Gian nan sao Việt làm phim với nhà sản xuất ngoại

MINH THI |

Gần đây, có nhiều dự án phim hợp tác với nhà sản xuất và đạo diễn ngoại, thậm chí, mời cả diễn viên ngoại vào vai chính. Tuy nhiên, con đường làm phim hợp tác hoàn toàn không dễ dàng.

Không tránh khỏi bất đồng

Số lượng phim hợp tác với tư cách đại diện phía Việt Nam là nhà sản xuất (NSX) hay đồng sản xuất đang ngày càng có xu hướng gia tăng: “Lala: Hãy để em yêu anh” (HKFilm hợp tác cùng Hàn Quốc), “Girls 2: Những cô gái và găng tơ”, “Yêu em từ khi nào” (hợp tác cùng Hong Kong – Trung Quốc)... Trước đó là "Sắc đẹp ngàn cân", "Lọ Lem Sài Gòn" (hợp tác cùng Hàn Quốc), "Ranh giới trắng đen" (hợp tác Indonesia), Sám hối (hợp tác Ấn Độ). Bên cạnh đó, có thể kể thêm 2 bộ phim do Lý Nhã Kỳ hợp tác đồng sản xuất với NSX ngoại, gồm “E-Book” của đạo diễn Olivier Assayas và “Angel’s Face” do Vanessa Filho đạo diễn với sự tham gia của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Marion Cotillard.

Đầu tháng 7, NSX Minh Beta giới thiệu "Mỹ nhân thần sách" - dự án phim hợp tác với Thái Lan. Phim hợp tác đầu tiên có hai phiên bản riêng biệt được lồng tiếng Việt và Thái, được phát hành cùng thời điểm tại hai nước, có dàn diễn viên hai quốc gia tham dự.

Mới đây, thông tin ngôi sao võ thuật, diễn viên Hollywood - Cung Lê tuyên bố dừng dự án triệu USD hợp tác làm phim với Trương Ngọc Ánh gây bất ngờ cho không ít người hâm mộ. Theo dự định, dự án phim “The Target - Mục tiêu chết” với kinh phí 4 triệu USD (khoảng 100 tỉ đồng) sẽ ra mắt vào mùa hè 2019 và đã có buổi ra mắt báo giới vào tháng 5 vừa qua. Trong đó, ngoài Cung Lê, Trương Ngọc Ánh cũng sẽ đảm nhận vai chính kiêm vai trò nhà sản xuất. Tuy nhiên, sáng 23.9, trên trang fanpage của diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh về việc casting diễn viên cho dự án điện ảnh hợp tác với Cung Lê.

Trả lời trên báo chí, Trương Ngọc Ánh khẳng định, cô đã ngừng làm việc với Cung Lê nhưng giữa hai người không mâu thuẫn như đồn đại.“Tôi và anh Cung Lê đã thống nhất không tiếp tục dự án nữa vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là tôi cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng với những gì đang có của dự án. Khi triển khai, mong muốn của tôi và anh Cung Lê với dự án rất khác nhau. Ngoài ra, một số thủ tục đầu tư nước ngoài cần làm đúng luật Việt Nam", nhà sản xuất chia sẻ.

Thực ra, cái chính vẫn là quan niệm làm phim giữa hai bên không thống nhất. Trương Ngọc Ánh muốn phim này chinh phục khán giả nội địa, còn Cung Lê thì muốn đưa phim ra thế giới. Với kinh phí hơn 4 triệu USD, thời gian sản xuất khá dài, và kịch bản như hiện có, thì phim khó khả thi với thị trường nội địa.

Ngoài việc dừng hợp tác sản xuất, Trương Ngọc Ánh cũng rút khỏi vai nữ chính. Hiện tại, Cung Lê cùng Ngô Thanh Vân xúc tiến dự án còn Trương Ngọc Ánh vẫn tâm huyết với thể loại hành động.

