Ngọc Trinh hát nhạc phim “Chị mẹ học yêu”

DI PY |

Ngoài việc xuất hiện 95% trong các cảnh phim, Ngọc Trinh còn góp giọng hát nhạc phim "Chị mẹ học yêu".

Ngọc Trinh chứng tỏ sự đa năng của mình khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Sau các vai diễn trong những phim điện ảnh, gần đây nhất, người đẹp gốc Trà Vinh vừa trở lại với phim "Chị mẹ học yêu".

Bộ phim của đạo diễn Quốc Thuận còn có sự góp mặt của nhiều cái tên khác như: Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, Kim Nhã, Quách Ngọc Tuyên, Xuân Phúc, bé Nhật Huy...

Đáng chú ý, không chỉ đảm nhận vai nữ chính Băng Di, Ngọc Trinh còn góp giọng trong nhạc phim cùng tên "Chị mẹ học yêu".

"Chị mẹ học yêu" có giai điệu dễ thương, trẻ trung, với ca từ gần gũi nói về một cô gái từng hờ hững với mọi thứ xung quanh tìm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống, học cách yêu thương nhiều hơn.

Dù từng khẳng định bản thân không có chất giọng hay nhưng Ngọc Trinh vẫn tự tin hát ca khúc "Chị mẹ học yêu" bằng sự giản dị, mộc mạc.

Trước “Chị mẹ học yêu”, Ngọc Trinh từng tham gia hát nhạc phim cho dự án điện ảnh “Vòng eo 56” do cô đóng chính với ca khúc “Ngày em xa quê” vào năm 2016.

Với giọng ca chưa từng được đào tạo qua trường lớp hay tập luyện, nên khó mà đòi hỏi ở Ngọc Trinh những kỹ thuật hoàn hảo như ca sĩ chuyên nghiệp, có lẽ điểm đáng khen ở đây là tinh thần "hát hay không bằng hay hát".

Trở lại với vai trò diễn viên, trong bộ phim "Chị mẹ học yêu", Ngọc Trinh đảm nhận vai nữ chính Băng Di, một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng có lối sống hiện đại, phóng khoáng về mặt tình cảm.

Tuy nhiên "người tính không bằng trời tính" khi bỗng một ngày Băng Di bất ngờ được thông báo đã có một cậu con trai 6 tuổi và phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng bé như một người mẹ thực thụ.

Vì không muốn bị mọi người xung quanh phát hiện, Băng Di yêu cầu con trai phải gọi mình bằng chị. Những tình huống làm mẹ đơn thân vụng về, éo le của "chị mẹ" Băng Di và cậu con trai khiến khán giả nhiều phen "dở khóc dở cười".

Nam chính đóng cặp với Ngọc Trinh "Chị mẹ học yêu" là diễn viên Huy Khánh, cả hai sẽ có những cảnh quay khá nóng bỏng cùng nhau.

Đồng thời trong phim, Ngọc Trinh cũng gặp không ít những tréo ngoe về chuyện tình cảm khi cô đang bị ràng buộc bởi đứa con trai.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ẩm thực kỳ thú: Nhã Phương rũ bỏ hình tượng dịu dàng, lăn xả chơi gameshow

Thái Anh |

"Ẩm thực kỳ thú" mùa 3 tập 3 cùng ba MC Khả Như, Song Luân, Dương Lâm và ba khách mời Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Nhã Phương sẽ mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị, những món ăn đặc sắc tại khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường (tỉnh Đồng Nai).

"Trở về giữa yêu thương" tập 61: Yến bắt gặp Toàn đi ăn với Xuân

Thanh Thanh |

Trong đoạn giới thiệu tập 60 phim "Trở về giữa yêu thương", Yến bắt gặp Toàn đi ăn với Xuân trong lúc mình đi ăn cùng với tình cũ - Tú.

Kyo York tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

DI PY |

Kyo York mở đầu dự án tâm huyết “Kyo york & Dấu ấn nhạc việt” bằng ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ngọc Trinh đóng 3 tuyến tình cảm trong phim “Chị mẹ học yêu”

DI PY |

Ngọc Trinh trở lại vai trò diễn xuất sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh trong “Chị mẹ học yêu”.

Ẩm thực kỳ thú: Nhã Phương rũ bỏ hình tượng dịu dàng, lăn xả chơi gameshow

Thái Anh |

"Ẩm thực kỳ thú" mùa 3 tập 3 cùng ba MC Khả Như, Song Luân, Dương Lâm và ba khách mời Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Nhã Phương sẽ mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm vô cùng thú vị, những món ăn đặc sắc tại khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường (tỉnh Đồng Nai).

"Trở về giữa yêu thương" tập 61: Yến bắt gặp Toàn đi ăn với Xuân

Thanh Thanh |

Trong đoạn giới thiệu tập 60 phim "Trở về giữa yêu thương", Yến bắt gặp Toàn đi ăn với Xuân trong lúc mình đi ăn cùng với tình cũ - Tú.

Kyo York tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

DI PY |

Kyo York mở đầu dự án tâm huyết “Kyo york & Dấu ấn nhạc việt” bằng ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ngọc Trinh đóng 3 tuyến tình cảm trong phim “Chị mẹ học yêu”

DI PY |

Ngọc Trinh trở lại vai trò diễn xuất sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh trong “Chị mẹ học yêu”.