Ngọc Sơn hát ca ngợi người nông dân chất phát

DI PY |

Ngọc Sơn vừa cho ra mắt MV "Thương người nông dân". Ca khúc thể hiện tình thương yêu dành cho những người lao động thật thà chất phát.

MV "Thương người nông dân" là một món quà tinh thần mà nam ca sĩ Ngọc Sơn muốn gửi tới khán giả thân yêu của mình, đặc biệt là tình cảm dành cho những người nông dân, người lao động chất phác thật thà. Tình yêu với người lao động, người nông dân được vun đắp trong tim Ngọc Sơn từ tấm bé. Khi theo cha về Quảng Nam rồi Bạc Liêu, anh từng vun trồng và chăm sóc từng luống rau, nuôi từng con cá, tình yêu thương đồng ruộng và người nông dân bắt đầu từ khi đó.

Ngọc Sơn không xa lạ với công việc ruộng đồng, vườn tược và yêu thích, trân trọng khoảng thời gian tuổi thơ sống trong khốn khó. Dù cuộc sống sau này được làm nghệ thuật, thành danh và nhận được sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước nhưng lúc nào tình yêu thương người nông dân vẫn luôn thường trực trong tim anh.

Ngọc Sơn diện áo bà ba hất tặng người nông dân. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Ngọc Sơn diện áo bà ba hất tặng người nông dân. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Ngọc Sơn diện áo bà ba hất tặng người nông dân. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Trong MV vừa ra mắt, người nghệ sĩ bình dân ấy xuất hiện giản dị với áo bà ba cuốc đất vườn, thu hoạch cây trái, tưới tiêu hoa màu… Đối với Ngọc Sơn những khoảnh khắc giản dị nhất chính là lúc anh được sống với chính mình nhất.

Nhìn lại những thước phim được ghi lại trong MV, Ngọc Sơn cảm thấy vô cùng xúc động xen lẫn niềm tự hào bởi công sức, mồ hôi cải tạo, vun xới của mình cùng những người nông dân đã gặt hái được trái ngọt. Đó là những vườn cây trĩu quả, xanh mướt mắt hiện ra bạt ngàn trên mảnh đất màu mỡ, là thành quả có được từ chính bàn tay công sức của chính mình.

Ngọc Sơn hy vọng, "Thương người nông dân" cũng sẽ được khán giả cảm nhận và càng thương người nông dân hơn.

Và để đánh dấu sự thành công của MV, sắp tới đây, ca khúc "Thương người nông dân" sẽ một lần nữa được Ngọc Sơn mang đến đêm liveshow "Tình phụ tử" như một món quà tinh thần mà anh mong muốn dành tặng cho khán giả Thủ đô.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ngọc Sơn rơi nước mắt vì tình mẫu tử của Nguyễn Lê Bá Thắng và mẹ

An Nhiên |

Trong tập 9 Tình Bolero 2022, Nguyễn Lê Bá Thắng khiến Ngọc Sơn và dàn giám khảo xúc động với món quà đặc biệt tặng mẹ.

Ngọc Sơn ngồi ghế giám khảo cuộc thi sắc đẹp diễn ra ở Cố đô Huế

DI PY |

Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022 được công bố sẽ tổ chức chung kết ở Cố đô Huế, phát trực tiếp trên VTV8 và thành phần giám khảo có Ngọc Sơn.

Người hát tình ca: Ngọc Sơn phấn khích vì thí sinh hát Khúc tình nồng

DI PY |

Xuất hiện trong “Người hát tình ca 2022” với vai trò giám khảo khách mời, danh ca Ngọc Sơn đã tỏ ra thích thú và dành nhiều lời khen cho 4 chàng trai Minh Hoàng, Nguyễn Công Quốc, Cao Quang Toàn và Hồ Khắc Tùng.

Hoàng Ngọc Sơn được Chế Thanh khen nức nở tại "Người kể chuyện tình"

Việt Phong |

Với chủ đề “Cánh nhạc bay xa”, vòng 2 chương trình “Người kể chuyện tình” đã mang đến những bài hát cảm xúc trong thập niên 50 qua phần dự thi của ba ca sĩ: Hoàng Ngọc Sơn, Nguyễn Thạch Thảo và Tuấn Nghĩa.

Ngọc Sơn rơi nước mắt vì tình mẫu tử của Nguyễn Lê Bá Thắng và mẹ

An Nhiên |

Trong tập 9 Tình Bolero 2022, Nguyễn Lê Bá Thắng khiến Ngọc Sơn và dàn giám khảo xúc động với món quà đặc biệt tặng mẹ.

Ngọc Sơn ngồi ghế giám khảo cuộc thi sắc đẹp diễn ra ở Cố đô Huế

DI PY |

Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022 được công bố sẽ tổ chức chung kết ở Cố đô Huế, phát trực tiếp trên VTV8 và thành phần giám khảo có Ngọc Sơn.

Người hát tình ca: Ngọc Sơn phấn khích vì thí sinh hát Khúc tình nồng

DI PY |

Xuất hiện trong “Người hát tình ca 2022” với vai trò giám khảo khách mời, danh ca Ngọc Sơn đã tỏ ra thích thú và dành nhiều lời khen cho 4 chàng trai Minh Hoàng, Nguyễn Công Quốc, Cao Quang Toàn và Hồ Khắc Tùng.

Hoàng Ngọc Sơn được Chế Thanh khen nức nở tại "Người kể chuyện tình"

Việt Phong |

Với chủ đề “Cánh nhạc bay xa”, vòng 2 chương trình “Người kể chuyện tình” đã mang đến những bài hát cảm xúc trong thập niên 50 qua phần dự thi của ba ca sĩ: Hoàng Ngọc Sơn, Nguyễn Thạch Thảo và Tuấn Nghĩa.