Nam MC Đình Hiếu nói về việc bị so sánh với Quyền Linh

An Nhiên |

Đình Hiếu cho biết, có nhiều người hay so sánh anh có cách dẫn dắt chương trình giống Quyền Linh nhưng với anh, đó là mô típ chung của các chương trình truyền hình về thiện nguyện.

Tập 62 chương trình Mái ấm gia đình Việt (chiếu tối 8.12 trên kênh HTV7) với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

Hai khách mời tuần này là nghệ sĩ Kiều Oanh và diễn viên, MC Đình Hiếu cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh là em Tuyết Vy (2012), em Tuyết Như (2009) và em Thị Trúc (2012) vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chứng kiến hoàn cảnh các nhân vật, MC Đình Hiếu không giấu được sự xúc động. Giống như MC Quyền Linh, Đình Hiếu cũng là một cái tên gắn với các chương trình truyền hình về thiện nguyện.

Nam MC nói: “Tôi thấy mình may mắn khi được tham gia những hành trình thiện nguyện, đồng hành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Lúc đầu, tôi biết người ta khổ nhưng cũng nghĩ ở mức độ nào đó thôi, đến khi gặp thì thấy họ khổ hơn như vậy nữa. Rồi những đau thương mất mát còn ập đến, đã nghèo lại còn thêm bệnh tật nữa, tạo nên những bi kịch khiến tôi bị choáng”.

Đình Hiếu cho biết, có nhiều người hay so sánh anh có cách dẫn dắt chương trình giống Quyền Linh, nhưng với anh đó là mô típ chung của các chương trình truyền hình về thiện nguyện.

“Đó là chương trình thực tế, phải quay ngoài trời, quay dưới nắng, dưới mưa là chuyện rất bình thường. Nếu chúng ta quay trong một không gian sung sướng, mát mẻ, sạch đẹp thì không ra một câu chuyện ‘đời’ được.

Và điều đặc biệt chính là mình muốn dẫn chương trình đời sống thật, nhân vật thật thì mình phải thật, chứ nếu như mình không thật nó sẽ khiến cho hình ảnh của mình bị chênh lệch nhiều với nhân vật.

Vì vậy, với tôi, MC Quyền Linh chính là một hình mẫu điển hình cho sự hòa nhập, sự hòa đồng khi dẫn dắt câu chuyện của các hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ rất khó có nghệ sĩ nào có đời sống nội tâm, tình cảm và chân chất như MC Quyền Linh” - sao phim “Cổng mặt trời” bộc bạch.

Còn MC Quyền Linh cho rằng, người nghệ sĩ ra nắng suốt thời gian dài cũng vất vả và nhiều khó khăn - không phải ai cũng có thể làm được.

“Đầu tiên là phải có sức khỏe, có bạn sẵn sàng ra ngoài nắng làm nhưng không có sức khỏe cũng không làm được. Thứ 2 là phải có làn da hơi dày chút xíu mới chịu nổi nắng, bởi nắng ngoài trời có khi lên đến hơn 40 độ C như khi quay hình ở Nghệ An. Chúng tôi đâu phải chỉ đi 1 ngày mà có khi đi mấy ngày, làm chương trình tận cả chục năm.

Thật ra, những người không chịu nắng nổi, họ vẫn làm các chương trình xã hội đặc biệt, chỉ là họ không đứng nắng như chúng tôi thôi. Nhưng với tôi, màu sắc làn da càng đen thì tôi nghĩ rằng nó đem đến những giá trị nhân văn cho các hoàn cảnh khó khăn càng nhiều. Đó là lí do chúng tôi đi nhiều chương trình mang giá trị thiện nguyện như vậy” - anh nói.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

NSND Phượng Loan, MC Nguyên Khang mang về 80 triệu đồng cho trẻ mồ côi

An Nhiên |

Tham gia “Mái ấm gia đình Việt” (chiếu tối 1.12 trên HTV7), NSND Phượng Loan và MC Nguyên Khang đã vượt qua các thử thách mang về tổng giải thưởng là 80 triệu đồng cho các em nhỏ mồ côi.

Câu nói của mẹ khiến Nguyên Khang cố gắng phấn đấu mỗi ngày

An Nhiên |

“Điều khiến tôi luôn cảm ơn mẹ là dù trong khó khăn thế nào đi nữa, mẹ vẫn nói với tôi là: “Con phải học, học giỏi”. Câu nói đó của mẹ khiến tôi tự phấn đấu từng ngày” - Nguyên Khang nói.

Quyền Linh, Thanh Thúy, Mạc Văn Khoa bỏ tiền túi tặng trẻ mồ côi

An Nhiên |

Tham gia “Mái ấm gia đình Việt”, ngoài việc vượt qua các thử thách, Thanh Thúy, Mạc Văn Khoa còn cùng Quyền Linh bỏ tiền túi để hỗ trợ 3 gia đình.

Thanh Thúy, Quyền Linh kể quá khứ đi lên từ nghèo khó

An Nhiên |

Quyền Linh, Thanh Thúy, Mạc Văn Khoa đồng cảm với hoàn cảnh của các em nhỏ mồ côi và khẳng định bản thân cũng đi lên từ sự nghèo khó, vất vả.

NSND Phượng Loan, MC Nguyên Khang mang về 80 triệu đồng cho trẻ mồ côi

An Nhiên |

Tham gia “Mái ấm gia đình Việt” (chiếu tối 1.12 trên HTV7), NSND Phượng Loan và MC Nguyên Khang đã vượt qua các thử thách mang về tổng giải thưởng là 80 triệu đồng cho các em nhỏ mồ côi.

Câu nói của mẹ khiến Nguyên Khang cố gắng phấn đấu mỗi ngày

An Nhiên |

“Điều khiến tôi luôn cảm ơn mẹ là dù trong khó khăn thế nào đi nữa, mẹ vẫn nói với tôi là: “Con phải học, học giỏi”. Câu nói đó của mẹ khiến tôi tự phấn đấu từng ngày” - Nguyên Khang nói.

Quyền Linh, Thanh Thúy, Mạc Văn Khoa bỏ tiền túi tặng trẻ mồ côi

An Nhiên |

Tham gia “Mái ấm gia đình Việt”, ngoài việc vượt qua các thử thách, Thanh Thúy, Mạc Văn Khoa còn cùng Quyền Linh bỏ tiền túi để hỗ trợ 3 gia đình.

Thanh Thúy, Quyền Linh kể quá khứ đi lên từ nghèo khó

An Nhiên |

Quyền Linh, Thanh Thúy, Mạc Văn Khoa đồng cảm với hoàn cảnh của các em nhỏ mồ côi và khẳng định bản thân cũng đi lên từ sự nghèo khó, vất vả.