Những ký ức của "Người quê ra tỉnh"

THÁI AN |

Với chủ đề "Người quê ra tỉnh", Quán thanh xuân tháng 3 sẽ trở lại với khán giả vào 20h40 ngày 7.3 trên kênh VTV1.

Đúng với tên gọi chủ đề, khách mời của "Quán thanh xuân tháng 3" đều là... 100% gốc quê.

Họ mang đến chương trình những sản vật của quê hương mình như NSND Thanh Ngoan mang theo món bánh cáy Thái Bình, NSND Trọng Trinh mang kẹo cu-đơ đặc sản Nghệ An, MC Thảo Vân mang cải ngồng xứ Lạng, ca sĩ Phương Thanh mang nem chua Thanh Hóa v.v...

Nhiều nghệ sĩ chia sẻ về những tháng ngày từ quê lên thành phố học tập và lập nghiệp. Ảnh: VTV.
Nhiều nghệ sĩ chia sẻ về những tháng ngày từ quê lên thành phố học tập và lập nghiệp. Ảnh: VTV

Dĩ nhiên, lý do cơ bản nhất để đến với thành phố chính là giấc mơ thoát ly, mang theo hy vọng cuộc đời sẽ thay đổi.

Nhưng mỗi người sẽ có một lý do cụ thể khác nhau và câu chuyện của những sự ra đi ấy bao gồm nhiều cảm xúc, xen lẫn kịch tính.

Đó là điều khán giả sẽ được biết qua chia sẻ của những vị khách mời của "Quán thanh xuân tháng 3".

Nghệ sĩ còn lưu giữ ký ức theo góc nhìn đặc biệt, thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: VTV.
Nghệ sĩ còn lưu giữ ký ức theo góc nhìn đặc biệt, thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: VTV

Ngoài những câu chuyện mà những khách mời chia sẻ về tháng ngày đầu tiên lập nghiệp ở thành phố, và cả những ký ức quê.

Đặc biệt các nghệ sĩ còn lưu giữ ký ức ở một góc nhìn trang trọng nhất, đẹp nhất thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật. Và đó chính là cội nguồn của những bộ phim, các ca khúc có đề tài và mang âm hưởng đồng quê/ nhà quê.

Nhiều hoạt cảnh về vùng quê khiến khách mời và khán giả cùng bồi hồi. Ảnh: VTV.
Nhiều hoạt cảnh về vùng quê khiến khách mời và khán giả cùng bồi hồi. Ảnh: VTV

Theo đó, âm nhạc của "Quán thanh xuân tháng 3" sẽ gửi đến khán giả những ca khúc hướng về tình yêu quê hương, nguồn cội.

Ở đó thấm đẫm nỗi nhớ nhung với miền quê gắn bó thời thơ ấu trong "Quê hương tuổi thơ tôi", sự bỡ ngỡ rời làng quê đi tìm chân trời mới trong "Cô Tấm ngày nay", và luôn hướng về quê hương yêu dấu với "Về quê", "Chân quê", "Xẩm 36 phố phường"...

Nữ ca sĩ Phương Thanh gửi tặng khán giả ca khúc “Giã từ dĩ vãng” - một tác phẩm gắn liền với tên tuổi của chị. Ảnh: VTV.
Nữ ca sĩ Phương Thanh gửi tặng khán giả ca khúc “Giã từ dĩ vãng” - một tác phẩm gắn liền với tên tuổi của chị. Ảnh: VTV

Chất liệu âm nhạc trải dài từ dân gian đến hiện đại cùng phần thể hiện của các ca sĩ được yêu mến gồm ca sĩ Trọng Tấn, Ngọc Khuê, Dương Hoàng Yến, Tạ Quang Thắng, Nguyễn Hải Yến... phần nào góp phần tô điểm thêm chủ đề "Người quê ra tỉnh".

THÁI AN
TIN LIÊN QUAN

Bá Thắng – Hòa Hiệp nói thay tâm trạng nhớ quê nhà của người xa quê

DI PY |

"Làng hài mở hội mừng xuân" tưng bừng “khai lộc” vào mùng 6 Tết: Bá Thắng – Hòa Hiệp nói thay tâm trạng nhớ quê nhà của người xa quê mỗi khi Tết đến; nhóm Phù Sa rực rỡ đầu năm mang ước nguyện đầu xuân đến muôn nhà.

3 phim đáng quên của điện ảnh Việt trong năm 2020

DI PY |

Một phần do dịch bệnh COVID-19, phần khác vì đầu tư chưa tốt, nhiều tác phẩm điện ảnh Việt rời rạp và không nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

Du học sinh Việt ngân vang lời ca "Đi để trở về", kèm lời chúc Tết quê nhà

Thiều Trang |

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều du học sinh không thể về nước ăn Tết cùng gia đình do dịch COVID-19. Vì vậy, họ đã cùng ngân vang một ca khúc thay cho lời chúc tốt đẹp đến mọi người nhân dịp năm mới.

"Thắp sáng làng quê" thị trấn Krông Klang kịp ngày đón Tết

Triệu Hòa |

Ngày 8.2, anh Phạm Xuân Phú - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị - cho biết, đơn vị vừa thi công hoàn thành công trình "thắp sáng đường quê" tại khóm Khe Xong, thị trấn Krông Klang (Đakrông, Quảng Trị).

Bá Thắng – Hòa Hiệp nói thay tâm trạng nhớ quê nhà của người xa quê

DI PY |

"Làng hài mở hội mừng xuân" tưng bừng “khai lộc” vào mùng 6 Tết: Bá Thắng – Hòa Hiệp nói thay tâm trạng nhớ quê nhà của người xa quê mỗi khi Tết đến; nhóm Phù Sa rực rỡ đầu năm mang ước nguyện đầu xuân đến muôn nhà.

3 phim đáng quên của điện ảnh Việt trong năm 2020

DI PY |

Một phần do dịch bệnh COVID-19, phần khác vì đầu tư chưa tốt, nhiều tác phẩm điện ảnh Việt rời rạp và không nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

Du học sinh Việt ngân vang lời ca "Đi để trở về", kèm lời chúc Tết quê nhà

Thiều Trang |

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều du học sinh không thể về nước ăn Tết cùng gia đình do dịch COVID-19. Vì vậy, họ đã cùng ngân vang một ca khúc thay cho lời chúc tốt đẹp đến mọi người nhân dịp năm mới.

"Thắp sáng làng quê" thị trấn Krông Klang kịp ngày đón Tết

Triệu Hòa |

Ngày 8.2, anh Phạm Xuân Phú - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị - cho biết, đơn vị vừa thi công hoàn thành công trình "thắp sáng đường quê" tại khóm Khe Xong, thị trấn Krông Klang (Đakrông, Quảng Trị).