Tác phẩm mới nhất đến từ đạo diễn nổi tiếng Hollywood
Guy Ritchie đã không còn là cái tên xa lạ với người yêu điện ảnh. Ông là người đứng sau những tựa phim nổi tiếng, đặc biệt phải kể đến hai phần phim Sherlock Holmes có sự tham gia của tài tử Robert Downey Jr., The Man from U.N.C.L.E, The Gentleman hay Wrath of Man…
Ông nổi tiếng với những bộ phim hành động - tội phạm, xoay quanh những người đàn ông độc lập cùng những nhiệm vụ hiểm hóc.
Với tác phẩm mới The Covenant, Guy Ritchie tiếp tục thử thách với dòng phim lấy bối cảnh chiến tranh.
Những pha hành động gay cấn, sự khắc nghiệt của chiến trường và cả câu chuyện của những người lính sẽ được khắc họa một cách đầy cảm xúc trên màn ảnh rộng.
Quy tụ dàn sao khủng
Bên cạnh vị đạo diễn lừng danh, The Covenant gây chú ý với khán giả khi có sự góp mặt của những nam diễn viên thực lực tại kinh đô điện ảnh Hollywood.
Thủ vai chính John, Jake Gyllenhaal là cái tên được khán giả chờ mong. Vẫn mang vẻ đẹp trai đầy lãng tử với đôi mắt xanh hút hồn, nam diễn viên Brokeback Mountain sẽ mang tới màn trình diễn ấn tượng khi vào vai một cựu chiến binh đầy tâm sự.
Đồng hành cùng Jake Gyllenhaal trong phim là Dar Salim, tài tử người Đan Mạch gốc Iraq.
Đặc biệt, không thể không nhắc tới Antony Starr, “lang băm” Homelander trong series đình đám The Boys.
Câu chuyện tình đồng đội, tình người xúc động giữa bom đạn chiến tranh
Không lấy bối cảnh những trận chiến đầy thương đau trong lịch sử như nhiều tựa phim cùng thể loại của Hollywood, The Covenant kể về những người cựu chiến binh trở lại chiến trường, đương đầu với lực lượng Taliban.
Trong nhiệm vụ cuối cùng ở Afghanistan, Trung sĩ John Kinley cùng đội với phiên dịch viên bản địa Ahmed. Khi đơn vị của họ bị phục kích, John và Ahmed là 2 người sống sót duy nhất.
Bị kẻ địch truy đuổi, Ahmed liều mạng đưa John đang bị thương băng qua nhiều dặm đường địa hình khắc nghiệt đến nơi an toàn...
Không phải một tựa phim mang âm hưởng hào hùng, lấy cuộc chiến làm trung tâm, The Covenant sử dụng bối cảnh chiến trường khắc nghiệt, đạn bom mịt mù để tôn vinh tình người, tình đồng đội giữa những con người xa lạ tình cờ quen biết.