Nhà sản xuất phim “Bác sĩ Cha” xin lỗi vì nội dung gây tranh cãi

An Nhiên |

Phim “Bác sĩ Cha” do Uhm Jung Hwa đóng chính vướng phải tranh cãi về nội dung khi miêu tả về bệnh Crohn (trong tập 7). Ngay sau đó, nhà sản xuất đã lên tiếng xin lỗi khán giả.

Theo Donga đưa tin ngày 10.5, đội ngũ sản xuất của “Bác sĩ Cha” (Doctor Cha) đã đưa ra thông báo chính thức sau những tranh cãi về nội dung trong tập 7 - liên quan đến một bệnh nhân mắc bệnh Crohn.

Đại diện nhà sản xuất cho biết: “Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến những khán giả đã yêu mến xem “Bác sĩ Cha” và chúng tôi muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của bệnh nhân và gia đình họ khi phát sóng một tập phim đề cập đến một căn bệnh cụ thể vào ngày 6.5.

Tập phim dự định nói về một trường hợp cụ thể của một bệnh nhân bị biến chứng mãn tính nghiêm trọng trong số các triệu chứng của bệnh Crohn. Nhưng trong quá trình phát triển câu chuyện, lời giải thích rằng đây không phải là trường hợp điển hình của bệnh Crohn là không đủ.

Chúng tôi đã không chú ý cẩn thận đến thực tế là những lời thoại của những nhân vật thiếu chuyên môn y tế với ý định đổ lỗi cho bệnh nhân có thể thúc đẩy nhận thức tiêu cực về một số bệnh”.

Theo đội ngũ sản xuất, họ hoàn toàn không có ý định xem nhẹ nỗi đau và sự trầm cảm của những bệnh nhân đang phải chống chọi với căn bệnh này, và sẽ cẩn thận hơn trong việc sản xuất bộ phim để có không khó chịu khi xem.

“Bác sĩ Cha” kể câu chuyện của Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa) - một sinh viên y khoa nhưng quyết định trở thành bà nội trợ. Sau 20 năm, Jung Sook quyết định quay lại làm nghề, với tư cách bác sĩ nội trú năm nhất, sau khi trải qua một sự cố.

Phim hiện đã phát sóng được 8/16. Trong tập gần nhất, phim đạt tỉ suất người xem là 16,2%, đứng đầu trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh.

Đáng chú ý, điều này không chỉ giúp “Bác sĩ Cha” lập kỉ lục cá nhân mới cho bộ phim mà còn đạt được mức xếp hạng cao thứ 5 so với các bộ phim truyền hình trong lịch sử JTBC, chỉ sau “Thế giới hôn nhân”, “Cậu út nhà tài phiệt”, “Lâu đài tham vọng” và “Tầng lớp Itaewon”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Phía IU khởi kiện các bài đăng vô căn cứ, đang tìm hiểu cáo buộc đạo nhạc

An Nhiên |

Ngày 10.5, Edam Entertainment - công ty quản lí của IU đưa ra tuyên bố liên quan đến việc một cá nhân đã nộp đơn tố cáo với cảnh sát vì nghi ngờ IU đạo nhạc. Họ cũng sẽ có các hành động pháp lí đối với những bài đăng ác ý sai sự thật. 

Krystal tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76

An Nhiên |

Cùng với đạo diễn Kim Ji Woon, tài tử Song Kang Ho, Krystal sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 cho bộ phim “Cobweb” mà cô tham gia.

“Unforgiven” - Le Sserafim đạt doanh thu tuần đầu cao thứ 3 lịch sử Hanteo

An Nhiên |

Chỉ một năm sau khi ra mắt, Le Sserafim đã là nữ nghệ sĩ Kpop có doanh thu tuần đầu tiên cao thứ 3 trong lịch sử Hanteo.

Phim “Bác sĩ Cha” chạm mốc rating 16,2%, cao thứ 5 lịch sử JTBC

An Nhiên |

Bộ phim mới của JTBC - “Bác sĩ Cha” do nữ minh tinh Uhm Jung Hwa đóng chính vừa thiết lập kỉ lục mới về tỉ suất người xem trong tập phát sóng thứ 8.

Phía IU khởi kiện các bài đăng vô căn cứ, đang tìm hiểu cáo buộc đạo nhạc

An Nhiên |

Ngày 10.5, Edam Entertainment - công ty quản lí của IU đưa ra tuyên bố liên quan đến việc một cá nhân đã nộp đơn tố cáo với cảnh sát vì nghi ngờ IU đạo nhạc. Họ cũng sẽ có các hành động pháp lí đối với những bài đăng ác ý sai sự thật. 

Krystal tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76

An Nhiên |

Cùng với đạo diễn Kim Ji Woon, tài tử Song Kang Ho, Krystal sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 cho bộ phim “Cobweb” mà cô tham gia.

“Unforgiven” - Le Sserafim đạt doanh thu tuần đầu cao thứ 3 lịch sử Hanteo

An Nhiên |

Chỉ một năm sau khi ra mắt, Le Sserafim đã là nữ nghệ sĩ Kpop có doanh thu tuần đầu tiên cao thứ 3 trong lịch sử Hanteo.

Phim “Bác sĩ Cha” chạm mốc rating 16,2%, cao thứ 5 lịch sử JTBC

An Nhiên |

Bộ phim mới của JTBC - “Bác sĩ Cha” do nữ minh tinh Uhm Jung Hwa đóng chính vừa thiết lập kỉ lục mới về tỉ suất người xem trong tập phát sóng thứ 8.