Đặc biệt, phim “Twilight Zodiac” (đã đổi tên thành Abduction) do Trương Ngọc Ánh sản xuất trước đó cũng đã quay xong, đang chờ công bố ngày phát hành ở Việt Nam. Cụ thể, Trương Ngọc Ánh bắt tay với công ty Pandoora Pictures, đạo diễn người Mỹ Ernie Barbarash và nhà điều hành sản xuất Roger Corman thực hiện bộ phim này và cô cũng đảm nhận vai chính.

Bộ phim còn có được sự hỗ trợ chỉ đạo hành động Tim Man cùng sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Diễn viên điện ảnh, võ sĩ người Anh - Scott Adkins, ngôi sao phim hành động đình đám Hồng Kông - An Chí Kiệt, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc - Lily Ji...

Học hỏi hay làm ra “bom xịt”?

Theo nhiều NSX, việc hợp tác với các đơn vị sản xuất phim nước ngoài mang lại nhiều cơ hội phát triển và cả những bài học kinh nghiệm. Theo bà Thanh Huyền, NSX và đại diện HKFilm thì các đối tác “có những đòi hỏi rất cao về công tác tổ chức sản xuất, quản lý và chăm sóc diễn viên; những điều kiện chuẩn quốc tế về sắp xếp lịch trình, thời gian làm việc của đoàn phim. Cái họ đặt lên hàng đầu trong việc tuyển chọn đối tác làm phim tại Việt Nam là sự chuyên nghiệp”.

Chính bởi có nhiều khác biệt nên quá trình hợp tác không tránh khỏi những rắc rối và mâu thuẫn. Tuy nhiên, NSX Việt có thể học hỏi đối tác cách giải quyết các vấn đề trong công tác chuẩn bị và ở hiện trường quay. Theo NSX Minh Beta, việc hợp tác mang đến nhiều cơ hội học hỏi từ ê kíp Thái Lan về phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học. Ê kíp cũng được GMM - công ty giải trí truyền thông lớn nhất tại Thái Lan - hỗ trợ tìm diễn viên bản địa, cũng như tiến hành các công việc để phim có thể phát hành đồng thời tại nước này.

Làm phim hợp tác nghĩa là cọ xát với môi trường chuyên nghiệp, chấp nhận rủi ro, làm những gì táo bạo với hy vọng mở ra cơ hội để điện ảnh Việt có thể phát hành thương mại tại nước ngoài.

Tuy nhiên, số phận của các phim hợp tác ra sao còn là vấn đề. Bằng chứng là đầu năm nay, có 4 bộ phim hợp tác với các nước ngoài ra mắt, song đã có 3 phim là "bom xịt".

Một trong những quả bom xịt là phim Việt - Hàn “Lala: Hãy để em yêu anh”, đuối từ kịch bản, nội dung đến diễn xuất của dàn diễn viên tay ngang. Mặc dù tham gia phim có Chi Pu, cùng nữ diễn viên Hàn xinh đẹp Chae Yeon và nam chính San E, song cả 3 đều không để lại ấn tượng gì trong diễn xuất. Là bởi, “Lala: Hãy để em yêu anh” dù dưới bàn tay đạo diễn Hàn Quốc song chẳng khác nào một MV dài hơn 90 phút với đa số các phân cảnh hồi tưởng dài lê thê, buồn ngủ.

Phim “bom xịt” thứ hai là “Yêu em từ khi nào” hợp tác với đạo diễn Hong Kong cũng bị xem là “thảm họa” xuyên quốc gia. Trong phim, nam chính nói tiếng Hoa, còn nữ chính lại nói tiếng Việt! Tương tự, “Những cô gái và găng Tơ” (Girls 2) là sản phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Kông. Phần 1 của bộ phim ra mắt vào năm 2014, gây sốt tại Hồng Kông và cả châu Á thời điểm đó. Song đến phần 2, phim bị xem là hài chưa tới, mà hành động cũng không xong. Sự xuất hiện của Trần Y Hàm, Tiểu Khải Kỳ, Trương Quân Ninh cùng Mike Tyson và Elly Trần, Trần Bảo Sơn… cũng quá mờ nhạt.

