9 năm tổ chức, Liên hoan phim Thế giới châu Á – Asian World Film Festival có riêng sự kiện “Vietnam film days” để trình chiếu các bộ phim Việt Nam.

6 phim Việt được trình chiếu tại Liên hoan phim Thế giới châu Á

Linh Chi |

Lần đầu tiên sau 9 năm tổ chức, Liên hoan phim Thế giới châu Á - Asian World Film Festival (AWFF) lần thứ 9 có riêng sự kiện “VIETNAM FILM DAYS” để trình chiếu các bộ phim Việt Nam.

Đạo diễn thắng giải Liên hoan phim ngắn tại Hollywood về Việt Nam làm phim

Quy Sa |

Trở về nước chưa lâu, “Đạo diễn xuất sắc nhất” liên hoan phim (LHP) “Global Short 2022” (Mỹ) William Đỗ đã bắt tay tìm kiếm diễn viên cho bộ phim điện ảnh “Chuyện đôi mình”.