Jimin, Jungkook BTS, Jisoo Blackpink tranh ngôi đầu trên bảng danh tiếng

An Nhiên |

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các thần tượng. Đứng đầu là bộ 3 Jimin, Jungkook BTS, Jisoo Blackpink.

Bảng xếp hạng này được xác định thông qua sự lựa chọn của khán giả, mức độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, độ phổ biến trong cộng đồng của 1.590 thần tượng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 22.5-22.6.

Theo Yeongnam, Jimin BTS giữ vững vị trí dẫn đầu danh sách với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.590.865, đánh dấu mức tăng 18,20% trong số điểm kể từ tháng 4 - lần gần nhất bảng xếp hạng được công bố.

Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của Jimin bao gồm “kỉ niệm 10 năm”, “Face” và “ARMY”, trong khi các cụm từ liên quan được xếp hạng cao nhất của anh bao gồm “kỉ lục”, “hạnh phúc” và “tiết lộ”. Điểm tích cực của Jimin chiếm 93,57% trong tháng.

Jungkook của BTS vươn lên vị trí thứ 2 trong tháng 6 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.031.592, đánh dấu mức tăng ấn tượng 124,07% trong số điểm kể từ tháng 4.

Trong khi đó, Jisoo của Blackpink đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.508.791.

RM của BTS vươn lên vị trí thứ 4 sau khi chứng kiến ​​mức tăng 227,94% trong chỉ số danh tiếng thương hiệu kể từ tháng 4, nâng tổng số điểm của RM trong tháng 6 lên 2.978.648.

Với Jennie của Blackpink, nữ idol đứng ở vị trí thứ 5 trong tháng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.818.026, đánh dấu mức tăng 41,99% trong số điểm.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Kim Rae Won trở lại mạnh mẽ trong mùa 2 “Những người ứng cứu đầu tiên”

An Nhiên |

“Những người ứng cứu đầu tiên 2” hé lộ poster của nam chính Kim Rae Won.

Nguyễn Văn Chung từng phải đợi 2 năm để Hiền Thục hát “Nhật ký của mẹ”

An Nhiên |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về lí do viết ca khúc “Nhật ký của mẹ” cũng như việc đã phải “chờ” Hiền Thục 2 năm mới được cô thu âm. 

Ca khúc của Blackpink xuất hiện trong bom tấn mới nhất nhà DreamWork

DI PY |

Mùa phim hè năm nay, hãng hoạt hình DreamWorks với siêu phẩm mới mang tên "Ruby thủy quái tuổi teen" (tựa gốc: Ruby Gillman, Teenage Kraken). Đặc biệt, ca khúc bùng nổ "Pink Venom" của Blackpink đã được tận dụng làm nhạc nền, khiến khán giả háo hức. 

Sau BTS, Blackpink, TXT, Stray Kids lập kỉ lục trên Billboard 200

An Nhiên |

Cùng với BTS, Blackpink, TXT, Stray Kids đạt thành tích ấn tượng khi album “5-Star” có 3 tuần trong top 12 của Billboard 200.

Kim Rae Won trở lại mạnh mẽ trong mùa 2 “Những người ứng cứu đầu tiên”

An Nhiên |

“Những người ứng cứu đầu tiên 2” hé lộ poster của nam chính Kim Rae Won.

Nguyễn Văn Chung từng phải đợi 2 năm để Hiền Thục hát “Nhật ký của mẹ”

An Nhiên |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về lí do viết ca khúc “Nhật ký của mẹ” cũng như việc đã phải “chờ” Hiền Thục 2 năm mới được cô thu âm. 

Ca khúc của Blackpink xuất hiện trong bom tấn mới nhất nhà DreamWork

DI PY |

Mùa phim hè năm nay, hãng hoạt hình DreamWorks với siêu phẩm mới mang tên "Ruby thủy quái tuổi teen" (tựa gốc: Ruby Gillman, Teenage Kraken). Đặc biệt, ca khúc bùng nổ "Pink Venom" của Blackpink đã được tận dụng làm nhạc nền, khiến khán giả háo hức. 

Sau BTS, Blackpink, TXT, Stray Kids lập kỉ lục trên Billboard 200

An Nhiên |

Cùng với BTS, Blackpink, TXT, Stray Kids đạt thành tích ấn tượng khi album “5-Star” có 3 tuần trong top 12 của Billboard 200.