Chọn chiếc CD “Chào 99” để bắt đầu câu chuyện, MC Ngọc Khánh không chỉ khiến Đoàn Minh Tuấn bồi hồi nhớ về khoảng thời gian toàn thế giới chuẩn bị đón thế kỷ 21 mà còn đánh thức những kỉ niệm đẹp của anh với những ngôi sao danh tiếng thời đó. Nói về tiêu chuẩn để được đặt danh xưng “ngôi sao” trong giai đoạn này, anh cho biết đối với anh, Lam Trường và Phương Thanh chính là tiêu chuẩn.
“Lam Trường và Phương Thanh có công rất lớn đối với nhạc trẻ lúc bấy giờ. Lam Trường và Phương Thanh đã làm đảo lộn thị hiếu âm nhạc, mang đến một làn gió mới hoàn toàn so với trước đó. Đi đến đâu cũng nghe nhạc của Lam Trường và Phương Thanh!” - Đoàn Minh Tuấn hé lộ về thời kỳ đỉnh cao của bộ đôi Lam Trường và Phương Thanh.

Từ câu chuyện của những ngôi sao ngày trước, Đoàn Minh Tuấn còn liên hệ với bức tranh của nền giải trí Việt Nam bây giờ, đặc biệt là ở lĩnh vực âm nhạc. Theo anh, một trong những điểm khác biệt nhất là ngày trước thì ca sĩ tạo ra hit, còn bây giờ thì hit là yếu tố quyết định sự thành bại của một ca sĩ. Anh cho rằng với cách vận hành bây giờ, ca sĩ sẽ khó giữ được nhiệt bởi vì tên tuổi sẽ nguội dần theo hit nếu không tiếp tục tìm được hit mới. Đối với anh, muốn làm nghệ thuật lâu dài bắt buộc người nghệ sĩ phải có thực tài và tử tế mới đi được đường dài.
Chia sẻ về chủ đề đang được quan tâm gần đây là “hào quang rực rỡ”, Đoàn Minh Tuấn thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Làm nghệ thuật là phải đứng trên sân khấu, mà sân khấu là nơi luôn có ánh đèn, và ánh đèn thì tạo ra hào quang, nên ai cũng thích là đúng rồi. Nhưng hào quang thì cũng có nhiều loại hào quang. Có thể nhắc đến bạn ai cũng biết, quan trọng là họ biết vì điều gì và bạn đã nổi tiếng vì điều gì kìa!”.
Về áp lực của “hào quang rực rỡ”, Đoàn Minh Tuấn khẳng định: “Công việc nào cũng có áp lực chứ không riêng gì làm nghệ thuật. Hãy biến áp lực đó thành sự tích cực, liên tục chinh phục những thử thách, tạo ra những điều mới và hoàn thiện bản thân”.