Chỉ duy nhất phim hợp tác Việt - Nhật “Nhắm mắt thấy mùa hè” là tương đối tử tế, có cái để xem hơn cả. Dàn diễn viên hoàn toàn không có ngôi sao nhưng vẫn đủ sức để khiến khán giả tin vào nhân vật mà họ đảm nhận. Có thể kể, vai diễn của Phương Anh Đào, Takafumi Akutsu lẫn Ben Phạm đều nhẹ nhàng, sâu lắng.

Mới đây, nhà sản xuất phim Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân thuộc hãng phim Ivonk Pictures mời được tài tử "Giày thủy tinh" Han Jae Suk đến Việt Nam, đóng phim “Thiên đường”. Trong phim, Han Jae Suk sẽ vào vai họa sĩ si tình Quang Kha - chồng của Thiên Di (Lý Nhã Kỳ) trong phim điện ảnh phát hành song song hai nước.

Han Jae Suk từng "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ với hàng loạt bộ phim đình đám một thời như "Giày thủy tinh", "Người mẫu"... Han Jae Suk là ngôi sao hạng A, nổi tiếng không chỉ trong phạm vi Hàn Quốc. Vấn đề là đã chọn được diễn viên giỏi của xứ Hàn, song liệu Lý Nhã Kỳ có hoàn thành vai diễn của mình xuất sắc hay không đang là câu trả lời bỏ ngỏ.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Ánh Nguyệt: Tự hào khi là “bản sao Khánh Ly”

M.T |

"Bản sao Khánh Ly" Ánh Nguyệt với giọng ca trầm khàn đặc biệt hiện đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân Ca sĩ thần tượng, bất chấp việc cô đang bị bệnh nan y dày vò.

Văn Mai Hương bật khóc khi hát về chuyện tình của người khác

M.T |

Văn Mai Hương tâm sự rằng 6 năm trước, khi nghe demo ca khúc “Nghĩ về anh”, cô đã rất thích và giữ bài hát này cho riêng mình, tuy nhiên khi ấy cô còn quá trẻ, mới 18 tuổi...

MC Nguyên Khang gây thiện cảm khi săn sóc thí sinh trong "Gương mặt truyền hình 2018"

M. K |

Tại sự kiện công bố cuộc thi "Gương mặt truyền hình 2018", MC Nguyên Khang gây bất ngờ khi chăm sóc cho thí sinh bị chuột rút. Hành động này của anh được nhiều lời khen ngợi trước sự quan tâm, chu đáo đối với các thí sinh. 

Đan Nguyên lần đầu đóng phim điện ảnh do Cường Ngô làm đạo diễn

M.T |

Lần đầu tiên đến với điện ảnh, ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên đã gặt hái thành công khi hóa thân thành một nhân vật võ thuật hành động gai góc, đầy cá tính.

Ca sĩ Ánh Nguyệt: Tự hào khi là “bản sao Khánh Ly”

M.T |

"Bản sao Khánh Ly" Ánh Nguyệt với giọng ca trầm khàn đặc biệt hiện đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân Ca sĩ thần tượng, bất chấp việc cô đang bị bệnh nan y dày vò.

Văn Mai Hương bật khóc khi hát về chuyện tình của người khác

M.T |

Văn Mai Hương tâm sự rằng 6 năm trước, khi nghe demo ca khúc “Nghĩ về anh”, cô đã rất thích và giữ bài hát này cho riêng mình, tuy nhiên khi ấy cô còn quá trẻ, mới 18 tuổi...

MC Nguyên Khang gây thiện cảm khi săn sóc thí sinh trong "Gương mặt truyền hình 2018"

M. K |

Tại sự kiện công bố cuộc thi "Gương mặt truyền hình 2018", MC Nguyên Khang gây bất ngờ khi chăm sóc cho thí sinh bị chuột rút. Hành động này của anh được nhiều lời khen ngợi trước sự quan tâm, chu đáo đối với các thí sinh. 

Đan Nguyên lần đầu đóng phim điện ảnh do Cường Ngô làm đạo diễn

M.T |

Lần đầu tiên đến với điện ảnh, ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên đã gặt hái thành công khi hóa thân thành một nhân vật võ thuật hành động gai góc, đầy cá tính.